Bản tin Covid-19 ngày 5.2: Cả nước 12.170 ca nhiễm mới | Dòng người bắt đầu đổ về các thành phố

05/02/2022 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 5.2 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên . Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Cả nước ghi nhận 12.170 ca Covid-19 mới, 3.457 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế tối 5.2.2022 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần) cho biết tính từ 16h ngày 4.2 đến 16h ngày 5.2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, 3.457 ca khỏi bệnh.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron.

Bản tin cũng thông báo về 114 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 38.261 ca.

Ngày 5.2: Cả nước 12.170 ca Covid-19, 3.457 ca khỏi | Hà Nội 2.778 ca | TP.HCM 24 ca

Thông tin về 12.170 ca nhiễm mới như sau:

  • 10 ca nhập cảnh
  • 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 7.235 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.778), Đà Nẵng (783), Quảng Nam (735), Nam Định (541), Vĩnh Phúc (495), Hải Dương (478), Phú Thọ (470), Bắc Ninh (402), Hòa Bình (395), Hải Phòng (362), Bình Định (339), Nghệ An (325), Thái Bình (298), Thanh Hóa (295), Thái Nguyên (287), Lâm Đồng (230), Ninh Bình (209), Hưng Yên (207), Bắc Giang (197), Bình Phước (165), Hà Nam (159), Điện Biên (140), Quảng Bình (126), Gia Lai (121), Thừa Thiên-Huế (118), Quảng Ngãi (106), Quảng Ninh (105), Yên Bái (103), Sơn La (98), Hà Giang (95), Lào Cai (89), Quảng Trị (88), Cà Mau (87), Tuyên Quang (86), Bến Tre (73), Phú Yên (69), Khánh Hòa (49), Đắk Nông (39), Bạc Liêu (39), Sóc Trăng (38), Kon Tum (35), Tây Ninh (33), Cao Bằng (31), Trà Vinh (29), Bắc Kạn (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Vĩnh Long (25), TP.HCM (24), Đồng Tháp (19), Bình Thuận (15), Kiên Giang (14), Hậu Giang (12), Đồng Nai (12), Bình Dương (11), Cần Thơ (10), Long An (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định (-79), Hưng Yên (-57), Đắk Lắk (-56).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+161), Quảng Nam (+141), Hòa Bình (+137).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.192 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.327.859 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.586 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.320.762 ca, trong đó có 2.103.096 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (514.414), Bình Dương (292.964), Hà Nội (145.211), Đồng Nai (99.938), Tây Ninh (88.493).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.457 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.105.913 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.827 ca, trong đó:

  1. Thở ô xy qua mặt nạ: 1.937 ca
  2. Thở ô xy dòng cao HFNC: 395 ca
  3. Thở máy không xâm lấn: 79 ca
  4. Thở máy xâm lấn: 402 ca
  5. ECMO: 14 ca

Từ 17h30 ngày 4.2 đến 17h30 ngày 5.2 ghi nhận 114 ca tử vong tại: Hà Nội (39 ca trong 2 ngày), Bắc Ninh (6), TP.HCM (6), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Đồng Tháp (4), Kiên Giang (4), Lâm Đồng (4), Quảng Ngãi (4), Bình Định (3), Hậu Giang (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (3), Đồng Nai (2), Nam Định (2), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Nghệ An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Tuyên Quang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 102 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.261 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ tư ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay là 32.271.874 mẫu tương đương 77.287.961 lượt người.

Trong ngày 4.2 có 14.218 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 182.102.962 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.082.647 liều, tiêm mũi 2 là 74.214.941 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.805.374 liều.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt, hành khách tranh giành taxi để về nhà

Cảng nội địa - sân bay Tân Sơn Nhất chiều 4.2.2022 (tức mùng 4 tết Nhâm Dần) đông nghịt người.

Chọn trở về TP.HCM từ sớm sau chuyến về quê ăn tết để tránh tình trạng ùn ứ, tuy nhiên, nhiều hành khách đã bất ngờ vì sân bay đông đúc hơn nhiều so với dự kiến.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt, hành khách tranh giành taxi để về nhà

Toàn bộ lực lượng an ninh tại khu vực sảnh chờ đã phải tăng cường nhằm hỗ trợ việc điều phối di chuyển, tổ chức cho hành khách qua đường tại khu vực chờ xe.

Đón được xe tại khu vực bắt taxi tại thời điểm này cũng là một nhiệm vụ rất khó khi nhiều hành khách chờ hàng giờ vẫn chưa đón được xe.

Nhiều hành khách "ngã ngửa" khi sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc dù mới chỉ mùng 4 tết

Nguyên Phạm

Bên trong khu vực chờ xe, một số hành khách nóng lòng dẫn đến tình trạng tranh giành taxi. Ở phía ngoài, tình hình cũng không mấy khả quan khi một số tài xế không giữ được bình tĩnh dẫn đến cãi cọ.

Bên cạnh việc khó bắt được xe, hành khách còn cho biết tình hình giá cả cũng khá bất thường. Một số tài xế không sử dụng máy tính tiền mà ngỏ giá bằng miệng trực tiếp với khách.

Nhiều hành khách chờ hơn 2 giờ vẫn chưa bắt được xe để về nhà

Nguyên Phạm

Các tài xế taxi và xe dịch vụ tại sân bay cho biết, từ khoảng 8 đến 9 giờ sáng mùng 4 tết, sân bay đã bắt đầu đông đúc và tiếp diễn cho đến thời điểm cuối ngày.

Ban quản lý sân bay đã phải tổ chức thêm các bãi đậu xe dã chiến. Đến cuối giờ chiều, hầm giữ xe cảng nội địa đã hết sức chứa, một số xe phải di chuyển sang khu vực hầm giữ xe quốc tế.

Tuy công tác mặt đất có phần quá tải nhưng phần đông hành khách vẫn đánh giá cao công tác tổ chức, đảm bảo an toàn trên các chuyến bay.

Theo dự kiến, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 97.000 lượt khách vào ngày mùng bốn tết

Nguyên Phạm

Một lượng lớn hành khách chờ quá lâu nên đành phải ra khu vực ngoài sân bay để đón xe với hy vọng tình hình sẽ khá hơn, dẫn đến tình trạng mất trật tự ở khu vực nút giao đường Quang Trung, Nguyễn Kiệm. CSGT đã phải phân bổ lực lượng điều phối tại đây.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, ngày 3.2 (tức mùng 3 tết), sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 83.000 lượt khách, con số của ngày mùng 4 dự kiến là hơn 97.000 lượt khách.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng đã đưa ra khuyến cáo hành khách nên chủ động xe cá nhân để tránh phải chờ đợi lâu tại sân bay.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ với dòng xe trở lại Hà Nội sau tết

Nhìn từ góc máy flycam, có thể thấy rõ ràng sự đối lập giữa 2 làn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày mùng 5 tết

VẤN TÂM

Làn đường thông thoáng là những xe đang di chuyển theo chiều Hà Nội - Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, hàng ngàn phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp để trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Trở lại Hà Nội sớm sau tết, người dân vẫn ‘nhích từng mét’ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ngày 5.2.2022 (tức mùng 5 tết), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua trạm thu phí Pháp Vân, xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài gần 2 km theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội. Nhiều tài xế cho biết họ phải mất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ chỉ để qua được trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ nhìn từ flycam

vấn tâm

Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường cao tốc, lượng xe ô tô đổ về Hà Nội từ ngày mùng 2 tết âm lịch đến nay đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện tượng ùn tắc cũng một phần do tỉ lệ thu phí không dừng vẫn còn thấp, chưa tới 50%.

Nhiều tài xế mất cả tiếng đồng hồ mới qua được trạm thu phí

vấn tâm

Anh Nguyễn Tuấn Linh (làm nghề tài xế) cho hay, anh lái xe đưa gia đình từ Nghệ An quay trở lại Hà Nội từ ngày mùng 4 tết. Đến đoạn qua trạm thu phí Pháp vân - Cầu Giẽ, anh mất gần 1 tiếng đồng hồ mới qua được.

"Tôi xuất phát từ sớm, từ 12 giờ 30 phút ngày mùng 4 tết để tránh tắc đường nhưng vẫn bị tắc. Tôi thấy khá khó chịu và mệt mỏi.

Năm nay tôi thấy đường tắc hơn những năm trước. Tôi nghĩ là do người dân đi ô tô cá nhân để về quê. Do dịch bệnh nữa nên người ta không đi xe khách" anh Linh chia sẻ.

Để đối phó với tình trạng ùn tắc, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp như phân làn, phân luồng từ xa, tăng cường số lượng nhân viên thu phí cao tốc ở điểm cuối Pháp Vân.

Hà Nội 'xanh' dần, chỉ còn 9 phường, xã là ‘vùng cam’ Covid-19

Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của UBND TP.Hà Nội ngày 5.2.2022 cho thấy thành phố chỉ còn 9 phường, xã ở cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam).

Theo UBND TP.Hà Nội, trong tuần qua có 9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam).

Cụ thể, các quận, huyện có phường, xã ở cấp độ 3 gồm:

  • Huyện Chương Mỹ có 3 xã Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà;
  • Quận Đống Đa có 2 phường là Khâm Thiên, Quốc Tử Giám;
  • Quận Hà Đông có phường Vạn Phúc;
  • Huyện Mê Linh có xã Chi Đông;
  • Quận Nam Từ Liêm có phường Xuân Phương;
  • Huyện Quốc Oai có xã là Đại Thành.
Hà Nội 'xanh' dần, chỉ còn 9 phường, xã là ‘vùng cam’ Covid-19

Ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - màu vàng) chỉ còn 29 phường, xã; trong khi số phường, xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp - màu xanh) là 541.

So với đánh giá cấp độ dịch vào tuần trước (ngày 28.1), tuần này số phường, xã ở cấp độ 3 của Hà Nội đã giảm nhiều, từ 13 xã, phường "màu cam" xuống còn 9 xã, phường; trong khi cấp độ 1 tăng mạnh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận hơn 145.600 ca mắc mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tổng số bệnh nhân đang điều trị (tính đến 4.2.2022) là gần 52.700 người, trong đó theo dõi, điều trị tại nhà là hơn 49.300 người; còn lại đang điều trị tại các bệnh viện trung ương.

Tonga trải qua đợt phong toả đầu tiên sau 2 năm đại dịch Covid-19

Hôm 2.2, chính quyền Tonga đã ra lệnh phong toả nơi này sau khi phát hiện 2 công nhân cầu cảng có kết quả dương tính với Covid-19.

Trước đó đã có nhiều lo ngại về việc các chuyến tàu và máy bay quốc tế đến nơi đây để cung cấp nước, thực phẩm cứu trợ sau khi núi lửa phun trào cũng sẽ mang theo nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Tuy nhiên, những công nhân bị nhiễm bệnh lại không làm việc trực tiếp với các bến tàu nơi hàng viện trợ được đưa đến.

Tonga trải qua đợt phong toả đầu tiên sau 2 năm đại dịch

Trước đây, Tonga chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19. Trước lệnh phong tỏa, người dân địa phương đã xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng và trạm xăng dầu.

Đến sáng ngày 3.2, đường phố vắng tanh. Nhà báo địa phương Marian Kupu từ thủ đô Nuku’Alofa nói rằng: “Tôi đang đứng ở giữa giao lộ của đường Wellington và đường Railway, thông thường con đường này sẽ đông đúc xe cộ và người dân, nhưng bây giờ bạn có thể thấy tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Từ các quầy taxi, cửa hàng cho đến siêu thị tất cả đều đã đóng cửa rồi. Bây giờ, thủ đô Nuku’Alofa giống như một thị trấn ma”.

Đường phố ở Tonga vắng tanh sau lệnh phong toả được ban hành.

ẢNH: REUTERS

Hôm 2.2, đài phát thanh Broadcom FM của Tongan đưa tin có 3 ca nhiễm Covid-19 khác đã được phát hiện trong một gia đình, nâng số ca nhiễm ở Tonga lên con số 5.

Tonga đã bị thiệt hại nặng nề sau đợt phun trào núi lửa hồi tháng 1. Nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đang cố gắng tiếp cận để cứu trợ cho nơi này.

Tuy nhiên những lo ngại về khả năng các chuyến cứu trợ sẽ mang theo Covid-19 đến nước này cũng đã ít nhiều cản trở triển khai công tác.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 5.2 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.