Báo Thanh Niên cần tiên phong trong ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại

27/05/2022 15:41 GMT+7

Tại hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2022, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Báo Thanh Niên cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, đi trước trong ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại...

Sáng 27.5, tại thành phố mới Bình Dương, Báo Thanh Niên tổ chức Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2022.

Đến dự hội nghị về phía T.Ư có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Hữu Việt, Phó trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM; ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT-TT; ông Đào Kim Phú, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo VN tại TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn...

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại hội nghị

NGỌC DƯƠNG

Về phía lãnh đạo các địa phương, có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Võ Đức Trong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Phạm Xuân Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai; bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương…

Lãnh đạo các tỉnh Đông Nam bộ về dự hội nghị

ngọc dương

Về phía Báo Thanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập; nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập; nhà báo Bảo Phước (Hải Thành), Phó tổng biên tập; các thành viên trong Ban Biên tập, Ban Thư ký cùng gần 200 cán bộ, phóng viên, nhân viên trong cả nước.

Các đại biểu về dự hội nghị

NGỌC DƯƠNG

Hội nghị phóng viên thường trú (PVTT) năm 2022 tại Bình Dương lần đầu tiên do Báo Thanh Niên tổ chức quy mô toàn quốc.

Đây là cơ hội để Báo Thanh Niên được lĩnh hội các chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền từ cơ quan chủ quản - T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN… về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của PVTT.

PVTT Báo Thanh Niên về tham gia hội nghị

NGỌC DƯƠNG

Hội nghị cũng là dịp để tập thể những người làm Báo Thanh Niên lắng nghe ý kiến, chia sẻ của lãnh đạo các địa phương trong việc phối hợp thông tin tuyên truyền, hoạt động xã hội hướng về cộng đồng… vì mục tiêu phát triển chung.

“Cánh tay nối dài” của tòa soạn

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, cho biết tính đến nay Báo Thanh Niên có 437 nhân sự chính thức và hơn 100 đội ngũ cộng tác viên trong cả nước. Trong đó, lực lượng PVTT tác nghiệp tại các tỉnh, thành khác ngoài 2 tòa soạn chính (TP.HCM và Hà Nội) khoảng 40 người.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương

NGỌC DƯƠNG

Đây là lực lượng rất quan trọng trong công tác nội dung của tờ báo, đồng thời còn tích cực tham gia hỗ trợ, kết nối tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao, đặc biệt là các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động xã hội sau mặt báo…

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, PVTT và các văn phòng đại diện là “cánh tay nối dài” của tòa soạn tại các địa phương trong cả nước.

“Sự hiện diện của PVTT không chỉ xác lập vị thế, hình ảnh và thương hiệu của tờ báo, mà còn góp phần hỗ trợ các địa phương quảng bá hình ảnh, tuyên truyền chủ trương, chính sách thông qua việc cập nhật thông tin nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện về bức tranh kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống tại các địa phương”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

“Trong nhiều năm qua, Ban Biên tập Báo Thanh Niên luôn quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ PVTT giỏi nghề, có thể tác nghiệp đa phương tiện, đa nền tảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, đảm bảo tác phong, chuẩn mực của người làm báo”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Báo Thanh Niên cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Báo Thanh Niên cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, đi trước trong ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại, cổ vũ, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn

NGỌC DƯƠNG

Thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm luật Báo chí; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, các công trình, phần việc của thanh niên, những đóng góp của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Sự tham gia của tuổi trẻ trong chuyển đổi số quốc gia; những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ…

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT-TT ấn tượng trước số lượng tin bài Báo Thanh Niên đã tuyên truyền trong dịp SEA Games 31 với 1.442 tin, bài

Ngọc Dương

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT-TT cho biết thời gian qua, đội ngũ PVTT của Báo Thanh Niên tại các địa phương đã hoạt động tác nghiệp tuân thủ đúng quy định của luật Báo chí, thông tin kịp thời, đưa tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước và của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và các địa phương.

“Chỉ số lan tỏa, mức độ quan tâm của người đọc đối với nội dung mà Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện rất tốt, nhiều thông tin được quan tâm và chia sẻ nhiều nhất. Đây là thế mạnh của báo cần phát huy trong thời gian tới”, ông Lợi nhấn mạnh.

Tích cực tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội các địa phương

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu… ghi nhận, đánh giá cao hoạt động thông tin tuyên truyền của Báo Thanh Niên đối với địa phương; trong đó có vai trò, sự đóng góp tích cực của PVTT .

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

NGỌC DƯƠNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương luôn ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

“Sự dấn thân của các PV trong thời điểm Covid-19 và các thông tin mà các cơ quan báo chí thực hiện, đăng tải hằng ngày rất phong phú, không chỉ phản ánh thông tin đơn thuần mà còn ‘hiến kế’, đưa ra các giải pháp gợi mở cho cơ quan quản lý, giới thiệu cách làm hay, mô hình mới đến người dân. Thông tin từ các cơ quan báo chí là kênh quan trọng giúp địa phương hoàn thiện các chính sách, tăng cường công tác quản lý, điều hành”, ông Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận những đóng góp của phóng viên

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận sự đóng góp hiệu quả của Báo Thanh Niên và PVTT tại địa phương trong công tác tuyên truyền về các thành tựu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Bà Minh mong muốn PV Báo Thanh Niên tích cực tuyên truyền nhiều hơn về các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt nhằm lan tỏa nhiều hơn nữa những thông tin tích cực.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị

Ngọc dương

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT– TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của PVTT Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ các hoạt động xã hội sau mặt báo tại địa phương.

Tin tưởng, kỳ vọng và đồng hành

Tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo cơ quan T.Ư và địa phương, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết Ban Biên tập cùng tập thể sẽ vận dụng, sáng tạo vào thực tiễn mọi mặt công tác của báo chí trong những chặng đường phát triển phía trước.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các sở ngành, cơ quan liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi, tích cực phối hợp, có những hỗ trợ nghĩa tình, hiệu quả để hội nghị PVTT lần đầu tiên được diễn ra tốt đẹp.

Theo chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, trong thời gian tới, đội ngũ PVTT tiếp tục là lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài trong hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ bạn đọc của tờ báo trên phạm vi cả nước.

Cùng với hoạt động chuyên môn thông tin, đội ngũ PVTT sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng trong hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm người làm báo hướng về cộng đồng; nhất là tương tác tin cậy, phối hợp hiệu quả với các cấp chính quyền địa phương trong công tác thông tin, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tin tưởng và kỳ vọng các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành tin cậy, giúp đỡ tập thể những người làm Báo Thanh Niên, trong đó có đội ngũ PVTT. Qua đó, góp phần đặc biệt quan trọng giúp tờ báo thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền với tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Người làm báo cần có lập trường quan điểm, trong sáng về đạo đức...

Ông Đào Kim Phú, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo VN tại TP.HCM cho biết, hiện cả nước có hơn 21.000 hội viên nhà báo với 816 cơ quan báo chí (báo in và điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình. Thời gian qua nhìn chung các cơ quan báo chí, các nhà báo đã thể hiện được bản lĩnh, đấu tranh đẩy lùi cái xấu, góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Tuy nhiên, trong thực tế còn một số nhà báo, PV vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa nhà báo gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để vụ lợi; vi phạm đạo đức nghề nghiệp vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để. Và thực tế đã có nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý hình sự.

“Để đáp ứng được nhiệm vụ của báo chí trong tình hình mới, cần xây dựng đội ngũ những người làm báo có lập trường quan điểm, trong sáng về đạo đức, lối sống và có chuyên môn, nghiệp vụ”, ông Đào Kim Phú nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.