Chiến sự ngày 295: Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công để kiểm soát thủ đô Kyiv

16/12/2022 03:30 GMT+7

Giới lãnh đạo quân đội Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới vào đầu năm 2023 và mục tiêu lại là tìm cách kiểm soát Kyiv.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny trả lời phỏng vấn tờ The Economist rằng Nga đang chuẩn bị lực lượng để tìm cách kiểm soát thủ đô Kyiv vào tháng 2 hoặc tháng 3.2023, sau lần thất bại hồi đầu năm nay.

Ông Zaluzhny nói rằng việc Nga huy động 300.000 binh sĩ dự bị gây ra vấn đề cho Ukraine và ước tính Nga có lực lượng dự bị 1,2 triệu - 1,5 triệu người.

Người dân tại Kyiv ngày 15.12

AFP

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói trong cuộc phỏng vấn với The Guardian rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn vào năm mới. Ông dự đoán cuộc tấn công có thể diễn ra vào tháng 2.2023 trong khi các quan chức cấp cao khác nói có thể sớm hơn.

Xem nhanh: Ngày 294 chiến dịch, Nga đưa tên lửa liên lục địa lên bệ phóng, Ukraine bức xúc vì Đức chưa chuyển xe tăng

Những nhận định của ông Reznikov và ông Zaluzhny tương tự như bình luận của Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ huy bộ binh Oleksandr Syrskyi gần đây. Theo The Guardian, đây có thể là một phần của nỗ lực có sự phối hợp của các quan chức Ukraine nhằm cảnh báo đối tác phương Tây không tự mãn và nhấn mạnh mối đe dọa của Nga đối với Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, 6 tháng sắp tới của xung đột sẽ mang tính chất quyết định. Trong bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng châu Âu ngày 15.12, nhà lãnh đạo cảnh báo mục tiêu cuối cùng của Nga xa hơn nhiều so với biên giới và chủ quyền Ukraine.

Mặt khác, ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine phải bị ngăn chặn và kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí hiện đại.

Theo giới chuyên gia, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được cho là đang biến thành trận đấu pháo, và bên nào sản xuất được nhiều đạn pháo hơn sẽ giành ưu thế.

Nga đang phải sử dụng các loại đạn có tuổi thọ nửa thế kỷ, thậm chí có lẽ phải tháo rời các đồ điện tử để lấy con chíp dùng để sản xuất xe tăng và vũ khí dẫn đường chính xác.

Bác sĩ quân y nỗ lực cứu sống thương binh Ukraine ở tiền tuyến Bakhmut

Trong khi đó, Ukraine đang dựa vào nguồn vũ khí và đạn dược của Mỹ và đồng minh NATO, nhưng nguồn cung này đang giảm sút sau gần 10 tháng chiến sự. Theo NBC ngày 14.12, quân đội cả hai nước đang bắn hàng ngàn quả đạn pháo mỗi ngày và gặp thách thức trong việc tìm nguồn bổ sung.

Xem thêm: Kho đạn pháo quyết định ưu thế xung đột Nga - Ukraine

Tờ The Guardian ngày 15.12 dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin cho rằng Nga đang “cực kỳ thiếu” đạn pháo nên có thể sẽ giảm nhanh hiệu quả của các chiến dịch trên bộ ở Ukraine.

Xem thêm: Nga ‘cực kỳ thiếu’ đạn pháo

Lực lượng Ukraine bắn pháo tự hành tại Donetsk ngày 30.11

Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine thiết bị điện tử tiên tiến giúp chuyển đổi vũ khí không dẫn đường thành "bom thông minh" có thể nhắm tấn công các vị trí quân sự của Nga với độ chính xác cao, theo tường thuật của báo The Washington Post ngày 14.12.

Xem thêm: Mỹ dự định cung cấp thiết bị chế 'bom thông minh' cho Ukraine?

Trong khi đó, chính quyền Mỹ được cho là cũng đang tìm cách tăng cường theo dõi nguồn vũ khí và tài chính viện trợ cho Ukraine, giữa lúc đảng Cộng hòa kêu gọi giám sát kỹ vấn đề này và dọa cắt viện trợ cho Kyiv.

Xem thêm: Mỹ lo vũ khí viện trợ cho Ukraine 'đi lạc'

Giới chức Nga cho hay lực lượng Ukraine tổ chức đợt tấn công dữ dội nhất trong 8 năm qua nhằm vào khu vực tại Donetsk do Nga kiểm soát trong ngày 15.12.

Nga đang phải 'vét kho' tên lửa cũ để tấn công Ukraine?

Xem thêm: Ukraine pháo kích Donetsk ‘dữ dội nhất trong 8 năm’?

Trong khi đó, giới chức Ukraine thông báo thành phố Kherson đã bị Nga pháo kích nặng nề khiến 2 người thiệt mạng trong cùng ngày và khiến hệ thống điện ngừng hoạt động.

Việc cúp điện do các đợt tấn công của Nga đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine, đặc biệt là các ngành khai khoáng và sản xuất. Tờ The Washington Post ước tính Ukraine cần thêm 2 tỉ USD mỗi tháng ngoài 55 tỉ USD đã được cam kết trong năm 2023 để đáp ứng các chi tiêu cơ bản.

Tòa nhà chính quyền Kherson bị pháo kích ngày 14.12

Reuters

Mỹ cấm vận tỉ phú Nga

Tỉ phú Vladimir Potanin, cựu phó thủ tướng Nga, đã bị Mỹ cấm vận vì liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo The Guardian. Ông Potanin (61 tuổi) là người giàu thứ hai tại Nga và là người kiểm soát tập đoàn đa ngành Interros chuyên các mảng như sản xuất, xây dựng và tài chính.

Ông Potanin cùng vợ và 2 người con bị cấm vận. Siêu du thuyền Nirvana của ông cũng bị liệt vào tài sản bị phong tỏa. Hồi tháng 6, ông đã bị Anh cấm vận.

Ngoài ra, Mỹ cũng cấm vận một số tổ chức tài chính của Nga.

Tranh cãi vài tháng, EU vẫn chưa thống nhất giá trần khí đốt Nga

Ngày 15.12, Tổng thống Putin có cuộc họp với Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng Nga sẽ phát triển mối quan hệ kinh tế với các đối tác châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh để vô hiệu hóa nỗ lực cô lập về kinh tế, cấm vận của phương Tây, theo Reuters.

Xem thêm: Ông Putin nói Nga sẽ bán gas cho Trung Quốc để chống cấm vận

Tư lệnh cảnh sát Ba Lan bị thương vì món quà của Ukraine phát nổ

Ông Jaroslaw Szymczyk, lãnh đạo cảnh sát Ba Lan, đã phải nhập viện do bị thương nhẹ sau khi mở gói quà từ một quan chức cấp cao Ukraine tặng, theo AP.

Bộ Nội vụ Ba Lan ngày 15.12 thông báo món quà phát nổ lúc được mở ra vào sáng 14.12 tại căn phòng kế bên văn phòng ông Szymczyk. Đó là một trong những món quà vị lãnh đạo cảnh sát nhận trong chuyến thăm làm việc tại Ukraine từ 11-12.12. Khi đó, ông Szymczyk gặp lãnh đạo cảnh sát và cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine và món quà phát nổ là của một trong hai vị này. Một nhân viên của văn phòng ông Szymczyk cũng bị thương nhưng không cần nhập viện.

Vì sao Ba Lan lại "khó thở" vì xung đột ở Ukraine?

Ba Lan, nước ủng hộ Ukraine nhiều từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự, đã yêu cầu phía Kyiv giải thích về vụ việc.

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.