Chiến sự ngày 304: Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, Nga thiếu tên lửa hành trình?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/12/2022 03:05 GMT+7

Trong lúc giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể đang hạn chế các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vì thiếu tên lửa hành trình.

Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine (JCCC) ngày 24.12 khẳng định Lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào thành phố Donetsk ở miền đông từ một hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) vào sáng cùng ngày, theo Hãng tin TASS. Cũng theo phái bộ DPR, quân đội Ukraine đã phóng 5 quả rốc két vào quận Kievsky thuộc Donetsk.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 303, Ukraine được đảm bảo viện trợ Mỹ năm 2023, kho đạn pháo sẽ quyết định ưu thế

Trong khi đó, phát ngôn viên Serhii Cherevatyi của Bộ Tư lệnh Chiến dịch miền đông Ukraine ngày 24.12 tuyên bố lực lượng Nga đã mất 90 người và hơn 100 người bị thương trong 28 cuộc đọ súng riêng biệt gần thành phố chiến lược Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, theo báo Ukrainska Pravda.

Một bệ phóng rốc két đa nòng của Ukraine khai hỏa ở tiền tuyến trong thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 24.12

REuters

Cũng theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến hành 225 cuộc tấn công ở Bakhmut, sử dụng pháo binh, hệ thống rốc két phóng loạt và xe tăng trong ngày 24.12.

Ông Cherevatyi còn nói rằng các lực lượng Nga liên tục thất bại trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine ở Bakhmut.

Trận chiến ác liệt tương tự tiếp tục diễn ra gần hai thành phố Avdiivka và Vuhledar, cũng thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng Nga không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở hai thành phố này.

Cũng trong ngày 24.12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở một số khu vực trong hai tỉnh Luhansk và Donetsk.

Ukraine nỗ lực ngăn chặn tên lửa Nga

Quân đội Ukraine còn nói rằng lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã tấn công 2 chốt chỉ huy của lực lượng Nga, 11 khu vực tập trung nhân sự và 2 kho đạn dược vào ngày 23.12, theo The Kyiv Independent. Đến tối 24.12 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Xem thêm: Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Nga điều thêm binh sĩ, vũ khí đến tiền tuyến ở Ukraine?

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự tối 23.12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga đã tăng số lượng binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự đến tiền tuyến ở Ukraine bằng đường sắt, theo The Kyiv Independent. Đến tối 24.12 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Cũng trong ngày 23.12, Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga tăng cường hoạt động để đảm bảo quân đội nước này nhanh chóng có được tất cả vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết để chiến đấu ở Ukraine, theo Reuters.

"Nhiệm vụ chính quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp-quân sự của chúng ta là cung cấp cho các đơn vị và lực lượng tiền tuyến của chúng ta mọi thứ họ cần: vũ khí, đạn dược và thiết bị với số lượng cần thiết và chất lượng phù hợp trong thời gian ngắn nhất có thể”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Macron lại đề cập chuyện 'đảm bảo an ninh cho Nga'

"Điều quan trọng nữa là phải hoàn thiện và cải thiện đáng kể các đặc tính kỹ thuật của vũ khí và thiết bị cho các chiến binh của chúng ta dựa trên kinh nghiệm chiến đấu mà chúng ta có được”, ông Putin nhấn mạnh thêm.

Xem thêm: Ukraine 'có khả năng quân sự giành lại Crimea', Tổng thống Putin sẽ đáp trả ra sao?

Nga đang hạn chế tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine?

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể đang hạn chế các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vì thiếu tên lửa hành trình.

Trong cập nhật tình báo mới nhất ngày 24.12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã tăng cường lực lượng ở Ukraine với hàng chục nghìn quân dự bị kể từ tháng 10, giúp cải thiện tình trạng thiếu nhân lực, nhưng "việc thiếu hụt đạn dược rất có thể vẫn là yếu tố chính hạn chế các hoạt động tấn công của Nga".

Mong ước từ hầm trú ẩn ở Siversk: 'Chúng tôi muốn hòa bình'

"Nga có thể đã giảm tần suất tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine xuống còn khoảng một lần một tuần do số lượng tên lửa hành trình hạn chế. Ngoài ra, Nga khó có thể bổ sung kho dự trữ đạn pháo đủ để thực hiện các chiến dịch tấn công quy mô lớn", tình báo quân đội Anh cho biết.

Xem thêm: Chiến sự ngày 273: Nga 'phóng tên lửa dồn dập' sau cáo buộc của tổng thống Ukraine

Cuộc xung đột Nga-Ukraine 'phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ'?

Cuộc giao tranh ở Ukraine được cho là đang “phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ” và “những lỗ hổng đáng kể” trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ và NATO.

Vào ngày 21.12, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh dấu chuyến thăm lịch sử tới Washington D.C của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bằng việc thông báo sẽ gửi cho Kyiv một khẩu đội tên lửa Patriot, hệ thống phòng không tinh vi nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, trong bài phân tích đăng ngày 23.12, tờ The Washington Post cho rằng những hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine lúc đầu rõ ràng không được xây dựng cho một chặng đường dài.

Mỹ từ chối yêu cầu vũ khí nào từ Ukraine?

“Khi cuộc xung đột căng thẳng tiếp diễn không có hồi kết, tình trạng này đã phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ cho các trận chiến trong tương lai của chính nước này, và những lỗ hổng đáng kể trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ và NATO. Kho dự trữ nhiều loại vũ khí và đạn dược quan trọng sắp cạn kiệt, và thời gian chờ đợi để sản xuất tên lửa mới kéo dài hàng tháng và có thể là hàng năm”, The Washington Post viết.

Xem thêm: Cuộc xung đột Nga-Ukraine 'phơi bày những sai sót trong việc hoạch định chiến lược của Mỹ'?

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 45 tỉ USD hỗ trợ Ukraine

Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói ngân sách năm gần 1.700 tỉ USD, bao gồm số tiền hỗ trợ thêm cho Kyiv, sau chuyến thăm Washington chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một ngày sau khi dự luật chi tiêu chính phủ được thông qua ở Thượng viện Mỹ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này hôm 23.12 với tỉ lệ biểu quyết 225-201, cho thấy sự chia rẽ đảng phái sâu sắc. Giờ đây, dự luật được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký ban hành, theo Reuters.

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ 45 tỉ USD cho Ukraine năm 2023

Dự luật bao gồm khoản hỗ trợ quân sự và kinh tế trị giá 45 tỉ USD cho Ukraine trong năm sau, sau khi Washington đã hỗ trợ Kyiv khoảng 50 tỉ USD trong năm nay. Dự luật được thông qua tại lưỡng viện quốc hội Mỹ chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ xuất hiện ở Washington DC trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Xem thêm: Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 45 tỉ USD hỗ trợ Ukraine

Châu Âu không đủ sức bảo vệ lãnh thổ ?

Trong lúc chiến sự Ukraine ngày càng ngốn nhiều đạn dược hơn, châu Âu chật vật gia tăng hoạt động sản xuất vũ khí để hỗ trợ chính quyền Kyiv và phục vụ cho nhu cầu bảo vệ lãnh thổ.

Ukraine đang cân nhắc tầm nhìn về hòa bình, chấm dứt xung đột với Nga?

Việc thiếu năng lực sản xuất, khan hiếm người lao động chuyên ngành, trục trặc chuỗi cung ứng, chi phí tài chính cao và những quy định về môi trường đang cản trở nỗ lực đẩy mạnh năng suất của ngành vũ khí châu Âu. Hậu quả là phương Tây và Ukraine sẽ đối mặt với thách thức thiếu đạn dược trong năm sau.

Xem thêm: Châu Âu không đủ sức bảo vệ lãnh thổ ?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.