Chiến sự tối 31.12: Quân Nga tổn thất nặng, nhưng sắp tấn công lớn ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2022 17:35 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng nước này đang tiến lên ở một số khu vực thuộc vùng Donbass, trong khi Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga có thể sắp tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới.

Quân đội Ukraine hôm nay 31.12 tuyên bố khoảng 200 binh sĩ Nga thiệt mạng ở tỉnh Kherson, và 115 người bị thương ở tỉnh Zaporizhzhia trong ngày 29.12, theo trang The Kyiv Independent. Cả hai tỉnh này thuộc miền nam Ukraine nhưng đã bị Nga sáp nhập từ tháng 10.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine còn tuyên bố đã phá hủy 5 đơn vị thiết bị quân sự của Nga, một hệ thống tên lửa phòng không và một kho đạn dược ở tỉnh Zaporizhzhia.

Xem nhanh: Ngày 310 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Nga tổn thất thiết bị quân sự gấp 3 lần Ukraine?

Tờ Nikkei Asia ngày 31.12 dẫn thông tin trên trang theo dõi vũ khí Oryx cho rằng Nga và Ukraine đều tổn thất nặng nề khi khép lại năm 2022, nhưng phía Nga chịu thiệt hại nặng nề hơn về các thiết bị quân sự.

Theo đó, Nga tổn thất gần 8.500 thiết bị quân sự kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.2, cao hơn khoảng 3 lần so với con số 2.660 của Ukraine.

Oryx chỉ ghi nhận tổn thất thiết bị của 2 bên thông qua những bằng chứng hình ảnh và đoạn phim ghi lại, bao gồm xe cộ và các máy móc khác bị phá hủy, thiệt hại, bỏ lại hoặc bị đối phương chiếm được.

Một xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc xung đột với Ukraine được nhìn thấy bên đường trong khu Yampil thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông ngày 28.12.2022

Reuters

Về tên lửa đạn đạo, quân đội Ukraine ước tính rằng Nga còn đủ nguồn cung cho 2-3 đợt tấn công ồ ạt nhằm vào các thành phố trên cả nước. Chỉ trong 3 tháng thường xuyên tổ chức những đợt không kích như thế, Nga đã dùng 549 tên lửa, tương đương số tên lửa được sản xuất trong vòng 6 năm.

Theo trang Army Technology, qua 10 tháng chiến sự, thiệt hại về thiết bị quân sự đã lên mức chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Xem thêm: Nga tổn thất thiết bị quân sự gấp 3 lần Ukraine?

Nga tổn thất thiết bị quân sự gấp 3 lần Ukraine

Nga sắp tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới?

Theo Bộ Quốc phòng Anh, dù Nga lâu nay duy trì mô hình tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa trên khắp Ukraine cứ sau 7-10 ngày, nhưng có khả năng sẽ phá vỡ mô hình này trong kỳ nghỉ đông.

Trong bản cập nhật hằng ngày được đăng ngày 31.12, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có “khả năng thực tế” là Nga sẽ tấn công một lần nữa trong những ngày tới "để làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine trong kỳ nghỉ lễ năm mới", theo trang The Kyiv Independent.

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine với các cuộc tấn công lặp đi lặp lại trong gần hai tháng qua. Kể từ ngày 10.10, Moscow đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn trên khắp Ukraine, cũng như nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Nga mời chủ tịch Trung Quốc đến thăm Moscow

Trong cuộc tấn công ồ ạt mới nhất vào ngày 29.12, Nga đã phóng 69 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ 54 quả trong số đó, theo quân đội Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 309: Nga lại tấn công, Belarus bắn hạ S-300 từ Ukraine?

Ông Zelensky nói Ukraine tiến quân ở Donbass

Hãng AFP ngày 31.12 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng nước này đang giữ vững nhiều điểm nóng ở Donbass và tiến lên ở một số khu vực tại đây.

“Về tổng thể, chúng ta đang cố thủ tại các cứ điểm. Còn có một số khu vực tiền tuyến mà chúng ta tiến lên một chút”, ông phát biểu trong thông điệp tối 30.12.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa súng cối về phía binh sĩ Nga ở khu vực ngoại ô thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông ngày 30.12

Reuters

Cũng trong bài phát biểu, ông cho rằng năng lực phòng không của Ukraine đã được tăng cường và sẽ còn củng cố hơn nữa trong năm mới nhằm tự vệ, cũng như bảo vệ toàn châu Âu.

“Phòng không của Ukraine có thể trở nên mạnh nhất ở châu Âu, và điều này sẽ là sự đảm bảo an ninh không chỉ với đất nước chúng ta mà còn cho cả châu lục”, Đài CNN dẫn lời ông dự báo.

Xem thêm: ‘Lực lượng đồng minh Nga-Donbass’ tiến quân, Tổng thống Zelensky điện đàm với Tổng thống Biden

Bệnh viện Ukraine rung chuyển vì rốc két Nga

NATO kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước thành viên cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

“Tôi kêu gọi các thành viên làm nhiều hơn. Đó là lợi ích an ninh của tất cả chúng ta khi đảm bảo rằng Ukraine thắng thế và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin không thắng”, ông trả lời phỏng vấn hãng DPA.

Cụ thể, ông cho rằng điều quan trọng có lẽ là Ukraine nhận đủ đạn dược cho những vũ khí có sẵn, vì nhu cầu đạn dược và phụ tùng là rất lớn. Theo ông, hỗ trợ quân sự cho Ukraine là cách nhanh nhất để tiến tới hòa bình.

“Chúng ta biết rằng hầu hết các cuộc chiến đều chấm dứt trên bàn đàm phán, có lẽ cả cuộc chiến này, nhưng chúng ta biết rằng Ukraine có thể đạt được gì từ việc đàm phán này tùy thuộc vào tình hình quân sự”, ông phân tích.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ nhắm vào giao thông để cắt đứt nguồn cung vũ khí phương Tây cho Ukraine

Xem thêm: Chiến sự ngày 239: Ukraine bắn hạ 14 UAV, Nga ra cảnh báo mới với NATO

Nga nói gì sau khi Belarus tuyên bố bắn hạ S-300 xâm nhập từ Ukraine?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30.12 nói với các phóng viên rằng việc một tên lửa Ukraine vi phạm không phận Belarus là điều khiến Điện Kremlin cực kỳ quan ngại. Ông Peskov còn nói Belarus chia sẻ quan điểm của Nga và hai bên đã liên lạc về tình hình.

"Nhờ mức độ đối thoại lẫn nhau cao nhất có thể và sự tin tưởng cần thiết, Nga và Belarus đã trao đổi thông tin nhạy cảm nhất một cách nhanh chóng", ông Peskov cho hay. Cũng theo ông Peskov, Minsk đã thực hiện "một số bước" sau vụ việc, bao gồm cả việc đưa ra phản đối với Kyiv.

Cũng trong ngày 30.12, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich nói trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Sputnik rằng việc tên lửa phòng không Ukraine bay vào không phận Belarus hôm 29.12 "không có khả năng" là chuyện vô tình.

Minsk phản đối sau khi tên lửa S-300 Ukraine bay vào Belarus

“Kyiv đang cố kích động một cuộc xung đột khu vực bằng mọi cách… Có rất ít lý do để tin rằng tên lửa đó đã vô tình xâm nhập không phận của chúng tôi. Từ những gì có thể được nhìn thấy, dường như có một số kế hoạch đã được thực hiện ở đây”, ông Volfovich đánh giá.

Xem thêm: Belarus phản đối Ukraine sau khi bắn hạ tên lửa phòng không

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.