Chiến sự Ukraine ngày thứ 44: Nga ‘tổn thất đáng kể’, oanh kích đẫm máu ga tàu

Khánh An
Khánh An
09/04/2022 06:30 GMT+7

Chiến sự Ukraine ngày thứ 44 nổi bật với việc Nga lần đầu thừa nhận “tổn thất đáng kể”, trong khi vụ oanh kích đẫm máu tại một ga tàu ở Ukraine làm dấy lên tranh cãi.

Các binh sĩ Ukraine thu gom xác các nạn nhân trong vụ ga tàu ở thành phố Kramatorsk bị oanh kích

afp

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.4 cho hay Nga đã chịu “tổn thất đáng kể” kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. “Chúng tôi có sự tổn thất binh sĩ đáng kể và đó là thảm kịch lớn đối với chúng tôi”, ông Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Sky News, nhưng không công bố số liệu mới về tổn thất nhân mạng của quân Nga.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News, ông Peskov cho hay Moscow hy vọng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể “trong vài ngày tới”.

Nga,Ukraine đẩy mạnh cáo buộc lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa vào ga tàu

Ông Peskov còn nói rằng binh sĩ Nga sẽ kết thúc chiến dịch đó bằng cách đạt các mục tiêu hoặc Moscow và Kyiv sẽ đạt một thỏa thuận thông qua đàm phán.

Đọc thêm: Nga gọi tổn thất là thảm kịch lớn, mong chiến sự kết thúc 'trong vài ngày tới'

Oanh kích ga tàu

Liên quan vụ oanh kích tại ga tàu ở thành phố Kramatorsk phía đông Ukraine, Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova cáo buộc rằng đó hành “tội ác chống lại nhân loại”.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ oanh kích mà Ukraine cho rằng do lực lượng Nga tiến hành. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho hay rằng theo đánh giá ban đầu của Mỹ thì đó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn bắn từ một vị trí của Nga bên trong lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Ukraine, đồng thời cho rằng đó là “sự khiêu khích”. “Lực lượng vũ trang Nga không tiến hành nhiệm vụ bắn vào thành phố Kramatorsk vào ngày 8.4”, theo Sputnik dẫn thông cáo.

Mỹ, NATO cam kết chuyển thêm vũ khí cho Ukraine

Thông cáo rằng các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Tochka-U vương vãi gần ga tàu là mẫu tên lửa chỉ được sử dụng bởi lực lượng Ukraine và do quân đội Ukraine bắn từ Dobropilya cách đó 45 km.

Moscow cho rằng mục đích tấn công ga tàu là nhằm ngăn chặn sự di tản hàng loạt để giữ người dân ở lại, nhằm ngăn cản quân đội Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ “sự đau buồn” trước việc ga tàu bị oanh kích, còn Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ viện trợ Ukraine thêm các tên lửa phòng không Starstreak và 800 tên lửa chống tăng, với tổng giá trị 130 triệu USD.

Đọc thêm: Chiến sự đến tối 8.4: tranh cãi vụ oanh kích ở ga tàu Kramatorsk

Lãnh đạo châu Âu đến Kyiv

Trong ngày 8.4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Cao ủy phụ trách Ngoại giao EU Josep Borrell đã đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay đàm phán diễn ra ở phạm vi hẹp và sau đó ông Zelensky cùng các đại diện châu Âu sẽ trả lời phỏng vấn truyền thông. Trước đó, khi đến Bucha, bà von der Leyen nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho việc lạm sát dân thường sẽ bị đưa ra trước công lý.

“Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của chúng tôi. Tôi đang ở Kyiv hôm nay để nói với các bạn rằng châu Âu đang ở bên các bạn”, bà phát biểu.

EU giải thích lý do tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, Bộ rưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ đưa một hệ thống phòng không Patriot đến Slovakia sau khi nước này đồng ý viện trợ hệ thống S-300 cho Ukraine.

Ông cho biết hệ thống Patriot sẽ đến trong những ngày tới và phía Mỹ đang thảo luận với chính phủ Slovakia về các giải pháp phòng không mang tính thường trực hơn.

Cảnh báo chiến sự kéo dài

Phát biểu tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 7.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã từ bỏ việc giành kiểm soát thủ đô Kyiv, sau khi quân Nga bị quân Ukraine đẩy lùi, theo AFP.

“(Tổng thống) Putin nghĩ rằng ông ấy có thể rất nhanh chóng kiểm soát đất nước Ukraine, rất nhanh chóng kiểm soát thành phố thủ đô này. Ông ấy đã sai lầm. Tôi nghĩ (ông) Putin đã từ bỏ ý đồ kiểm soát thành phố thủ đô và hiện đang tập trung vào miền nam và đông Ukraine”, Bộ trưởng Austin phát biểu tại cuộc điều trần.

Vì sao châu Âu chưa sốt sắng cấm vận năng lượng Nga?

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley phát biểu tại cuộc điều trần nói trên rằng tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa chắc chắn. Ông nhấn mạnh để giành chiến thắng, Ukraine vẫn cần duy trì được một quốc gia độc lập và tự do, với lãnh thổ đã được công nhận phải còn nguyên vẹn. Ông dự đoán vẫn còn “trận chiến lớn phía trước ở đông nam, xung quanh vùng Donbass, nơi Nga định huy động lực lượng và tiếp tục cuộc tấn công”.

Xem thêm: Tướng Mỹ, Bộ trưởng Austin đánh giá ra sao chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

Anh cấm vận 2 con gái của Tổng thống Putin

Hãng Reuters ngày 8.4 đưa tin Anh vừa thêm 2 con gái Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách cấm vận, động thái tương tự Mỹ. Anh cho rằng đây là nỗ lực nhằm vào lối sống của những người thân cận của nhà lãnh đạo Nga.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Anh công bố việc phong tỏa tài sản 2 con gái lớn của Tổng thống Putin là Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova, bên cạnh con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là Sergeyevna Vinokurova.

Mỹ cấm vận con gái Tổng thống Putin và nhiều ngân hàng Nga

Theo Reuters ngày 7.4 dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Nga đang đối diện tình hình khó khăn nhất trong 3 thập niên do các lệnh cấm vận chưa từng thấy của phương Tây, nhưng nỗ lực của nước ngoài nhằm cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại.

Xem thêm: Anh cấm vận 2 con gái của Tổng thống Putin

Xem thêm diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.