• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Cùng hẹn nhau đến Siem Reap mua trang sức và hàng thủ công khi hết dịch

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
25/09/2021 22:00 GMT+7

Trong bối cảnh các nước trong khu vực gồm cả Thái Lan, Campuchia đang rậm rịch mở cửa đón du khách quốc tế, hãy bỏ túi một vài địa chỉ để cùng hẹn nhau lên đường khi ứng phó được với đại dịch Covid-19. Siem Reap (Campuchia) là một điểm đến rất đáng chú ý nhờ lợi thế về khoảng cách và vô vàn hấp dẫn từ những khu chợ đêm...

Angkor night market, Psah Chas… là những khu chợ nằm giữa Pub Street và sông Siem Reap. Nơi đây có khá nhiều đồ thời trang, lưu niệm và đặc sản địa phương...
Sieam Reap thu hút du khách bởi những khu chợ đêm sầm uất, nhiều hàng hoá đẹp.
 
Ở Siem Reap, người Việt và người Campuchia nói tiếng Việt không nhiều như ở Phnompenh (nơi rất gần Sài gòn)… Tuy thế, những khu chợ này không vì thế mà mất đi sự hấp dẫn và dễ chịu, thoải mái trong thăm thú, mua bán.
Trước đại dịch Covid-19, Campuchia và Siem Reap là một trong những địa danh đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực.
 
Angkor night market, Psah Chas - trên là trời, dưới là hàng hóa
Độc đáo, đa dạng nhất vẫn là các món đồ ở khu Angkor night market. Nhiều thời gian, bạn có thể ghé qua các khu chợ nhưng nếu có ít thời gian, bạn hãy chọn nơi này để đến. Angkor night market của Siem Reap khá rộng. Nó không chỉ có những khu tập trung mà còn có nhiều con phố nhỏ đan chéo vào, trên những con phố ấy lại đầy ắp các hàng, quán mini rực rỡ, dễ thương, ước tính tổng lên tới vài trăm gian hàng.
Những loại vải để may đồ sặc sỡ bắt mắt.
 
Bạt ngàn các món đồ trang sức đa dạng lạ mắt.
 
Tất tật mọi thứ đều có ở đây - từ các trang phục truyền thống như: Sampot  (miếng vải quấn từ trước ra sau), Sarong (dạng váy), Krama (khăn)… đến các loại trang phục hiện đại như: shorts, quần jeans, áo thun, sơ mi… Nhiều nhất là maxi và các loại đầm liền, đầm kiểu. Mức giá các sản phẩm dao động từ 3 - 30 USD trở lên (tầm từ 60 ngàn đồng đến 300 - 500 ngàn đồng tiền Việt Nam). Các loại giày dép cũng rất đa dạng, từ những đôi “tông”, dép xỏ ngón, giày lười, slip on, giày thể thao, cao gót... đều có. Phổ biến nhất thì vẫn là những đôi buộc dây, xăng đan lưới, xỏ ngón - phần nhiều phục vụ khách du lịch. Giá của chúng cũng chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.
Những bức tượng mang đậm biểu trưng của văn hóa bản địa.
 
Bức tượng Apsara bằng đồng có giá 3 USD.
 
Đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, những chiếc quần ống túm - quần Alibaba, những chiếc khăn, chiếc áo thun, đầm liền, áo kiểu có chất liệu như cotton, thun, linen. Những đôi khuyên tai hình tròn, vuông, tam giác, bán nguyệt… bằng bạc, đồng, gỗ, sừng, xà cừ, ngọc trai...
Những quầy hàng sặc sỡ.
 
Đa phần hàng hóa ở Angkor night market được cung cấp bởi nội địa - những “công xưởng” dệt nổi tiếng như tỉnh Takeo Kandal, tỉnh Prey Veng (gần biên giới với Tây Ninh - miền Nam, Việt Nam). Phần còn lại thì các mặt hàng đến phần nhiều từ Thái Lan. Ở đây rất ít hàng Trung Quốc chất lượng thấp - vấn nạn của các chợ thời trang miền Bắc, Việt Nam.
Khuyên tai bằng bạc.
 
Khuyên tai bạc có gắn đá màu.
 
Đến Siem Reap và Angkor night market chớ nên bỏ qua cơ hội mua đồ trang sức thủ công. Liền trong Angkor night market là khu “chợ” riêng của bạc và trang sức. Ở đây, có thể nói mười hàng như một, không chê được điểm nào về mức độ đa dạng sản phẩm và sự tinh xảo trong kỹ thuật. Cách xa với thế giới nhiều thứ (thể hiện bằng các chỉ số đánh giá trong từng lĩnh vực của các tổ chức uy tín toàn cầu) thế nhưng thời trang, thủ công mỹ nghệ của người Campuchia lại bắt nhịp thế giới, hấp dẫn đến vậy.
 
 Cần phải nói thêm là nghệ thuật chế tác bạc của người dân Khmer đã đạt tới trình độ điêu luyện trong nhiều thế kỷ qua. Bởi, nó chủ yếu phục vụ cho Hoàng gia và tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là trong lễ nghi hay tang lễ luôn có kèm theo các vật bằng bạc rất tinh xảo, đẹp mắt. Đây là một nghề thủ công truyền thống thế mạnh ở Campuchia nổi tiếng thế giới được du khách cực kỳ yêu thích.
Những món đồ thủ công tinh xảo.
  
Trong các khu phố, cửa hàng ở Siem Reap, Phnom Penh luôn bày bán nhiều trang sức bạc, tượng Phật, tượng thần bằng bạc và rất nhiều vật dụng sử dụng hàng ngày bằng bạc. Vào đến đây hẳn các du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng và các chạm khắc, tạo hình tinh xảo của các sản phẩm bày bán. Ngoài việc, mua hàng ở đây phải mặc cả “sái mồm” và nhấc lên đặt xuống lựa chọn cho chán chê thì việc mua sắm ở Angkor night market có thể nói là thiên đường đối với các tín đồ thời trang…
Đôi khuyên tai xinh xắn làm từ vỏ con trai.
 
Mỗi khu vực ở đây thường bán loại hàng tương tự nhau. Khu thời trang, trang sức, phụ kiện, giày dép, đồ trang trí nhà cửa - đồ lưu niệm và một số khu đồ ăn, massage... Bước vào đây hẳn các tín đồ sẽ hoa mắt bởi bạt ngàn những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng - những thứ màu đặc trưng của dân Á Đông, đặc trưng của những hội hè đình đám, vui vẻ, tưng bừng của người Á Đông. Và, một cảm giác phới rộn ngập tràn trong tim.
Đến Campuchia để được ngắm những công trình cổ còn gần như nguyên vẹn và thỏa thích mua sắm đồ thủ công.
 
Không gian văn hoá biểu trưng đồ sộ
Ở những gian hàng lưu niệm và trang trí nhà cửa thực sự là những không gian văn hoá biểu trưng lớn lao của vùng đất này. Bạt ngàn các bức phù điêu, bức tường, cột, đền đài được tái hiện sinh động qua các chất liệu từ gỗ, đá, đất nung đến bạc, sừng… Các loại tượng từ tượng thần Vishnu, Brahma, Shiva đến những bức tượng rắn Naga, vũ nữ Apsara… 
Những không gian workshop ngay tại Siem Reap.
 
Người Campuchia có một đời sống tinh thần bay bổng, phong phú và có một tín ngưỡng bền vững, một niềm tin yêu tôn giáo mãnh liệt và họ thể hiện tất cả điều đó trên những món đồ trang sức, phục trang. Những gì du khách thấy trong cuộc sống, trên hành trình ghé thăm Campuchia và Siem Reap đều có thể thấy trên đó.
Từ những điều thân thuộc, đẹp đẽ trong thiên nhiên, cuộc sống như: Hoa, lá, chim, muông thú, tình yêu, nam, nữ, lính tráng, vua chúa, phụ nữ… đến những hình sắc chỉ có trong tưởng tượng như: Các vị thần trong truyền thuyết - vị thần bốn mặt, rắn thần Naga 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu…
Một loại khăn quen thuộc của người Campuchia.
 
Kỹ thuật dệt vải thủ công của Campuchia thì ngoài các họa tiết sinh động như kể trên thì việc sử dụng màu cũng rất sặc sỡ, có nguyên tắc và đặc trưng riêng - thay đổi theo các ngày trong tuần. Thứ Hai là màu vàng, thứ Ba là màu tía, thứ Tư là xanh lá cây, thứ Năm là xanh rêu, thứ Sáu là xanh dương, thứ Bảy là màu tím và Chủ nhật là màu đỏ. Tất nhiên, đây là lệ cũ - còn hiện giờ, người Campuchia tuy không cầu kỳ nhưng đa phần vẫn theo nếp cũ. Điều này cũng rất phù hợp với khách du lịch. Bởi, những món trang sức, phục trang có các tông màu mạnh cũng giúp ích tích cực nhất định. Chính vì vậy mà các hộ kinh doanh ở Angkor night market rất… “ăn nên, làm ra”.
Nét hoa văn độc đáo trên các sản phẩm.
 
Ở đây, hiện diện một niềm tin tâm linh mạnh mẽ của người dân địa phương với thiên nhiên. Họ cho rằng cây cối - đại diện cho vạn vật sinh trưởng, thế nên trong các sản phẩm của họ - bày trước mắt du khách là những bức tranh gỗ, phù điêu có khắc họa tiết phức tạp hình mặt trăng, sao, hoa và cây cỏ… rất tinh xảo.
Những món đồ thủ công tinh xảo.
 
Với những món đồ này, du khách vừa có thể mua làm quà tặng mà vừa có thể mua sử dụng, trang trí nhà cửa như: Các hộp trang sức, vật dụng cách điệu, các bức tượng gỗ… 
Campuchia là điểm đến yêu thích của thế giới.
 
Hình ảnh của những đền đài, tráng lệ, nguy nga được thể hiện đầy đủ trong thế giới của những món đồ lưu niệm, thời trang...
 
Lưu lượng khách đến Campuchia, nhất là Siem Reap nhiều bậc nhất khu vực. Phục vụ cung thì cầu ắt tiến bộ. Các sản phẩm thời trang ở đây không chỉ đẹp đẽ, rực rỡ mà còn phong phú, lạ mắt, như thể mỗi người trong cộng đồng của họ là một nhà thiết kế. Đến đây các du khách - những tín đồ thời trang sành điệu hẳn sẽ không nuối tiếc.
Nguồn ảnh:  Quảng Hà, Tripadvisor.ca, Yourcambodia.com, Siemreap.net, Thewanderingpoetess.com
  
 
Top
Top