Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết khuyến khích sử dụng xe đạp

Khánh An
Khánh An
16/03/2022 14:00 GMT+7

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước khuyến khích sử dụng xe đạp vì sự phát triển bền vững.

Một người đàn ông đạp xe trong ánh bình minh tại Banda Aceh (Indonesia) vào ngày 13.3

reuters

Hãng AFP ngày 16.3 đưa tin 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết khuyến khích sử dụng xe đạp vì đây là một trong những công cụ đối phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nghị quyết do Turkmenistan đề xướng được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận và không mang tính ràng buộc như mọi nghị quyết khác của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Theo nghị quyết, các nước thành viên cần “tích hợp xe đạp vào hệ thống giao thông công cộng, trong môi trường đô thị và nông thôn tại những nước phát triển và đang phát triển”.

Những bên liên quan, bao gồm người dân, lĩnh vực tư nhân và các tổ chức cần nhấn mạnh và thúc đẩy việc sử dụng xe đạp như một phương tiện vì sự phát triển bền vững.

Gia tăng đạp xe thông qua việc cải thiện an toàn giao thông và khuyến khích đạp xe sẽ giúp đạt tăng trưởng ổn định, bao gồm việc giảm phát thải khí nhà kính.

Cụ thể hơn, nghị quyết khuyến khích các nước thành viên “chú ý đặc biệt đến việc đạp xe trong những chiến lược phát triển, bao gồm dịch vụ chia sẻ xe đạp, cũng như trong các chính sách và chương trình phát triển quốc tế, khu vực, quốc gia và những vùng trong một quốc gia.

Trước đó vào năm 2018, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết chọn ngày 3.6 là Ngày Xe đạp thế giới. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên khuyến khích việc đạp xe để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, kích thích phát triển xã hội.

Nghị quyết kêu gọi chú trọng vai trò của xe đạp đối với các chính sách và chiến lược phát triển trong nước, khu vực và toàn cầu, tăng cường an toàn giao thông đường bộ, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông với mục tiêu giữ an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp.

Bên cạnh đó, Liên Hiệp Quốc khuyến khích áp dụng các chính sách ủng hộ, khuyến khích việc đi xe đạp, đề cao văn hóa xe đạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.