• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Dấu ấn của Hoa hậu Khánh Vân trên sàn diễn thời trang

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
21/06/2022 20:00 GMT+7

Khánh Vân được gọi là "hoa hậu thời trang" nhờ style chưng diện đa dạng và ấn tượng khi dự thi Miss Universe 2020 ; đến chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 , người đẹp trở thành hoa hậu đắt show nhất khi được mời diễn vedette ở 4 show thời trang.

Chỉ còn ít ngày nữa, Khánh Vân sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Là một trong số ít những hoa hậu có được khoảng thời gian đương nhiệm dài hơn bình thường (gần 3 năm), Khánh Vân đã tận dụng tốt thời gian và phát huy thế mạnh người mẫu khi được gọi tên là hoa hậu đắt show thời trang nhất nhì giới showbiz Việt.

Hoa hậu Khánh Vân và chiếc vương miện Brave Heart.

Khánh Vân tất bật trong hậu trường khi lần đầu thử sức ở vai trò NTK.

Người đẹp sinh năm 1995 là hoa hậu đầu tiên có BST thời trang kết hợp cùng NTK Brian Võ trình diễn trong show thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

BST Vinawoman mang đến những thiết kế ấn tượng, giúp Top 71 người đẹp của cuộc thi năm nay hóa thân thành những nữ chiến binh vừa mạnh mẽ, quyền lực vừa gợi cảm quyến rũ.

Vẫn với chủ đề VinaWoman, nàng hậu tiếp tục hợp tác với bộ đôi hai NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha để tạo nên những mẫu trang phục đẹp mắt, ấn tượng mang tinh thần nữ chiến binh.

Thiết kế được dựng phom cứng cáp hình quả chuông úp ngược, chi tiết cut out khoe vòng eo thon và phối cùng tà váy voan bồng bềnh trên gam màu cam gợi nhớ đến loạt trang phục của Khánh Vân tại Miss Universe 2020.

Một điều dễ nhận thấy là kể từ sau khi lọt vào Top 21 Miss Universe 2020 trở về, Khánh Vân hầu hết diện trang phục của hai NTK này trong suốt quá trình đồng hành cùng cuộc thi. Người đẹp giới thiệu một chuỗi hình ảnh mới sexy, gợi cảm, lấp lánh đậm chất sân khấu.

Khánh Vân mặc trang phục của NTK Lê Long Dũng - mẫu thiết kế đầu tiên trong dự án Vinawoman mà hoa hậu thực hiện cùng NTK - trong sự kiện National Costume của Hoa hậu Hoàn vũ.

Tại chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế 2022, Khánh Vân được mời diễn vedette 4 show của các nhà thiết kế: Adrian Anh Tuấn, Phương Hồ, Ivan Trần và thương hiệu Tracy studio.

Thần thái và trình độ catwalk của Khánh Vân đã được nâng hạng rất nhiều so với trước đây.

Ngoài ra, người đẹp còn xuất hiện trong nhiều show diễn lẻ khác như Dorii, Accent Concept...

Khánh Vân là người đẹp giữ vị trí hoa hậu đương nhiệm trong thời gian dài nhất.

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ Khánh Vân đã có dịp trải lòng tâm sự. Người đẹp cho biết chiếc vương miện Brave Heart có ý nghĩa rất lớn đối với cô và nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2019 chính là thanh xuân của cô.

“Đó là một hành trình với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vương miện cho Vân nhiều điều quý giá, soi sáng trên mỗi bước chân khám phá cuộc sống. Mỗi khi nhìn vào chiếc vương miện, Vân như nhìn thấy lại cả hành trình tuổi trẻ. Dù không còn là đương kim hoa hậu thì vương miện vẫn ở bên nhắc nhở. Nhiệm kỳ có thời gian còn sứ mệnh của một Hoa hậu là mãi mãi…", Khánh Vân tâm sự.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995. Cô giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019 sau đó đại diện nhan sắc Việt đi thi Miss Universe 2020 và lọt vào Top 21. Người đẹp từng gây tiếng vang với dự án One Body Village (OBV) đồng hành và hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại.

Trong dịp Quốc tế Thiếu nhi vừa qua, Khánh Vân đã thực hiện lời hứa khi đến thăm các em OBV cùng vương miện Brave Heart. Cô cho biết trước khi trao vương miện cho Hoa hậu kế nhiệm muốn dành khoảnh khắc ý nghĩa cho các em ở nơi đây: "Hy vọng rằng khi nhìn vào vương miện, các con sẽ có thêm động lực để cố gắng phấn đấu và hướng tới những ước mơ trong tương lai”.

Trong đêm thi Bán kết diễn ra tối 21.6, Top 41 thí sinh trải qua ba nội dung thi chính bao gồm: Tự giới thiệu, trình diễn bikini, trang phục dạ hội và áo dài. Ở đêm thi Chung kết Top 15 thí sinh thi chia sẻ quan điểm và trình diễn bikini để chọn ra Top 10 trình diễn trang phục dạ hội. Top 5 và Top 3 thi ứng xử bằng tiếng Anh để chọn ra người đẹp xứng đáng giành ngôi Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2022 và hai Á hậu.

Hoa hậu Khánh Vân đảm nhiệm vai trò MC trong đêm thi Bán kết và là người trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trong đêm thi Chung kết diễn ra tối 25.6.2022 tại TP.HCM.

Ảnh: BTC, NVCC

Top
Top