• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Độc đáo những chiếc túi thời trang tái chế từ đồ jeans cũ của cô gái trẻ Phú Yên

Quảng Hà
trangdtbtn@gmail.com
19/06/2021 12:00 GMT+7

Chỉ từ những chiếc quần jeans đã không còn sử dụng, Hải Dương đã tái chế lại thành những chiếc balo thời trang tiện dụng, sành điệu, những chiếc túi đựng laptop các kiểu dáng độc đáo và bán ra thị trường. Rất nhiều khách hàng đã biết, mua và yêu thích sản phẩm của cô.

Hải Dương sinh năm 1995 đến từ Phú Yên. Hiện nay, cô đã tự mở xưởng sản xuất túi ở nhà. Nguyên liệu của cô là những chiếc quần jeans cũ mà cô thu mua từ các xưởng sản xuất (hàng lỗi), các cửa hàng quần áo (hàng tồn, lỗi mốt) và cả của người tiêu dùng không mặc đến.
 
Bước vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu cũ, Dương mới thấy vô vàn ý tưởng tái chế thành vật dụng mới tiện dụng.
 
Những đường trang trí khéo léo tận dụng từ chi tiết trên chính chiếc quần cũ và thêm thắt chút ren rất đáng yêu và có tính thẩm mỹ cao.
Ba lô dáng bầu trẻ trung rất hợp thị hiếu và tiêu dùng của người trẻ
 
Mua nguyên, phụ liệu về, bằng sự khéo léo của đôi bàn tay, trí tưởng tượng phong phú và cả khiếu thẩm mỹ cùng tình yêu với thời trang, khả năng quan sát mẫu mã sắc bén mà Hải Dương tạo nên các mẫu sản phẩm rất bắt mắt.
 
 
 
 
Để có thêm kiến thức thời trang, Dương đăng ký học các khoá học ngắn về thời trang, thiết kế mẫu mã, kỹ thuật sản phẩm, cắt may. Ngoài ra, cô cũng tranh thủ đọc, học về xu hướng thời trang trong nước và quốc tế để tự cập nhật các xu hướng, mẫu mã. Học và làm bằng đam mê từ thủa nhỏ nên Dương rất hào hứng chăm chỉ.
 
Tuy là tái chế nhưng mẫu mã sản phẩm rất đa dạng.
 
Ngày nọ bù ngày kia, như con kiến tha lâu đầy tổ, cô gái đều đặn làm được từ một đến vài chiếc ba lô thành phẩm với giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến nửa triệu đồng. Hàng bán ra đến đâu hết đến đó, mọi chi tiêu cuộc sống của Dương được trang trải đầy đủ, thậm chí là sung túc.
 
 
 
 
Nhẹ nhàng, xinh xắn, chỉn chu và kỹ lưỡng, cô gái nhỏ đến từ Phú Yên chia sẻ: Em mê thời trang từ ngày còn đi học, nhiều sản phẩm thời trang em mua về vẫn tự mày mò, chế thêm chút xíu. Sau này, ra trường, đi làm giờ hành chính ở một công ty tư nhân, em có nhiều thời gian hơn vẫn tự chế đồ, may đồ. Khi tái chế các sản phẩm jeans đã qua sử dụng em thấy rất thích thú. Phần vì cảm giác tiết kiệm, chắt chiu cuộc sống cho mình suy nghĩ sẽ an toàn hơn làm mình vui....
 
Những chiếc túi dáng vuông có thể sử dụng đi học, đi làm, đựng laptop
 
... Phần vì nghĩ đến các vấn đề cộng đồng mà trong thời đại truyền thông này tụi trẻ chúng em được nghe rất nhiều là các vấn đề rác thải và xử lý rác thải, rồi cả vấn đề môi trường..v..v… hiện đang nhức nhối, thiếu giải pháp. Thế nên, em nảy ý định làm đồ thời trang tái chế là vì thế, vừa là thoả mãn đam mê thời trang, vừa là góp sức nhỏ bé vào hoạt động bảo vệ môi trường…
 
 
 
 
Ước mơ của cô gái trẻ 9x là mong muốn sẽ có thêm những cộng sự tâm đầu ý hợp để phát triển ý tưởng, xây dựng thương hiệu và đa dạng sản phẩm, dịch vụ trong tương lai.
Hải Dương, cô gái sinh năm 1995, đến từ Phú Yên - Chủ nhân của những sản phẩm thời trang tái chế, có cái tên Hải Dương và đôi mắt cùng vầng trán rất thông minh, chăm chỉ, sáng tạo
 
 
Top
Top