Giúp người dân vùng 'rốn phèn' có nguồn nước sạch để nấu ăn

12/12/2022 11:00 GMT+7

Hàng trăm hộ dân sinh sống ở vùng bị nhiễm phèn, xâm nhập mặn của tỉnh Hậu Giang có thêm điều kiện tiếp cận với nguồn nước sạch khi được tặng bồn trữ nước sạch.

Đây là một trong những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh Hậu Giang chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2017. Theo đó, 500 bồn trữ nước sạch với tổng kinh phí hơn nửa tỉ đồng đã được tặng cho người dân khó khăn tại 2 xã Vĩnh Viễn A và Lương Nghĩa thuộc huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang).

Nhiều bà con khó khăn ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ trân trọng món quà ý nghĩa của đoàn thanh niên tỉnh Hậu Giang

THANH DUY

Giải quyết cơn khát nước sạch cho bà con vùng "rốn phèn"

Anh Ngô Văn Toàn (34 tuổi, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa) vô cùng phấn khởi khi được tặng bồn trữ nước. Anh cho biết, vì kinh tế eo hẹp, gia đình chỉ sắm được 4 cái lu nhỏ trữ nước mưa, dùng để uống và nấu ăn. Nhà có 4 nhân khẩu nên lượng nước mưa tích trữ không đủ qua mùa khô. Thường cuối mùa khô, vợ chồng anh phải xách xô đi xin nước mưa hoặc lóng phèn, nấu chín nước máy để tiêu dùng.

“Trong sinh hoạt, nước sạch không thể thiếu vì nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Có thêm bồn trữ nước này thì vợ chồng ít lo lắng tình trạng thiếu nước uống. Sự hỗ trợ này ý nghĩa lắm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe cho bà con”, anh Toàn chia sẻ.

Cũng như nhiều hộ dân khác, bà Lê Thị Hà (63 tuổi, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa) đánh giá cao món quà ý nghĩa của tuổi trẻ Hậu Giang. Theo bà Hà, trong sinh hoạt, bà sử dụng 2 nguồn nước: nước mưa dùng để uống, nước máy phục vụ cho việc nấu ăn và tắm giặt. “Có thời điểm, nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, nước máy bơm lên đục ngầu và phảng phất mùi khó chịu. Nấu ăn không được buộc phải dùng nước mưa, mà nhà chỉ có 2 cái lu nhỏ dự trữ nên phải xài tằn tiện. Bây giờ được tặng bồn trữ nước này thì việc chống chọi với cơn khát đã giải quyết rất đáng kể”, bà Hà vui vẻ nói.

Hầu hết bà con được tặng bồn trữ nước đều trân trọng món quà này. Họ xây bể xi măng, làm mái che để bồn trữ nước ít bị ảnh hưởng bởi tác động của mưa, gió. Anh Huỳnh Hoàng Tứ (35 tuổi, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa) bộc bạch: “Có thùng trữ nước rất tiện lợi, mở vòi là có nước sử dụng. Do có nắp đậy kín nên ít khi xảy ra trường hợp bị lăng quăng, bụi bặm rơi vào. Nguồn nước đảm bảo vệ sinh nên tôi cũng vững bụng, yên tâm hơn”.

Người dân vùng ‘rốn phèn’ có thêm điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch khi được tặng bồn trữ nước

THANH DUY

Anh Ngô Văn Lúa, Phó bí thư Xã đoàn Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, cho biết địa phương còn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Một số hộ dân vẫn phải còn sử dụng nguồn nước dưới kênh, rạch. Nơi đây sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên vào vụ mùa nguồn nước hay bị ô nhiễm, vẩn đục. Thế nên, ngoài các hạng mục như giao thông, môi trường thì việc chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận được nguồn nước sạch là nhiệm vụ được chính quyền đặc biệt quan tâm.

“Chúng tôi cũng đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, khi chương trình tặng bồn trữ nước về với người dân thì ai cũng háo hức, vui mừng”, anh Lúa bộc bạch.

Nhân rộng mô hình giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sạch

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang cho biết vài năm gần đây, hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến khốc liệt ở khu vực ĐBSCL. Đối với tỉnh Hậu Giang, huyện Long Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nắm bắt được khó khăn của người dân, Tỉnh đoàn đã chọn 2 xã Lương Nghĩa và Vĩnh Viễn A, nơi được xem là “rốn phèn” để triển khai công trình.

Công trình sẽ được nhân rộng trong những năm tới

THANH DUY

Được biết, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa do Tỉnh đoàn Hậu Giang vận động. Ngoài ra còn có sự đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Huyện đoàn Long Mỹ và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là những người trực tiếp phân phối bồn trữ nước đến tay người dân. Mỗi bồn có thể tích 2.000 lít, thời gian bảo hành 10 năm.

Theo anh Lộc, công trình này có nhiều ý nghĩa. Vừa giúp người dân khắc phục phần nào khó khăn do thiếu nước sạch, vừa giúp địa phương tiếp cận gần với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những công trình tiêu biểu của tuổi trẻ Hậu Giang chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2017.

“Dự báo những năm tiếp theo hạn hán vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hậu Giang. Do đó, Tỉnh đoàn Hậu Giang sẽ chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn nắm bắt sớm tình hình để triển khai nhân rộng công trình sao cho phù hợp nguồn lực và tình hình thực tế của địa phương” anh Lộc thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.