
Ho dai dẳng hơn 20 năm vì xương ống heo mắc ở khí quản
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã điều trị thành công cho một nam bệnh nhân 50 tuổi bị ho dải dẳng hơn 20 năm. Nguyên nhân là do bệnh nhân bị mắc xương ống heo ở khí quản.
Các bác sĩ ở Cần Thơ vừa cứu chữa nữ bệnh nhân 63 tuổi bị phổi biệt lập, hiếm gặp.
Nhiều trường hợp ho lâu ngày, khi tới bệnh viện Chợ Rẫy nội soi mới biết mắc dị vật ở phế quản. Có trường hợp mắc dị vật lâu ngày đã bị tử vong.
Bệnh nhân ho dai dẳng 1 năm qua, cứ nghĩ là do hậu Covid-19 nên đi khám. Bác sĩ nội soi phát hiện và lấy ra dị vật trong phổi, bệnh nhân nói đó là... xương cổ vịt.
'Một cốc nước có thể cho bạn biết liệu bạn có đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hay không'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm bài viết này!
Ho là vấn đề sức khỏe rất thường gặp. Trong hầu hết trường hợp, ho sẽ tự hết và không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, ho cũng là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng.
Sau khi nhiễm Covid-19, cô Monica Almeida ở Anh chuyển biến nặng và hôn mê. Cô đã thoát khỏi cơn hôn mê sau 28 ngày nhờ bác sĩ dùng một lượng lớn thuốc trị rối loạn cương dương Viagra để điều trị.
Cục máu đông có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị. Bên cạnh dùng thuốc, tập thể dục đúng cách có thể giảm nguy cơ cục máu đông xảy ra biến chứng.
Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới.
Ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì tình trạng ho ra máu rất ít gặp, ước tính chỉ vào khoảng 3%.
Nhập viện trong tình trạng ho ra máu, bệnh nhân được chẩn đoán bị vỡ phình động mạch chủ ngực đoạn xuống vào phổi trái. Các bác sĩ đã đặt thành công stent graft, cứu sống bệnh nhân.
Ung thư phổi cực kỳ khó phát hiện trong giai đoạn đầu, vì các triệu chứng thường phát triển trong thời gian dài và không xuất hiện cho đến khi nó tiến triển đến giai đoạn muộn.