• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Hoa hậu Phương Khánh kể chuyện gặp bất bình đẳng giới trong giáo dục

Kim Ngọc
thuydung12@gmail.com
10/10/2021 21:00 GMT+7

Chia sẻ trong vai trò khách mời trò chuyện ở tập 2 của series Vina Woman - Bản Lĩnh Việt Nam , Hoa hậu Phương Khánh kể chuyện từng bị người thân nói rằng "con gái không cần học nhiều".

Với chủ đề Giáo dục là chìa khóa, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ quan điểm cùng host là Á hậu Hoàn vũ Kim Duyên xoay quanh các câu hỏi về điểm số trong giáo dục và có hay không chuyện bất bình đẳng giới trong giáo dục.

Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh.

Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh là người sáng lập CLB Đọc sách cùng con. Cô cũng được biết đến với vai trò là chuyên gia giảng dạy và giáo dục tại Việt Nam. Tiến sĩ cũng dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về việc bảo vệ quyền lợi của đối tượng phụ nữ và trẻ em; sự phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại một trong 4 đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Sau đăng quang Phương Khánh, nhờ bản lĩnh mạnh mẽ, cô đã và đang thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh của mình.

Chia sẻ trong buổi trò chuyện, Hoa hậu Phương Khánh kể chuyện chính bản thân cô từng trải qua. “Trước đây, Khánh tạm nghỉ 2 năm để học tiếng Pháp và chuẩn bị giấy tờ sang định cư với mẹ và rồi khi có trục trặc nên Khánh quyết định đi học trở lại". Tuy nhiên, khi cô hỏi ý kiến người trong gia đình thì nhận được câu trả lời: "Con gái không cần học nhiều đâu, học đến đó được rồi!”. Phương Khánh quyết định nói ra nguyện vọng và thuyết phục gia đình để mọi người hiểu và từ đó ủng hộ cô.

Hoa hậu Phương Khánh cũng đề ra tầm quan trọng của việc giáo dục để phụ nữ và trẻ em gái có sự thay đổi trong việc nhìn nhận về cái đẹp. Nàng hậu đồng ý rằng giáo dục là chìa khóa quan trọng giúp phụ nữ dễ dàng chinh phục thành công, nhưng trước hết mỗi người cần ý thức về vai trò và sức mạnh của giáo dục đối với chính mình.

Á hậu Kim Duyên hiện đang là đại sứ đồng hành cùng Room To Read - Tổ chức phi chính phủ hoạt động chính thức trong lĩnh vực giáo dục nhằm cải thiện khả năng đọc, viết và bình đẳng giới trong giáo dục ở các nước đang phát triển. Cô cho rằng giáo dục không phải con đường duy nhất nhưng giáo dục chính là "bàn đạp" tạo nên thành công. "Với phụ nữ, ngoài sắc đẹp thì trí tuệ và kiến thức chính là chìa khóa khai mở thành công”, Kim Duyên cho biết.

Á hậu Kim Duyên cho rằng hoa hậu, á hậu nếu chỉ đẹp về gương mặt và hình thể thì chưa đủ. Người đẹp phải là những người truyền cảm hứng. "Họ phải học tập để thể hiện được thần thái và vẻ đẹp của sự tự tin", Kim Duyên chia sẻ.

Cả ba người phụ nữ Hoa hậu Phương Khánh, Kim Duyên và Tiến sĩ Giáo Dục Thụy Anh đều đồng tình cho rằng không có chuẩn mực để định nghĩa phụ nữ đẹp vì cái đẹp là vô cùng.

Ảnh: BTC

Top
Top