
Thúc đẩy đầu tư công phải bằng biện pháp căn cơ, lâu dài
Đó là quan điểm của Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trong cuộc trao đổi với Thanh Niên về giải pháp để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.
Đề xuất mở rộng hình thức sử dụng đất được phép đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được nhiều đại biểu đánh giá là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, song cũng lo ngại sẽ có trục lợi chính sách.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ gửi nhiều báo cáo bổ sung, trong đó có việc xử lý các sai phạm, tiêu cực trong phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và tại Công ty Việt Á.
Sáng nay (4.1), Quốc hội (QH) khóa XV khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Chiều 30.12, Tổng thư ký Quốc hội (QH) tổ chức họp báo về chương trình kỳ họp QH bất thường lần thứ nhất QH khóa XV.
Chính phủ đề nghị sửa luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm thuế đối với xe ô tô điện trong 5 năm. Nếu chính sách này được thông qua, dự kiến mỗi năm ngân sách giảm khoảng 800 tỉ đồng.
Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp góp ý sửa đổi luật Đầu tư liên quan đến quy định đang gây ách tắc hàng trăm dự án, thất thu chục ngàn tỉ đồng.
Nghị định 30/2021 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Nhà ở) đã khiến các dự án nhà ở thương mại gần như tắc 100%.
Nhiều báo cáo thị trường đã chỉ ra thời gian qua, khan hiếm nguồn cung bất động sản dẫn đến giá tăng, nhất là ở TP.HCM. Theo HOREA, một trong số những nguyên nhân khiến khan hiếm sản phẩm bất động sản là thủ tục hành chính.
Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Chưa hết khó khăn vì thủ tục hành chính gây ra, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục hứng chịu những tổn thất nặng nề bởi đại dịch Covid-19, làm trầm trọng thêm những khó khăn sẵn có của thị trường bất động sản trong 3 năm gần đây.
Liên quan quy định cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ trong luật Đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết các doanh nghiệp đang được cấp phép dịch vụ này sẽ được tiếp tục đến ngày 1.1.2021.