Lý Sơn bắn pháo hoa, đua thuyền tứ linh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện

Hải Phong
Hải Phong
16/12/2022 14:41 GMT+7

Huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi ) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa và Lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (1.1.1993 - 1.1.2023).

Chiều 16.12, thông tin từ UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập H.Lý Sơn (1.1.1993 - 1.1.2023).

Theo đó, lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập H.Lý Sơn sẽ được tổ chức vào tối 29.12 tại quảng trường huyện. Trong lễ kỷ niệm, UBND H.Lý Sơn sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa. Việc tổ chức bắn pháo hoa sẽ không dùng ngân sách nhà nước và thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Đêm 29.12, UBND H.Lý Sơn sẽ tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

HẢI PHONG

Cũng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, vào lúc 10 giờ 30 ngày 30.12, UBND H.Lý Sơn sẽ tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh. Lễ hội đua thuyền lần này có 8 đội tham gia, thuộc các thôn, xóm trên địa bàn huyện.

Trải qua gần 200 năm, lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh được người dân Lý Sơn tổ chức hằng năm vào dịp tết cổ truyền dân tộc và trong các sự kiện trọng đại của địa phương. Tháng 9.2020, Lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh ở H.Lý Sơn đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh tại H.Lý Sơn

HẢI PHONG

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập H.Lý Sơn là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế hình ảnh, con người Lý Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân trên đảo tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện hóa khát vọng xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.