• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

My Lê The Face: Càng mặc hở càng tự ti

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
24/09/2022 16:18 GMT+7

Sợ bị gắn nhãn “chân dài não ngắn” nên My Lê ít khi mặc hở. Siêu mẫu 9X cho rằng vẻ quyến rũ của người phụ nữ đến từ thần thái và nội tâm bên trong chứ không chỉ ở việc phô bày cơ thể.

My Lê đã gắn bó với công việc người mẫu thời trang hơn 10 năm. Cô từng giành giải Siêu mẫu có làn da đẹp khi thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và lọt vào Top 5 The Face 2016. Không chỉ là người mẫu, My Lê còn gắn bó với công việc đào tạo mẫu nhí và lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang.

Siêu mẫu My Lê.

Cứ mặc hở mới đẹp?

Không nhiều người hâm mộ biết rằng My Lê vốn nhút nhát và có phần hời hợt ở thời điểm mới bước vào ngành thời trang. Lớn lên trong gia đình nề nếp và có kinh tế khá nên cuộc sống của cô gái chân dài này khá êm đềm. Tuy vậy khi lên đại học, My Lê muốn đi làm thêm để có kinh nghiệm và tìm kiếm điều đặc biệt ở bản thân.

Siêu mẫu gốc Quảng Nam tâm sự rằng từ khi còn nhỏ đã luôn khao khát làm được điều gì đó thật khác biệt. Nhưng càng lớn cô càng nhận ra bản thân quá nhút nhát. Từ lợi thế chiều cao chuẩn mẫu cô đã đăng ký tham gia nhiều chương trình phù hợp và được nhiều nhà thiết kế biết mời diễn show. Tuy đã trở thành model diễn catwalk và chụp ảnh lookbook chuyên nghiệp rồi nhưng My Lê vẫn không bỏ việc học. Dù nhận ra ngành học không phù hợp cô vẫn kiên trì lấy bằng tốt nghiệp trường ĐH Tài chính Marketing để làm yên lòng cha mẹ. Nói về hành trình nghề nghiệp, 9X ví von với hình ảnh một người tự cầm đèn soi chân mình khi bước đi trong bóng tối: “Đó là hành trình tự thân. Không có ai dẫn dắt giúp đỡ nên tôi đi rất chậm”. Mãi đến sau cuộc thi The Face, thành viên của đội Lan Khuê mới bắt đầu có nhiều fans và trở thành một người mẫu được yêu thích.

“Có người cho rằng My Lê hoạt động lâu năm vẫn nhạt nhòa và quá an toàn. Điều này đúng. Vì sợ scandal mà tôi không đi quá những giới hạn bản thân tự đặt ra. Càng mặc hở tôi càng thấy tự ti vì sợ khi nhìn vào sẽ bị gắn nhãn “chân dài não ngắn”. Đã là người mẫu thì ai cũng có body đạt chuẩn nhưng với tôi vẻ quyến rũ của phụ nữ đến từ thần thái và nội tâm bên trong chứ không chỉ ở việc phô bày cơ thể. Tôi chọn phong cách kín đáo, sang trọng và thanh lịch. Khi mặc trang phục gợi cảm tôi luôn tiết chế để không quá lố!”, My Lê tâm sự.

Áo dài là trang phục My Lê mang duyên nợ nhiều nhất. 9X ước tính bản thân từng được mặc đến gần 10.000 bộ áo dài.

Đủ độ “chín” ở thời điểm hiện tại

My Lê bén duyên với công việc đào tạo mẫu nhí từ năm 2016. Từ vai trò cô giáo khách mời, siêu mẫu trở thành giảng viên chính và là người chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo của Học viện người mẫu nhí Starkids.

My Lê trong lớp dạy mẫu nhí Starkids.

9X kể cô nhiều lần tự hỏi liệu công việc dạy mẫu nhí có đem lại ích lợi gì cho cuộc sống này không hay chỉ mang đến sự tiêu cực? Ở đâu đó ngoài kia, người ta vẫn cho rằng học mẫu nhí làm hỏng tuổi thơ của trẻ em. Tuy vậy, khi nhớ đến những học trò chân vòng kiềng, lưng gù… đã rèn được thói quen đi đứng chuẩn đẹp; những cô bé tháng đầu đi học ngày nào cũng khóc sau một năm tự tin sải bước trên sàn catwalk trước đông đảo khán giả thì My Lê cảm thấy an lòng. Lớp học mẫu nhí của cô đã giúp nhiều bạn nhỏ thoát ra khỏi chiếc kén tự ti, nhút nhát. Ngoài học tập nếu được tạo điều kiện theo đuổi niềm đam mê, các em có được kỹ năng mềm, phong thái đẹp, vóc dáng đẹp, sự tự tin trước đám đông và những kỷ niệm vui với sàn diễn thời trang.

My Lê luôn nghiêm khắc và khắt khe khi dạy mẫu nhí cách pose dáng, cách thể hiện ánh mắt, ánh nhìn… phù hợp với lứa tuổi.

Và một điều bất ngờ là chính các học trò mẫu nhí đã giúp cô giáo My Lê bước ra khỏi chiếc “vỏ kén” của chính mình. “Từ một cô người mẫu nhút nhát, ngại giao tiếp, tôi đã được trau dồi khả năng ăn nói qua các lớp học. Bây giờ tôi tự tin nói rằng mình là một người phụ nữ trưởng thành, có đủ độ “chín”, 9X tâm sự.

Là người thích đọc sách nhưng nàng mẫu tự nhận mình không thông minh lắm. Cô cho biết dù ham mê đọc sách từ nhỏ, đọc qua rất nhiều thể loại sách nhưng cô cũng chỉ “thường thường” mà thôi. “Nếu không đọc sách, có lẽ tôi còn tệ hơn rất nhiều”, My Lê tự nhủ. Với cuộc sống của một người mẫu, luôn luôn có những khoảng “thời gian chết” khi chờ đến lượt makeup, trình diễn, chụp ảnh… thì sách trở thành người bạn giúp 9X không lãng phí thời gian.

Mẫu thiết kế trong BST đầu tay Little Princess ra mắt năm 2020 của My Lê.

Hai cô trò cùng nắm tay catwalk ở BST Lavie En Rose.

Thử thách ở vai trò nhà thiết kế

Tính đến bộ sưu tập Flamingo vừa ra mắt tại Đêm hội mẫu nhí 2022 Fashion Melody, My Lê đã ra mắt thành công 3 bộ sưu tập thời trang. Sở dĩ gọi là thành công bởi các thiết kế đều được mua hết sau các show trình diễn. Dù chịu nhiều áp lực khi bước vào lĩnh vực mới nhưng siêu mẫu tự tin với vốn kinh nghiệm và gu thời trang của bản thân được tạo lập trong hơn 10 năm làm nghề. Phong cách của BST được phát triển từ phong cách cá nhân của My Lê - sang trọng, thanh lịch kết hợp cùng các phom đầm công chúa, tiểu thư bồng bềnh trên các chất vải mát, mịn để các bé có thể mặc đi tiệc, dự sinh nhật…

Thiết kế trong BST Flamingo.

9X chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đã bước đến một tầm cao mới. Khi nhìn từng mẫu nhí bước ra sân khấu tim tôi muốn “nổ tung” cảm xúc. Rồi sau show được NTK nổi tiếng tag tên trên Facebook chúc mừng mà cảm thấy quá sức tưởng tượng”.

My Lê đã có tất cả những động lực cần thiết để quyết định đi “tầm sư học đạo”. Hiện tại, siêu mẫu 9X đang theo học thiết kế từ những người thầy giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang để hướng tới con đường phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Ảnh: NVCC

Top
Top