Mỹ nghi Nga bắn tên lửa vào ga tàu ở Ukraine, huy động lính dự bị

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2022 08:43 GMT+7

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington tin rằng Nga đã sử dụng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong vụ oanh kích ga tàu ở thành phố Kramatorsk phía đông Ukraine hôm 8.4, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Vị quan chức Mỹ nói trên, không tiết lộ danh tính, nói rằng tên lửa SS-21 đã được Nga sử dụng trong vụ oanh kích ga tàu ở Kramatorsk nhưng không rõ động cơ của họ, theo Reuters. Vị quan chức này còn nói rằng Mỹ không chấp nhận việc Nga bác bỏ dính líu đến vụ bắn tên lửa.

Mảnh vỡ tên lửa gần một gà tàu ở thành phố Kramatorsk ngày 8.4

Reuters

Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga tiến hành vụ oanh kích ga tàu.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Ukraine, đồng thời cho rằng đó là “sự khiêu khích”. “Lực lượng vũ trang Nga không tiến hành nhiệm vụ bắn vào thành phố Kramatorsk vào ngày 8.4”, theo Sputnik dẫn thông cáo. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng chỉ có quân đội Ukraine sử dụng loại tên lửa Tochka-U này trong chiến sự.

Chiến sự Ukraine: Tranh cãi thủ phạm phóng tên lửa vào ga tàu làm 50 người thiệt mạng

Tranh cãi về vụ oanh kích nói trên xảy ra trong bối cảnh quân Nga đang dồn lực cho chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay có những dấu hiệu cho thấy Nga bắt đầu huy động lính dự bị và có thể đang tuyển hơn 60.000 người, theo Reuters.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã thông báo đang chuẩn bị để đối phó với khoảng 60.000 lính dự bị Nga được triển khai đến miền đông. Ngoài ra, tỉnh trưởng Sergiy Gaiday của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine ngày 4.4 cho rằng binh sĩ Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc chiến lớn ở khu vực.

Cũng trong ngày 8.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho giới phóng viên hay tình hình quân Nga tập trung ở miền đông và nam Ukraine sẽ không cản trở việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Hôm 4.4, ông Kirby cho hay Mỹ đang tăng tốc triển khai gói viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine. Ông Kirby nhấn mạnh Mỹ ưu tiên cung cấp những khí tài quân sự Ukraine cần nhất, như máy bay không người lái, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống tên lửa phòng không Stinger.

Mỹ, NATO cam kết chuyển thêm vũ khí cho Ukraine

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới của phía Mỹ, nhưng trước đó các quan chức cấp cao Nga đã nêu rõ việc chuyển hướng chiến lược quân sự sang vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) ngày 8.4 thông báo sẽ khôi phục sự hiện diện ngoại giao của khối ở thủ đô Kyiv của Ukraine sau khi tạm thời chuyển sang Ba Lan, theo Reuters. Phái đoàn của EU đã được sơ tán khỏi Kyiv đến thành phố Rzeszow của Ba Lan không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrell cho hay động thái trên sẽ nâng cao sự tương tác của khối với chính quyền Kyiv và hỗ trợ các công dân Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 44 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga thừa nhận 'bi kịch' tổn thất

Xem thêm diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.