Tổng thống Biden thông báo
cấm vận Nga tại Nhà Trắng hôm 15.4: “Chúng ta không thể để một thế lực ngoại quốc can thiệp quy trình dân chủ của ta mà không bị trừng phạt. Và tôi cũng đã nói rằng nếu hóa ra là như tôi nghĩ, rằng họ [Nga]
can thiệp kỳ bầu cử của chúng ta, thì tôi sẽ đáp trả. Khi chúng tôi trao đổi trở lại trong tuần này, tôi đã nói với ông
Putin rằng chúng ta sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng vì chúng ta đã kết luận được rằng họ can thiệp bầu cử và thực hiện
vụ tấn công SolarWinds, hoàn toàn không phù hợp”.
Các lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào 30 đối tượng
Nga và trục xuất ít nhất 10 cá nhân khỏi
Mỹ, bao gồm nhiều quan chức tình báo và các nhà ngoại giao.
Ngoài ra, chính phủ ông Biden cũng ra sắc lệnh hành pháp cấm các tổ chức kinh tế Mỹ mua trái phiếu bằng đồng rúp từ tháng 6.2021.
Tuy vậy, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh đã đến lúc giảm leo thang với
Nga:
“Tôi đã nói rõ với
Tổng thống Putin rằng chúng ta có thể mạnh tay hơn, nhưng tôi chọn không làm vậy. Tôi chọn biện pháp tương xứng thôi. Mỹ không muốn bắt đầu
gia tăng căng thẳng và gây xung đột với Nga. Chúng tôi muốn có quan hệ ổn định, trong tầm dự báo. Nếu Nga cứ can thiệp quy trình dân chủ Mỹ, tôi sẽ có nhiều biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn".
"Khi trao đổi với Tổng thống Putin, tôi đã nói tôi tin rằng sự
trao đổi cá nhân và trực tiếp giữa hai chúng tôi sẽ đóng vai trò thiết yếu để có thể đạt được quan hệ hiệu quả hơn và ông ấy đồng tình với quan điểm này”,
ông Biden nhấn mạnh.
Bình luận