• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt: “Hoa hậu là hình ảnh đẹp nhất với tôi”

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
23/10/2022 21:00 GMT+7

“Hoa hậu, á hậu là những người đẹp có sức hút lớn. Sự sành điệu hay cách mix match của họ có thể không phải là tốt nhất nhưng hình ảnh hoa hậu mặc White Plan là hình ảnh đẹp nhất, được tôi yêu thích nhất!”, nhà thiết kế trẻ Hà Thanh Việt chia sẻ.

White Plan của Hà Thanh Việt mang đến một câu chuyện hiếm thấy trong thời trang Việt Nam. Chỉ trong hơn 3 năm, thương hiệu (brand) thời trang lấy màu trắng làm key work đã có được độ phủ sóng đáng kinh ngạc. Không chỉ được yêu thích bởi hàng loạt các người đẹp là hoa hậu, á hậu, brand của nhà thiết kế 9X còn có sự phát triển chắc chắn và bền bỉ khi có lượng khách hàng quốc tế chiếm đến hơn 50%.

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt

Thời trang màu trắng - tình yêu và thử thách

Trẻ trung, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng sáng tạo nhưng vô cùng khiêm tốn là cảm giác mà Hà Thanh Việt mang lại cho người đối diện. Cựu sinh viên thời trang ĐH Tôn Đức Thắng cho biết White Plan ra đời vì tình yêu anh dành cho gam màu trắng. Tên thương hiệu là dấu ấn mà anh muốn tạo ra trong thời trang Việt - trở thành “best choice” của các cô gái văn phòng với dòng sản phẩm mang ý niệm về màu trắng trong thời trang.

Những bông hoa cẩm chướng trắng cài áo, những đường viền răng cưa và áo sơ mi chất liệu xuyên thấu... đã tạo nên dấu ấn khó lẫn giữa "rừng" thương hiệu thời trang Việt những năm gần đây.

Ở thời điểm hiện tại, thời trang màu trắng đã trở thành “hot trend” khi ai cũng ưu tiên chọn màu trắng để xuất hiện ở khắp các sự kiện từ văn hóa đến giải trí, từ công sở văn phòng đến các không gian mở. Tuy vậy trước đó, màu trắng từng chịu sự “ghẻ lạnh” không chỉ của brand mà còn bởi chính các cô gái. Việt kể trong hơn 5 năm làm thời trang trước đó, anh được nghe quá nhiều những ý niệm mà người ta gán cho màu trắng - màu chỉ dành cho người có làn da sáng, đồ trắng chỉ để chụp ảnh, màu trắng không bán được…

Trải qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu, nhà thiết kế trẻ nhận ra niềm yêu thích của số đông phụ nữ dành cho gam màu trắng. Nhưng anh tiếp tục phải đối diện với thử thách lớn hơn – trang phục màu trắng khó bảo quản, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiệt độ… Tuy vậy nhà thiết kế 9X vẫn kiên trì với kế hoạch đã đề ra. Anh cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào thời điểm tháng 7.2020, thời điểm Việt Nam vừa trải qua đợt dịch Covid-19 đầu tiên.

Làm thời trang với trái tim nóng và cái đầu lạnh

Hà Thanh Việt tự hào khi bản thân trưởng thành từ phong trào làm local brand (thương hiệu thời trang nội địa). Anh cảm thấy may mắn khi ở thời điểm đang bỡ ngỡ tìm hiểu về thời trang đã có cơ duyên làm việc với nhiều NTK lớn có gu và học được cách làm thời trang bài bản, có chiến lược phát triển và đo lường hiệu ứng campaign (chiến dịch thời trang) bằng KPI thay vì cách làm thời trang truyền thống.

Ý nghĩ về một sàn diễn chuyên nghiệp đã nhen nhóm sau khi Hà Thanh Việt được mời trình diễn tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest mới đây.

“Khi bắt đầu vẽ ra kế hoạch cho brand tôi chỉ ước chừng đi được 6 tháng nên không dám hứa hẹn gì nhiều với các bạn trong team. Tôi luôn nghĩ mình còn nhỏ, tôi không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng về thời trang màu trắng nhưng tôi muốn làm chủ đề nào cũng thật bùng nổ và may mắn đã mỉm cười với tôi”, nhà thiết kế quê Quy Nhơn, Bình Định tâm sự.

Nhà thiết kế 9X từng giành giải Nhì cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2012 và lọt vào Top 6 Herworld Young Designer 2013.

Ra đời ở thời điểm bùng nổ social (mạng xã hội) đã tạo ra lợi thế rất lớn cho NTK 9X cũng như nhiều NTK trẻ khác. Chỉ với một campaign chất lượng thì hiệu ứng cộng hưởng theo cấp số nhân từ social đã giúp brand thời trang Việt bứt phá ngoạn mục. Với sự đón nhận và hiệu ứng của campaign đầu tiên, Việt tự tin hơn với định hướng phát triển và vẽ tiếp kế hoạch dài một năm.

Từng rất buồn khi làm ra thiết kế mà người nhà không muốn mặc, Hà Thanh Việt quyết tâm phải làm ra được kiểu thời trang mà ai cũng muốn mặc, nhìn sơ qua thấy đẹp và cảm thấy dễ chịu. Đây chính là key work đã làm nên signature của thương hiệu bên cạnh sắc trắng chiếm 100% ở các bộ sưu tập đầu. Tuy nhiên khi đã định hình được dấu ấn thương hiệu, NTK tiếp tục đặt ra nấc thang mới cần chinh phục - sự mới lạ! Đến thời điểm hiện tại, không chỉ có màu trắng, thiết kế của anh có các gam màu khác như đen, xanh, đỏ đô, các màu pastel… và họa tiết monogram. Tần suất của thiết kế màu trắng giảm dần ở các BST sau nhưng giá trị về mặt cảm nhận được giữ vững.

Hoa hậu Mai Phương Thúy diện bộ shorts suit phối hai màu trắng, đen từng được Hoa hậu Phương Khánh, Hà Kiều Anh chọn mặc trước đó.

Hà Kiều Anh.

“Sự khó đoán ở hướng đi tiếp theo, ở bộ sưu tập tiếp theo tạo ra sự bất ngờ cho khách hàng, nhờ vậy các cô gái yêu thời trang luôn cảm thấy thú vị và mới mẻ".

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh.

Cứ gõ, cửa sẽ mở

Ra mắt thương hiệu giữa mùa dịch Covid-19 - thời điểm cả nước gần như bị “đóng băng” mọi hoạt động nhưng Hà Thanh Việt không cảm thấy thiệt thòi hay mất đi cơ hội. Khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội anh không thể để gần 100 con người trong team ngồi không - không có việc làm, không có thu nhập. Cảm thấy thị trường trong nước rơi vào ngõ cụt, anh mở hướng ra nước ngoài tìm kiếm kênh bán hàng quốc tế. Bất ngờ lần nữa đến với NTK trẻ khi sản phẩm của brand được khách hàng quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Thời trang thiết kế của Việt Nam được yêu thích bởi giá cạnh tranh, ý tưởng mới mẻ và hơn hết là chất lượng sản phẩm. Hai năm đại dịch trở thành hai năm huy hoàng của nhà thiết kế 9X và cả team, khi mọi người đều ở nhà vẫn chốt đơn, may trang phục và ship hàng quốc tế.

Lý Nhã Kỳ

NTK 9X tâm sự: “Cùng với các brand thời trang Việt khác, tôi muốn góp sức xây dựng cộng đồng local brand mang tiếng nói chung của thời trang Việt Nam. Khi quốc tế biết đến thời trang Việt, nhiều người nổi tiếng trên thế giới mặc trang phục từ local brand Việt thì đó là niềm vui chung, cho thấy sự phát triển lớn mạnh của nền thời trang nước nhà”.

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương mặc thiết kế mới của Hà Thanh Việt ngay sau đêm đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Á hậu Phương Anh.

Từ thời trang dạo phố đến trang phục dạ hội

Từ định hướng phát triển brand thay vì tên tuổi cá nhân mà ở giai đoạn đầu, Hà Thanh Việt gần như ẩn mình trước showbiz. NTK trẻ sợ đánh mất hoài bão, không đủ năng lượng và sự tập trung cho sáng tạo và phát triển brand nếu quá quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Tuy vậy dần dà anh nhận ra sự xuất hiện đúng lúc của NTK đứng sau thương hiệu giúp nâng tầm và khẳng định tính chính thống của thời trang thiết kế.

Mẫu đầm dạ hội Hà Thanh Việt thực hiện cho Lý Nhã Kỳ tham dự Liên hoan phim Cannes 2022 gây "bão" truyền thông vì vẻ đẹp lộng lẫy làm nổi bật vẻ thanh lịch, sang trọng của nữ diễn viên, doanh nhân.

Khi xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, các cuộc thi người đẹp, NTK 9X ngạc nhiên nhận ra rất nhiều người nổi tiếng và các hoa hậu, á hậu là khách hàng của mình. Mơ ước được nhìn thấy hoa hậu, á hậu mặc White Plan còn hiện hữu rõ nét hơn khi những lời mời hợp tác đến với anh. Sau các người đẹp là KOLs như Phí Phương Anh, Helly Tống, Linh Chi, Diệu Linh, Cẩm Đan, Quỳnh Anh… các nàng hậu như Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Tường San không chỉ chọn mặc trang phục mà còn làm người mẫu chụp các bộ sưu tập mới; và nhà thiết kế Hà Thanh Việt bắt đầu nhận được đề nghị thiết kế trang phục dạ hội cho các hoa hậu, á hậu Việt.

Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện đầm dạ hội của nhà thiết kế 9X trong các hoạt động gần đây tại Miss Grand International 2022.

Không thiết kế các trang phục dạ hội quá sexy, nổi bật, NTK chọn phong cách hiện đại, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không nhàm chán. “Tôi muốn các cô gái khi diện đầm dạ hội của mình sẽ nổi bật theo cách công chúng muốn ngắm mãi, nhìn mãi không chán”, Hà Thanh Việt tâm sự.

NTK Hà Thanh Việt và Hoa hậu Tiểu Vy - nàng thơ trong BST sắp ra mắt.

Áo dài cách tân và trang phục lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long - một bộ sưu tập ấn tượng ở mùa Tết 2022.

Hà Thanh Việt cho biết anh chuẩn bị ra mắt campaign mới với BST mang hơi hướng dạ hội cùng “nàng thơ” là Hoa hậu Tiểu Vy trong ít ngày tới; còn ở bộ sưu tập dành cho mùa Tết Nguyên đán Quý Mão - Tết Holiday 2023, nhà thiết kế trẻ tìm về với chủ đề văn hóa, truyền thống.

Ảnh: NVCC

Top
Top