Ông Park dự khán ngày thầy Quang Hải ra mắt, tuyển Việt Nam chỉ còn vắng Văn Hậu

12/08/2021 20:47 GMT+7

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã hội tụ đủ tướng tài trong buổi tập thứ 8 vào chiều 12.8. ‘Tân binh’ Park Choong-kyun đã bắt tay ngay vào công việc còn thầy Park đứng trên khán đài quan sát.

 
Sau hai tuần cách ly, HLV Park Hang-seo và bác sỹ Choi Ju-young đã tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam. Thầy của nhóm cầu thủ Hà Nội – HLV Park Choong-kyun đã có ngày ra mắt suôn sẻ khi được các đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt.
Ông “Park Hà Nội” sẽ cùng với HLV Lee Young-jin và trợ lý Vũ Hồng Việt được ông Park Hang-seo giao nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn. HLV Park Choong-kyun đã tỏ ra rất cởi mở. Không chỉ thường xuyên trao đổi với các cộng sự người Hàn Quốc khác, ông Park trẻ còn tích cực giao lưu, chia sẻ với các trợ lý người Việt Nam. Có được ê kíp ăn ý, HLV Park Hang-seo sẽ yên tâm với nhiệm vụ nặng nề mà đội tuyển Việt Nam sắp phải đối mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Thầy Park nói rằng, World Cup là đích đến không dễ dàng nhưng không có gì là không thể

ẢNH: VFF

Ông Park Choong-kyun được ông Park Hang-seo đích thân mời lên tuyển

ẢNH: VFF

Trợ lý Park Choong-kyun và Vũ Hồng Việt (trái)

ẢNH: VFF

Bác sỹ Choi

ẢNH: VFF

Đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam không còn thiếu ai ở BHL. 30 cầu thủ đã tập chiến thuật từ 3 ngày nay. Chỉ còn duy nhất hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang được điều trị chấn thương đầu gối. Anh sẽ không kịp hồi phục cho hai trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam gặp đội Ả rập Xê Út và đội Úc vào tháng 9 tới.
Sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng từng bị dính chấn thương nhẹ nên không thể cùng đội Viettel thi đấu trận cuối cùng AFC Champions League 2021 tại Thái Lan hồi tháng 6 vừa qua. Rất may là trung vệ đội tuyển Việt Nam đã hồi phục hoàn toàn.
Ngọc Hải chia sẻ: “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra, là giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Toàn đội đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong đợt tập trung trước, thể hiện được lối chơi cũng như tinh thần để giành được 6 điểm trong 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ 2 và hoàn thành được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng bộc lộ khá rõ nhưng điểm yếu trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển UAE. Những điểm yếu này cần phải được cải thiện kịp thời. Chúng tôi cũng đã cùng nhau phân tích và rút kinh nghiệm về trận đấu đó để hướng tới những thử thách lớn trước mắt”.

Thầy Park dự khán buổi tập ngày 12.8

ẢNH: VFF

Ngọc Hải (bìa phải) ngày càng chững chạc

ẢNH: VFF

Ngọc Hải nói tiếp: “Tôi không cảm thấy bị nhiều áp lực khi chơi ở vị trí cuối trong hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ bọc lót khá hiệu quả của hai trung vệ còn lại cũng như các đồng đội khác. Chúng tôi luôn cố gắng cùng nhau phòng ngự tập thể tốt nhất có thể.
Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam còn nhiều điều cần phải cải thiện. Các đối thủ của tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu thế giới và thường xuyên góp mặt tại World Cup nên chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ cố gắng rút kinh nghiệm những gì chưa làm được cũng như cố gắng để hoàn thiện hơn trong phòng ngự để có thể bước vào các trận đấu với sự tự tin và tinh thần mạnh mẽ”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.