Điểm báo ngày 28.11.2012

28/11/2012 07:20 GMT+7

(TNO) Thế giới và người dân Trung Quốc phản ứng "đường lưỡi bò" trên hộ chiếu là thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 28.11. Ngoài ra còn có một số tin đáng chú ý như: Hàn, Nhật hợp sức đối phó tàu Trung Quốc; Khai quật mộ ông Arafat; Ngân hàng “né” trích lập dự phòng rủi ro; Tin nhắn lừa đảo nở rộ; AFF Cup 2012...

(TNO) Thế giới và người dân Trung Quốc phản ứng "đường lưỡi bò" trên hộ chiếu là thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 28.11. Ngoài ra còn có một số tin đáng chú ý như: Hàn, Nhật hợp sức đối phó tàu Trung Quốc; Khai quật mộ ông Arafat; Ngân hàng “né” trích lập dự phòng rủi ro; Tin nhắn lừa đảo nở rộ; AFF Cup 2012...

Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu (Thanh Niên)

Việc 6 triệu hộ chiếu mới của TQ được in hình bản đồ “đường lưỡi bò” gặp phải sự phản đối ngay chính trong dư luận nước này.

Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu
Cư dân mạng TQ phản ứng hộ chiếu mới trên diễn đàn bbs.tiexue.net - Ảnh: chụp lại trang bbs.tiexue.net

Vài ngày qua, vấn đề này trở thành tâm điểm tranh luận tại các diễn đàn trực tuyến của TQ. Mạng Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân TQ đang làm việc tại VN cho biết 3 tấm hộ chiếu mới của bạn bè anh ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin visa nhập cảnh vào VN. Đó là vì bản đồ “đường lưỡi bò” được in trong hộ chiếu mới, vi phạm chủ quyền VN. Tương tự, một cư dân mạng TQ có tên David cũng than thở trên mạng weibo rằng chỉ vì tấm hộ chiếu mới mà anh ta gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh vào VN. Khi sử dụng hộ chiếu mới, người dân TQ chỉ được phép nhập cảnh vào VN bằng cách đóng dấu vào một giấy thông hành rời.

>> Mỹ không công nhận “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu Trung Quốc (Thanh Niên)
>> Không đóng dấu vào hộ chiếu có “đường lưỡi bò” (Thanh Niên)
>> Quan ngại về hộ chiếu in “đường lưỡi bò” (Thanh Niên)
>> Ấn Độ trả đũa vụ hộ chiếu Trung Quốc (Thanh Niên)

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Hàn, Nhật hợp sức đối phó tàu Trung Quốc (Thanh Niên)

Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nhất trí cùng xử lý nạn đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc trong vùng biển hai nước này.

Hàn, Nhật hợp sức đối phó tàu Trung Quốc
Tàu cá Trung Quốc thường bị tố đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc và Nhật Bản - Ảnh: AFP

Bộ Ngư nghiệp Hàn Quốc thông báo giới chức nước này và Nhật đã thống nhất sẽ tìm ra những biện pháp xử lý các hoạt động trái phép của tàu cá Trung Quốc. Đài KBS dẫn thông cáo từ chính quyền cho hay hai bên cũng sẽ cùng đưa ra các giải pháp ngăn chặn thiệt hại mà tàu cá Trung Quốc gây cho ngư trường của hai nước. Trong các điều khoản hợp tác, Hàn Quốc yêu cầu phía Nhật kiểm tra tàu của nước họ không quá lâu và quá khắt khe. Đáp lại, về phía mình, Tokyo yêu cầu tàu Hàn Quốc không đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Đọc thêm:

>> Nhật bối rối trước tàu cá Trung Quốc
>> 23.000 tàu cá Trung Quốc sẽ đổ xuống biển Đông
>> Tàu Nhật - Trung lại chạm trán
>> Nhật Bản bắt thuyền trưởng Trung Quốc

* Việt Nam - Brunei Darussalam tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực (TTXVN). Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, ngài Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và hoàng hậu, ngày 27.11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Brunei Darussalam.

* Nam giới cũng nên chủng ngừa siêu vi gây ung thư tử cung (Thanh Niên). Theo đồng chủ nhân Nobel Y học năm 2008 Harald zur Hausen, nam giới cũng phải cẩn thận với siêu vi gây ung thư cổ tử cung. Từ năm 1976, ông đã đưa ra giả thuyết rằng vi rút cũng có khả năng gây ung thư và sau đó đã vạch mặt chính xác thủ phạm gây ung thư cổ tử cung là siêu vi Human Papilloma Virus (HPV), vốn cũng liên quan tới bệnh sùi mào gà. Đến năm 2008, ông nhận giải Nobek Y học cùng với Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier.

* Bộ trưởng Hải quân Mỹ thăm Bắc Kinh (Thanh Niên). Ngày 27.11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus thảo luận tại Bắc Kinh về an ninh biển và việc Mỹ tăng cường hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương.

* Khai quật mộ ông Arafat (Thanh Niên). Ngày 27.11, hài cốt của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đã được đưa ra khỏi mộ để các chuyên gia pháp y quốc tế tìm kiếm thêm manh mối về cái chết gây tranh cãi của ông.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Đảng đối lập Pháp có thể tan rã (Thanh Niên)
- Nguy cơ rình rập giáo viên Thái Lan (Thanh Niên)
- Cháy xưởng ở Đức, 14 người chết (Thanh Niên)
- Thêm 5 quan chức Trung Quốc dính “phim nóng” (Thanh Niên)
- Khám phá chương trình “tàu sân bay” Nhật (Thanh Niên)
- Triều Tiên sắp phóng tên lửa? (Thanh Niên)
- Hàn Quốc đưa tên lửa Naro-1 vào bệ phóng (Thanh Niên)
- Hoa hậu ở Mexico bị bắn chết cùng băng đảng? (Thanh Niên)
- Hàn Quốc hủy kế hoạch thắp sáng cây Giáng sinh (Thanh Niên)
- Nhật trình làng tàu đệm từ siêu (Thanh Niên)
- Mỹ không công nhận “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu Trung Quốc (Thanh Niên)
- Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới Hồi giáo (Thanh Niên)
- Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ rời chính trường sau tổng tuyển cử (Thanh Niên)
Gần 150 tay súng nước ngoài đã bỏ mạng tại Syria (Vietnam+)
- Ai Cập: Biểu tình rầm rộ phản đối tuyên bố hiến pháp (Vietnam+)
Vẫn bế tắc trong giải quyết khủng hoảng tại Congo (Vietnam+)
- Indonesia: 50 tay súng ly khai tấn công đồn cảnh sát (Vietnam+)
New York cần 42 tỷ USD khắc phục hậu quả bão Sandy (SGGP)
- Anh bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương người Canada (SGGP)
Đánh bom tại Iraq, 4 người chết, 41 bị thương (Người Lao Động)
- Indonesia: Chính sách hộ chiếu của Trung Quốc “không bình thường” (Người Lao Động)
- Kết hôn 19 năm mới biết vợ là... đàn ông (Người Lao Động)
- Nghi án Nga chở hàng trăm tấn tiền sang Syria (VNN)
- Hàn Quốc: 7 ứng viên tổng thống bắt đầu tranh cử (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc: hàng chục tai nạn trên đường cao tốc do sương mù (Tuổi Trẻ)
Đại gia Trung Quốc bị tẩy chay vì có hộ chiếu nước ngoài (VNE)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Ngân hàng “né” trích lập dự phòng rủi ro (Thanh Niên)

Ngân hàng Nhà nước vừa tuyên bố sẽ cấm các ngân hàng chia cổ tức cuối năm nếu không trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro nợ xấu.

Ngân hàng “né” trích lập dự phòng rủi ro
Nợ xấu tăng nhưng lợi nhuận của các ngân hàng vẫn rất cao - Ảnh: Ngọc Thắng

Mặc dù mức lợi nhuận bình quân của các nhà băng tính đến hết quý 3 giảm hơn nhiều so với cùng kỳ nhưng nếu trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) đầy đủ, đúng quy định, nhiều tổ chức tín dụng sẽ hết lãi, thậm chí còn bị thua lỗ.

Đọc thêm:

>> Chất vấn Thống đốc ngân hàng về “lợi ích nhóm”
>> Lợi nhuận ngân hàng suy giảm
>> Ngân hàng Nhà nước không thể hứa gì về xử lý nợ xấu

Tin kinh tế:

- Cảnh giác với tin đồn về sữa (Thanh Niên)
- 21 đơn vị xin kinh doanh vàng miếng (Thanh Niên)
- Gas lậu hoành hành (Thanh Niên)
- Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường (Thanh Niên)
- Tỉ phú Mỹ đòi nâng thuế đánh vào giới nhà giàu (Thanh Niên)
- TP.HCM tăng sản lượng hoa kiểng Tết (Thanh Niên)
- Tăng xử phạt vi phạm kiểm dịch động vật (Thanh Niên)
- Thu hồi giấy phép kinh doanh công ty du lịch làm ăn bất chính (Thanh Niên)
- 15 doanh nghiệp bán hàng đa cấp ở TP.HCM ngừng hoạt động (Thanh Niên)
- Vụ thủy điện Đăk Mek 3 gặp sự cố: Phải kiểm định chất lượng công trình (Thanh Niên)
- Một tháng, 15 vụ khai thác, vận chuyển trái phép gỗ đổi màu (Thanh Niên)
- Đã chuyển đổi 155.000 lượng vàng phi SJC và SJC móp méo (Thanh Niên)
"Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh vào 2013" (Vietnam+)
- Nhà máy Guang Lian Dung Quất khởi công năm 2014 (Vietnam+)
- Cải cách ngân hàng: Không thể học hỏi cứng nhắc (Vietnam+)
- Tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách (Vietnam+)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quyết tâm cải cách tài chính theo hướng an toàn, vững chắc (SGGP)
- Ngân hàng bắt đầu nhận giữ giùm vàng có thu phí (SGGP)
- Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc sẽ vượt 20 tỷ USD (SGGP)
- Khách du lịch quốc tế tăng 11,5% (SGGP)
Nhân sự ngân hàng biến động mạnh (Người Lao Động)
Petrolimex trần tình việc rót hàng nghìn tỷ cho công ty con (VNE)
- Thuê bao di động tự chịu thiệt nếu mua phải thẻ cào giả (VNE)
- Công ty vật liệu xây dựng theo nhau giảm chỉ tiêu (VNE)

 Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 2: Nuôi chồn hương (Thanh Niên)

Từ chỗ mua 2 con chồn hương con về nuôi chơi, giờ đây gia đình Trung đã có một trang trại nuôi chồn với số lượng lúc cao nhất lên đến 135 con.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ
Chồn hương anh Trung đang nuôi tại trang trại - Ảnh: Hiển Cừ

Tháng 3.2007, trên đường làm rẫy về, Hồ Duy Trung (37 tuổi ở Quảng Ngãi) gặp một người dân tộc H’re cầm 2 con chồn hương con 1 đực, 1 cái mới bắt được trong rừng. Thấy cặp chồn hương con xinh xắn, Trung mua với giá 200.000 đồng với ý định nuôi chơi. Đến năm 2008, cặp chồn hương đẻ được 6 con, lòng vui như mở. Trung mạnh dạn xây dựng chuồng trại để nuôi chồn hương.

>> Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ

* Tin tức đời sống - dân sinh:  

 Tin nhắn lừa đảo nở rộ (Thanh Niên)

Liên tục nhiều ngày qua, rất nhiều người dùng điện thoại di động nhận được tin nhắn từ các số điện thoại di động lạ với nội dung kiểu: “Anh goi vao so 1900xxxxxxx de noi chuyen va tam su voi em nhe. Anh goi cho em luon nha. Em co viec. Anh khong goi , khong duoc dau nha!”, hoặc “Có một người để ý bạn không đủ dũng cảm nói tên đã tặng bài hát cho bạn. Gọi vào số…”… Có nhiều người ngày nào cũng bị tin nhắn này quấy rầy, gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống.

Tin nhắn lừa đảo nở rộ
Tin nhắn lừa đảo ngày càng nở rộ

Một thành viên của diễn đàn Vietfones có nick MichaelBallack bức xúc: “Mình vừa mới nhận một tin nhắn như thế. Liền lấy sim khuyến mãi còn 8.000 đồng gọi vào tổng đài 19007899199, có một em nhấc máy nói: Em năm nay 28 tuổi, chưa chồng, muốn làm quen với anh để làm bạn. Anh có đồng ý cho em làm bạn không?”. Biết là bị lừa, thành viên này kiểm tra lại thì số tiền tài khoản đã hết.

>> Tin nhắn sex hoành hành
>> Mỗi ngày có 9,8 triệu tin nhắn rác
>> Có thể bị đình chỉ hoạt động nếu gửi tin nhắn rác
>> Chỉ gửi tin nhắn quảng cáo khi người nhận đồng ý

- Hơn 8.300 tỉ đồng trợ giúp người tâm thần (Thanh Niên)
- Trọng tâm là tái cơ cấu ngân hàng (Thanh Niên)
- Sát thủ trong tiệm mát xa (Thanh Niên)
- Giảm tỷ lệ tự chi trả của người bệnh (Thanh Niên)
- Hà Nội thí điểm bỏ phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt (Thanh Niên)
- Hàng chục công nhân bị ngộ độc sau khi ăn trưa (Thanh Niên)
- Gửi máy ảnh nhận... viên gạch ! (Thanh Niên)
- Dừng thi công để kiểm định chất lượng công trình thủy điện Đăk Mek 3 (Thanh Niên)
- Bác sĩ trực ngủ trưa, bệnh nhân chết ? (Thanh Niên)
- TP.HCM có 54 “lô cốt” (Thanh Niên)
- Trụ điện giữa đường đã được nhổ bỏ (Thanh Niên)
- Giữ xe quá giá quy định (Thanh Niên)
- Truy tìm đối tượng (Thanh Niên)
- Dàn cảnh đụng xe để cướp (Thanh Niên)
- Vụ thủy điện Đăk Mek 3 gặp sự cố: Phải kiểm định chất lượng công trình (Thanh Niên)
- Cứu ngư dân Philippines gặp nạn trên biển (Thanh Niên)
- Xe taxi bỗng dưng bị cháy (Thanh Niên)
- Mẫu Sơn rét 6,4 độ C (Thanh Niên)
- Ngư dân đóng tàu công suất lớn (Thanh Niên)
- Công nhân ăn chay cũng bị… ngộ độc (Thanh Niên)
- Nụ cười từ những giọt máu hiến (Thanh Niên)
Cháy nhà trong đêm thiêu rụi ba ô tô (Tiền Phong)
- Xe máy cháy trơ khung giữa trời mưa (Tiền Phong)
- Tóm băng cướp chuyên “săn” các cặp tình nhân (VNN)
- TP.HCM sẽ lập ban chỉ đạo chống cướp giật (VNN)
Mại dâm về làng (Người Lao Động)
- Mạo danh cảnh sát hình sự để lừa đảo (Người Lao Động)
- Sẽ xử lý nghiêm CSGT sai phạm quy trình công tác (Vietnam+)
Đề nghị xử phạt công ty cung cấp thức ăn có giòi (Vietnam+)
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (Vietnam+)
Ngày 10-12, bán vé tàu tết qua mạng (SGGP)

 Những thân phận bị lãng quên (Thanh Niên)

Không giấy khai sinh, không hộ khẩu, không CMND, cũng có nghĩa họ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào của một công dân cho dù nghĩa vụ họ vẫn thực hiện đầy đủ.

Những thân phận bị lãng quên
Hơn 10 năm làm việc, tham gia bảo hiểm đầy đủ nhưng anh Nhàn (trái) và anh Thọ có thể sẽ bị “mất trắng” quyền lợi vì không có CMND - Ảnh: Hải Nam

Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Nhàn và anh Nguyễn Trường Thọ, hiện đang tạm trú tại nhà tập thể Xí nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ 27-7, thuộc Công ty TNHH MTV 27-7 TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM).

Đọc thêm:

>> Nguyễn Ngọc Tư: Một nhà văn viết về thân phận con người
>> Sài Gòn sống đêm - Kỳ 2: Thân phận dưới gầm cầu

* Tin pháp luật:  

 5 ngày bắt hàng chục tên cướp (Thanh Niên)

Ngày 27.11, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông báo kết quả 5 ngày triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng.

5 ngày bắt hàng chục tên cướp
4 tên cướp (từ trái sang phải) Sơn, Trúc, Luông, Phương - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Theo đó, công an thành phố khám phá 5/9 vụ cướp tài sản, bắt 7 đối tượng; phá 17/21 vụ cướp giật tài sản, bắt 20 đối tượng; phá 18/37 vụ trộm cắp tài sản, bắt 20 đối tượng...

* Một số tin pháp luật khác:

- Nguyên Giám đốc Hoàng Anh Vinashin lãnh án 20 năm tù
- Nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn lãnh 4 năm tù giam
- Đình chỉ công tác hai cán bộ Ngân hàng Agribank
- Khởi tố Phó chánh án TAND TP.Bạc Liêu
- 7.000 đồng và 3 năm tù
- Ngậm ngùi lãnh án
- Ô sin đè chết bố ông chủ bị phạt 3 năm tù
- Bắt tạm giam một thư ký tòa nhận hối lộ
- Bắt kẻ giúp bạn bắt cóc, cướp tài sản
- Án chung thân cho kẻ giết người, hiếp dâm
- Người giúp việc trộm vàng gia chủ
- Bắt khẩn cấp kẻ tấn công phụ nữ cướp túi tiền

* Tin giáo dục - thanh niên:

 Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên - Kỳ 2: Để không lãng phí tài năng (Thanh Niên)

Nếu bồi dưỡng tốt và có chính sách ưu đãi hợp lý, những học sinh năng khiếu sẽ có điều kiện phát huy hết tài năng.

Để không lãng phí tài năng
HS Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tính đến nay, nước ta đã thực hiện mô hình trường chuyên gần 50 năm, tuy nhiên vấn đề phát triển tài năng của những học sinh (HS) này vẫn đang bỏ ngỏ. Nói như lời PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội), đào tạo HS chuyên trong 3 năm THPT mà không có cơ chế phát triển tài năng thì đúng thật quá lãng phí.

>> Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên

* Tuyển 29 giáo viên Philippines dạy tiếng Anh (Thanh Niên). Đầu tháng 12, lãnh đạo UBND TP, đại diện các phòng ban chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ sang Philippines tuyển dụng 29 giáo viên tiếng Anh để kịp thời đưa vào dạy tại các trường từ tháng 1.2013.

* Giáo dục phổ thông sẽ theo hướng tích hợp và phân hóa (Thanh Niên). Ngày 27.11, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo dạy học tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

- Tuyển 29 giáo viên Philippines dạy tiếng Anh
- Làm giàu từ nghề nông
- Chăm sóc 800 trẻ gái có hoàn cảnh đặc biệt
- Phát triển tiềm năng của trẻ
- Ngày hội văn hóa giao thông

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Tìm “khẩu vị” điện ảnh thế giới (Thanh Niên)

Tuy sự xuất hiện trại sáng tác không còn lạ với nhiều liên hoan phim quốc tế lớn, nhưng với một liên hoan còn non tuổi như Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, đây giống như một nấc thang mới nâng cao tính chuyên nghiệp.

Tìm “khẩu vị” điện ảnh thế giới
Bộ phim Bi, Đừng sợ đến với thế giới bắt đầu từ một kịch bản ấn tượng - Ảnh: T.L

30 nhà làm phim (nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên…) trẻ triển vọng đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, New Zealand, Đức, Nhật Bản đã tham gia trại sáng tác. Họ được học cách làm thế nào để phát triển kịch bản, xây dựng dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ, xa hơn là đưa các bộ phim đến với thế giới… Nhưng trước hết, các nhà làm phim phải được biết thế giới đang cần gì ở họ. Buổi tọa đàm của trại sáng tác (diễn ra hôm qua 26.11 tại Hà Nội) không chỉ dành riêng cho 30 học viên, mà tất cả những nhà làm phim quan tâm, đã phần nào cho thấy “khẩu vị” điện ảnh mà thế giới quan tâm.

>> LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai: Những gương mặt điện ảnh mới
>> Sao hội tụ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 2
>> Liên hoan phim quốc tế Hà Nội - Bàn tiệc nhiều món

* Vụ trộm tranh hy hữu (Thanh Niên). Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vừa trình báo với cơ quan chức năng về một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn (gồm 7 bức tranh sơn mài và nhiều hiện vật quý), điều rất ít khi xảy ra ở TP.HCM...

* Cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view”: Bộ ảnh Ngày 20.11 đoạt giải tuần thứ tư (Thanh Niên). Bước sang tuần thứ tư, đã có rất nhiều bài dự thi tham gia với chất lượng cao cùng chủ đề phong phú. Ở nội dung Clip thời sự, tác phẩm Bắt cướp (tác giả Ngô Ngọc Duy An - TP.HCM) ghi lại cảnh trinh sát tóm gọn 2 tên cướp tại giao lộ đông đúc Cách Mạng Tháng 8 - Bùi Thị Xuân vào buổi trưa ngày 21.11. Đây như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng lộng hành của các băng cướp giật đường phố. Tuy nhiên, tác giả chưa có lời bình cùng nội dung để tác phẩm trên trở nên hoàn chỉnh đúng như tiêu chí cuộc thi.

* Lập hồ sơ di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân tại Huế (Thanh Niên). Di tích tòa soạn Báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập hiện ở địa chỉ 193 Huỳnh Thúc Kháng (TP.Huế) được khảo sát, lập hồ sơ di tích để đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

 Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Nhà sưu tập không... tiền (Thanh Niên)

Nếu mặc định người chơi cổ vật phải có rất nhiều tiền thì trường hợp Ngô Hữu Toàn, Huỳnh Văn Hòa quả là… trật lất!

Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Nhà sưu tập không... tiền
Bộ sưu tập bình vôi của Champa và Lê - Lý - Trần - Ảnh: Vũ Phương Thảo

Sau nhiều năm gắn bó với ngành xây dựng, khi công ty làm ăn thua lỗ và giải thể, anh Ngô Hữu Toàn thất nghiệp. Gom góp tiền, vợ chồng mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, chở khách du lịch. Không lâu sau đó, đam mê chơi đồ cổ “ám” luôn anh Toàn, từ những lần lân la xem các tiệm đồ cổ ở TP.Huế để chờ khách vào tham quan di tích. Mới vậy mà thoắt đã gần 15 năm.

>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Cơ duyên với 300 tượng Phật cổ

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Thơ Dương Kiều Minh nhận giải Thành tựu thơ (Thanh Niên)
- Tù nhân Thái Lan nhảy Gangnam style (Thanh Niên)
- Bộ ảnh “Ngày 20.11” đoạt giải tuần thứ tư (Thanh Niên)
- Tài tử Shia LaBeouf chia tay bạn gái gốc Việt (Thanh Niên)
-Ồn ào "nghi án" Hồng Quế là “khách không mời” của liên hoan phim (iHay)
- T-ara nhảy cực sung trong đêm nhạc tại Hà Nội (iHay)
- Ngắm 12 miss teen được "phù phép" xinh lung linh (iHay)
- Psy "hét" giá cát sê 10 tỉ cho... 30 phút biểu diễn? (iHay)
- Nhức mắt với mốt "Can Lộ Lộ” của mỹ nhân Việt (iHay)
- 10 sự kiện đình đám nhất làng giải trí 2012 (iHay)
- Sao Việt tuyên truyền… bao cao su (iHay)
Philippines: 146 tranh của nhà độc tài Marcos bị mất (Vietnam+)
- Hugh Jackman có thể giành Oscar nhờ Jean Valjean (Vietnam+)
- Nhật Bản hủy mời ca sĩ K-Pop dự gala cuối năm (Vietnam+)
Khán giả thủ đô với LHP Quốc tế Hà Nội lần 2: Đến vì sự mới lạ lẫn tò mò (SGGP)
- Nghị định về quản lý nghệ thuật biểu diễn: Chặt chẽ nhưng... (SGGP)
- Người đẹp Trương Tuệ Văn bị nghi vận chuyển ma túy (Người Lao Động)
- “Đòi hôn” trên sân khấu, Lâm Chí Linh bị chỉ trích (Người Lao Động)
- Hà Hồ vui vì Thái Trinh vẫn cười (Người Lao Động)
Hồng Quế không được mời dự khai mạc LHP quốc tế Hà Nội (VNN)

AFF Cup 2012 

Một lần nữa tuyển VN đã làm thất vọng người hâm mộ khi để thua đối thủ Philippines 0-1 khiến cho cơ hội vượt qua vòng bảng AFF Cup xem như đã khép lại. Tuyển VN thua Philippines 0-1 (Thanh Niên)

Tuyển VN thua Philippines 0-1
Nỗi buồn của VN sau thất bại trước Philippines - Ảnh: Khả Hòa

Không thể hiểu nổi vì sao đội tuyển VN đá kém như thế. Chưa bao giờ người hâm mộ lại chứng kiến hình ảnh không có một chút lửa nào trong lối chơi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Trận trước khi hòa Myanmar, sự nặng nề, yếu kém trong cách vận hành đã nhanh chóng được người trong cuộc đổ lỗi do thời tiết. Nhưng chiều qua không có giọt mưa nào, nhưng tuyển VN vẫn trình diễn bộ mặt nghèo nàn, nếu không muốn nói là tệ nhất từ trước đến nay kể từ khi tham gia giải vô địch Đông Nam Á.

Đọc thêm trên Thanh Niên:

>> Bên lề AFF Cup
>> Bài học cũ vẫn chưa thuộc
>> “Một trận đấu quá tồi tệ
>> Thái Lan đè bẹp Myanmar để giành vé vào bán kết
>> Cúi đầu!
>> Thời gian không đủ để... trở mình!
>> Tuyển Việt Nam để cho Philippines vượt qua 1-0

* Thể thao quốc tế

 Khó thắng chủ nhà (Thanh Niên)

May lắm thì Arsenal sẽ kiếm được 1 điểm trong chuyến viếng thăm sân Goodison Park vào rạng sáng mai, chứ không nên ảo tưởng về một chiến thắng.

Khó thắng chủ nhà
Arsenal (trái) khó có thể tìm được trận thắng thứ tư liên tục tại Goodison Park- Ảnh: AFP

Rạng sáng mai, khi chạm trán với Everton ở vòng 14 Premier League, Arsenal hy vọng sẽ tìm được chiến thắng thứ tư liên tục tại Goodison Park để vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng và đồng thời tiếp cận nhóm có vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với “Các pháo thủ” bởi Everton thường biết cách tránh được thất bại trong trường hợp họ không thể thắng.

>> Arsenal, PSG giành quyền đi tiếp
>> Arsenal triệu tập 4 cầu thủ Học viện HAGL
>> Arsenal 5-2 Tottenham: Người hùng và tội đồ Adebayor!
>> HLV Wenger triệu tập 4 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG
>> Arsenal 3-3 Fulham: "Pháo thủ" vuột ăn phút cuối!

* Một số tin thể thao khác: 

- Thái Lan đè bẹp Myanmar để giành vé vào bán kết (Thanh Niên)
- Người quyền lực nhất Bóng đá Brazil bị bắt (Thanh Niên)
- Vòng lẩn quẩn của Selecao! (Thanh Niên)
- LĐBĐ Brazil phủ nhận việc mời Pep Guardiola (Thanh Niên)
- Barcelona tiếp tục không có Dani Alves (Thanh Niên)
- Inter Milan sa sút, Napoli áp sát Juventus (Thanh Niên)
Thua Philippines 0-1, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó (Vietnam+)
- Mourinho: Có thể CLB không cảm thấy vui với tôi (Vietnam+)
CĐV chán đội tuyển (Người Lao Động)
- Philippines thắng xứng đáng (Người Lao Động)
Vòng 13 La Liga - Quyền lực Barca (SGGP)
- Về Chelsea, Pep sẽ nhận lương gấp đôi Mourinho (VNE)
- Thua bế tắc, tuyển Việt Nam vào 'cửa tử' (VNE)
Falcao bắt đầu tuyên chiến Real (TT-VH)
Chùm ảnh: Những khoảnh khắc buồn nhất ngày Việt Nam thua đau Philippines (TT-VH)
- Sir Alex nhắm sao QPR thay thế Nani (TT-VH)
Đội hình tiêu biểu vòng 13 Liga: Bỏ Ronaldo lại, Messi và Falcao song hành (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 27.11.2012
>> Điểm báo ngày 26.11.2012
>> Điểm báo ngày 25.11.2012
>> Điểm báo ngày 24.11.2012
>> Điểm báo ngày 23.11.2012
>> Điểm báo ngày 22.11.2012
>> Điểm báo ngày 21.11.2012
>> Điểm báo ngày 20.11.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.