
Đối phó Trung Quốc, Mỹ tăng cường chống đánh bắt lậu ở Thái Bình Dương
Mỹ thông báo về kế hoạch tăng cường đối phó nạn đánh bắt lậu ở Thái Bình Dương, trong bối cảnh đánh bắt lậu làm gia tăng căng thẳng giữa các nước.
Thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon đang gây ra làn sóng lo ngại lớn từ Mỹ, Úc và nhiều nước khác.
Trung Quốc ngày 19.4 thông báo nước này đã ký thỏa thuận khung về hợp tác an ninh với Quần đảo Solomon, động thái khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại trong suốt thời gian qua.
Nếu nội dung rò rỉ về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon là đúng, thì điều đó làm sáng tỏ ý định của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng ở các đảo quốc nam Thái Bình Dương.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng một thỏa thuận an ninh giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc sẽ gây bất ổn và tạo tiền lệ đáng lo ngại trong khu vực.
Hôm nay (13.4), Úc chính thức đề nghị Thủ tướng Manasseh Sogavare của Quần đảo Solomon không ký vào thỏa thuận an ninh gây tranh cãi với Trung Quốc, theo Reuters.
Quần đảo Solomon ngày 1.4 thông báo nước này sẽ không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại đây dù sắp ký kết hiệp ước an ninh với Bắc Kinh.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay lục quân 2 nước đã ký kết bản ghi nhớ nhưng không nêu rõ chi tiết.
Liên bang Micronesia cảnh báo nguy cơ nam Thái Bình Dương bị kéo vào "cuộc chiến giữa các nước lớn" như từng xảy ra vào Thế chiến 2.
Có ưu thế rất lớn, nhưng tuyển Mỹ ở trận đấu cuối vòng loại khu vực CONCACAF sáng 31.3 đã phải trải qua tình huống căng thẳng mới có suất dự World Cup 2022, khi để thua Costa Rica tỷ số chỉ 0-2.
Sau lượt đấu rạng sáng 30.3, đã xác định thêm 7 suất giành quyền góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Hiện chỉ còn 5 suất nữa, trong đó có 2 suất được xác định ở lượt cuối khu vực CONCACAF vào sáng 31.3.
Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare khẳng định nước này không chọn phe, đồng thời sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực không phải là mối đe dọa.