Quân đội Ukraine 'nhức đầu' vì chủng loại vũ khí viện trợ đa dạng từ phương Tây

29/07/2022 10:48 GMT+7

Wall Street Journal ngày 19.7 dẫn nguồn nhiều nhà nghiên cứu Mỹ và Anh nhận định nhiều hệ thống vũ khí Ukraine được phương Tây cung cấp đang tạo ra "thách thức nghiêm trọng" đối với Kyiv.

Dù xác nhận tính hiệu quả của các vũ khí này trong cuộc chiến kháng cự Nga, nhiều nhà phân tích cho rằng việc cung cấp vũ khí theo từng phần đã dẫn đến "cơn ác mộng hậu cần" cho Kyiv.

Thời điểm đầu xung đột, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp tên lửa chống tăng Stinger và rốc két chống tăng Javelin cho Ukraine, sau đó nhanh chóng cạn kiệt nguồn dự trữ. Vào tháng 4, Nhà Trắng thông báo chuyển giao cho Kyiv pháo kéo M777 - loại pháo hạng nặng đầu tiên, tiếp theo đó là hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS vào tháng 6.

Đến nay, Kyiv đã nhận pháo kéo M777 từ Mỹ, Úc và Canada. Các loại vũ khí tự hành khác Kyiv cũng nhận được gồm hệ thống M109 của Mỹ, Panzerhaubitze (PzH) của Đức, Caesar của Pháp và Krab của Ba Lan cùng nhiều loại khác. Về mặt lý thuyết chúng đều dùng chung loại đạn 155 ly, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như vậy.

Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine

Nhà nghiên cứu Jack Watling thuộc Viện nghiên cứu RUSI ở London cho biết: "Không có hệ thống nào trong số các hệ thống này có nhiều điểm chung như vậy. Đạn dược có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng không chỉ đơn giản vậy".

Trong một bài nghiên cứu phân tích dữ liệu từ quan chức tình báo và quân sự Ukraine được công bố hồi đầu tháng này, ông lập luận rằng "cách mỗi quốc gia tặng một loại pháo riêng lẻ đang nhanh chóng tạo ra cơn ác mộng hậu cần cho Ukraine khi mỗi loại yêu cầu một cách huấn luyện, bảo trì và hậu cần riêng biệt".

Cụ thể, các hệ thống pháo khác nhau có tầm bắn, lượng thuốc phóng, cơ cấu nạp đạn, phụ tùng thay thế và các yêu cầu bảo dưỡng cùng nhiều thứ khác khác nhau.

Trong khi đó, nhà phân tích Scott Boston từ Tập đoàn RAND ở Mỹ, chỉ ra nhiều thách thức khác trong việc sử dụng các hệ thống do phương Tây sản xuất. Ông cho hay: "Rất nhiều thứ ở Ukraine là di sản, như những chiếc xe 40 năm tuổi mà bạn dùng búa và cờ lê, vũ lực mạnh tay, dầu nhớt và lời cầu nguyện để sửa. Ví dụ như nghĩ về cách một thợ cơ khí sửa chữa ô tô hiện tại với một chiếc máy tính cầm tay kết nối để đọc cảm biến bên trong xe, thì mọi chuyện sẽ khác".

Ông Boston nhấn mạnh việc không có phụ tùng thay thế cho các hệ thống đến từ phương Tây đang khiến vấn đề thêm phức tạp.

Nhà phân tích Watling kết luận Ukraine đang phải gánh chịu gánh nặng từ sự đa dạng trong vũ khí được cung cấp và đề nghị phương Tây nên cố gắng hạn chế số lượng các hệ thống khác nhau gửi đến Kyiv.

Ukraine muốn trở thành "bãi thử nghiệm" vũ khí mới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.