Tên lửa ATACMS mang đến sức mạnh gì cho Ukraine?

Tên lửa ATACMS mang đến sức mạnh gì cho Ukraine?

18/10/2023 08:18 GMT+7

Sau hơn một năm liên tục yêu cầu, có vẻ như Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đạt được mong muốn của mình: Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS tới Ukraine.

ATACMS sẽ là vũ khí tấn công tầm xa thứ ba mà Ukraine nhận được từ phương Tây, sau khi được cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow từ Anh và SCALP của Pháp vào đầu năm nay.

Cả Storm Shadow và SCALP đều đã chứng tỏ sức mạnh. Nhưng ATACMS – hay “Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân” – lại ở một tầm khác. Được trang bị đầu đạn nặng khoảng 227kg, nó có tốc độ cực nhanh. Để so sánh, trong khi Storm Shadow và Scalp-EG mất 15 phút để đi được quãng đường gần 470km thì tên lửa ATACMS sẽ chỉ mất 5 phút.

Thêm một điểm cộng là tên lửa này có thể phóng từ mặt đất. Trong khi Storm Shadow cần có máy bay chiến đấu để phóng đi thì ATACMS sử dụng bệ phóng của hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Kyiv đang sử dụng.

Sự kết hợp giữa tốc độ cao và khả năng tấn công dễ dàng này cho thấy ATACMS có khả năng tấn công tốt hơn các mục tiêu nhạy cảm về thời gian, bao gồm các bệ phóng tên lửa di động và các quan chức quân sự cấp cao trong các chuyến thăm tiền tuyến.

Ukraine sắp có tên lửa mới mạnh hơn Storm Shadow - Ảnh 1.

ATACMS sẽ được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS

MARIUSZ BURCZ

Trở ngại duy nhất là Washington sẵn sàng đi xa đến đâu. Không rõ Mỹ chuẩn bị bàn giao bao nhiêu hệ thống, và Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngay từ đầu rằng chỉ cung cấp “một số lượng nhỏ” tên lửa.

Cũng chưa rõ Kyiv sẽ nhận được biến thể nào của ATACMS. Quân đội Mỹ hiện sử dụng biến thể M57, được nạp hơn 90kg chất nổ mạnh – sẽ hoàn toàn có khả năng đánh bại hầu hết các mục tiêu của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, nếu Washington không sẵn lòng bàn giao loại đó, họ có thể tân trang lại tên lửa M48 hoặc M39 đã hết niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, việc tân trang có thể dẫn đến trì hoãn việc triển khai chiến trường.

M48 gần như tương tự như M57, mặc dù kém chính xác hơn một chút. Còn M39 mang đầu đạn bom chùm nặng 470kg, có thể phân tán thành 300 quả bom nhỏ trên một khu vực rộng.

Fateh-110: Ứng cử viên từ Iran giúp Nga đối đầu tên lửa ATACMS ở Ukraine?

Dù nhận được biến thể nào, ATACMS sẽ mang lại cho Kyiv một động lực đáng kể. Ukraine cũng hy vọng các nước khác nối gót Mỹ. Trong đó, Đức có tên lửa hành trình Taurus, nhưng còn e ngại sẽ làm leo thang căng thẳng nếu cung cấp cho Ukraine. Nếu Washington cung cấp ATACMS cho Kyiv, Berlin sẽ không còn nhiều lý do trì hoãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.