• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Thời trang “may mắn” của các hoa hậu

05/04/2021 09:39 GMT+7

Có một lời tương truyền trong giới hoa hậu, rằng ai lựa chọn trang phục của NTK Linh San để dự thi, dù là các cuộc thi trong nước hay quốc tế, nếu không đăng quang thì cũng sẽ gây được ấn tượng khó phai. Điều này đã ngầm được chứng minh qua thành tích của các nàng Hậu Việt.

1. Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Miss Grand Vietnam 2020
Gần đây, cư dân mạng như được một phen “chấn động” với màn catwalk đỉnh cao của Á hậu Ngọc Thảo tại đêm thi Bán kết Miss Grand International - diễn ra trong đêm 25.3.2021 tại Băng Cốc, Thái Lan vừa qua. Và người đứng sau bộ váy giúp cô “bung lụa” lần này, không ai khác chính là NTK Linh San.
 
Theo chia sẻ của NTK, thiết kế này đặc biệt dành riêng cho Ngọc Thảo với form dáng ôm body chuẩn xác, xẻ tà khoe trọn đôi chân dài cùng phần tà được thiết kế bay bổng, tạo điểm nhấn và dễ gây hiệu ứng tốt cho phần trình diễn. Tại đêm thi, Ngọc Thảo đã tận dụng tối đa bằng những màn tung và xoay váy, bấm quẻ liên tục khiến khán giả đứng ngồi không yên.
Với tone màu trắng nhã nhặn và phần tà được thiết kế như cánh chim bồ câu - biểu tượng của sự hòa bình, Ngọc Thảo nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng fan quốc tế bởi thông điệp tuyệt vời cộng hưởng với màn trình diễn “đỉnh của chóp” mà cô nàng đã thể hiện.
 
Dù đã dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 20 - Miss Grand International 2020, Ngọc Thảo vẫn khiến nước nhà “nở mày nở mặt” với cộng đồng fan quốc tế về những gì cô đã thể hiện. Góp một phần không nhỏ trong đó, chính là chiếc đầm dạ hội “bồ câu” này.
2. H’Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018
Sau thành công mỹ mãn mà H’Hen Niê đã đạt được trong đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Top 5 Miss Universe 2018, bộ váy dạ hội mà cô đã lựa chọn để dự thi trong đêm Bán kết Miss Universe vào tháng 12.2018 được chuyên trang Missosology bình chọn là bộ váy dạ hội vàng đẹp nhất trong lịch sử 10 năm qua của cuộc thi - vượt trên cả vị trí của Miss Universe 2016 và Miss Universe 2008.
 
Đây là một trong những bộ váy được NTK Linh San kỹ lưỡng chuẩn bị cho H’Hen Niê trên chặng đường chinh phục vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Và Hen đã không làm khán giả thất vọng với cú xoay váy “đỉnh của chóp” khiến cả hội trường phải xuýt xoa. Và không còn nghi ngờ gì nữa với kết quả Top 5 Miss Universe của cô là hoàn toàn xứng đáng.
Bộ váy vàng đẹp nhất Miss Universe đã giúp nàng Hậu Tây Nguyên lọt Top 5 Miss Universe 2018.
 
3. Nguyễn Phương Khánh - Miss Earth 2018
Là nàng Hậu đầu tiên của Việt Nam đăng quang một cuộc thi sắc đẹp mang quy mô quốc tế, Nguyễn Phương Khánh đã rất thông minh và sáng suốt khi lựa chọn những thiết kế của NTK này để mang ra thế giới và làm nên lịch sử.
 
Với Huy chương Vàng châu Á - châu Đại Dương và là Best National Costume cho bộ quốc phục “Nữ thần mặt trời”, bộ trang phục khiến cả thế giới phải “nể” với độ hoành tráng và thông điệp mà cô muốn gửi gắm. Chia sẻ về ý tưởng của bộ trang phục, NTK cho biết: “Tôi đưa những con vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trên toàn thế giới để thêu, đính kết lên áo tạo thành một bức tranh phản ánh thực trạng của thiên nhiên. Tuy nhiên, mẹ thiên nhiên luôn bao dung với con người, hướng về cái thiện để giúp loài người hiểu được giá trị của việc bảo vệ môi trường, khai sáng cho mọi người việc giữ gìn và bảo tồn các di sản thiên nhiên thế giới, tạo nên một trái đất trong sạch và bền vững hơn theo năm tháng”.
 
Ngoài ra, bộ váy dạ hội đã cùng Phương Khánh đăng quang tại Miss Earth 2018 cũng từ bàn tay tài ba của NTK này. Cùng lấy cảm hứng “Nữ thần mặt trời”, những đường đính kết bằng pha lê tạo thành những tia sáng chạy dọc thân váy, như ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất. Tông màu vàng nhạt cũng thể hiện sự rực rỡ của mặt trời.
 
4. Miss International Queen Vietnam 2020
Có thể nói, NTK Linh San là một nhân vật đã “quen mặt” với các Ban Giám khảo, huấn luyện viên và thí sinh của Miss International Queen Vietnam 2020 khi đêm Chung kết của cuộc thi được ví như một show thời trang “lục sắc” của cô.
 
Các thiết kế của cô hướng trực tiếp đến thông điệp của cuộc thi - tôn vinh người chuyển giới nữ. Với form váy ôm suông dài, xẻ tà hoặc hở vai, NTK như cố ý muốn khoe hết mọi đường nét quyến rũ nhất của các người đẹp tại cuộc thi. Đặc biệt, sử dụng 6 tone màu của cờ lục sắc gây hiệu ứng thẩm mỹ nhân văn tuyệt vời cho toàn bộ bộ sưu tập.
Host Hương Giang rực rỡ trong phần tà lục sắc và vệt màu được đính đá đặc sắc hội tụ trên thân váy.
Siêu mẫu Xuân Lan trong trang phục tôn vinh cộng đồng lục sắc với phần đính đá công phu trên toàn bộ thân váy.
 
 “Chị đại” Võ Hoàng Yến chọn trang phục hở vai cùng những đính kết tua rua dọc thân váy, tạo hiệu ứng đẹp khi catwalk.
 
Phùng Trương Trân Đài từ sớm đã được dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
 
Lương Mỹ Kỳ - Á hậu 1 trong một thiết kế của NTK Linh San.
 
Tường Vi - Á hậu 2 xinh đẹp với sắc đỏ và đường xẻ tà sắc sảo.
 
 
Top
Top