Thông tin mới về vụ bể đường dây tín dụng đen ở Hà Tĩnh

13/06/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Sáng 13.6, ông Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết công an huyện đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp xác minh làm rõ động cơ của Trần Thị Phúc (46 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi, cùng trú xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) để khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ “bể đường dây tín dụng đen" do hai đối tượng này cầm đầu.

(TNO) Sáng 13.6, ông Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết công an huyện đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp xác minh làm rõ động cơ của Trần Thị Phúc (46 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi, cùng trú xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) để khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ “bể đường dây tín dụng đen" do hai đối tượng này cầm đầu.

>> Bể đường dây tín dụng "đen", người dân mất trắng 4 tỉ

Thông tin từ Công an H.Lộc Hà cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Phúc đã lừa lấy của 32 nạn nhân ở 3 xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu (H.Lộc Hà) tổng tài sản trị giá trên 3 tỉ đồng. Trần Thị Hường lừa lấy của 3 nạn nhân tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Hiện Phúc và Hường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 Đối tượng Trần Thị Phúc và Trần Thị Hường
Trần Thị Phúc và Trần Thị Hường - Ảnh: Công an H.Lộc Hà cung cấp

Theo ông Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an H.Lộc Hà, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ người dân, Công an H.Lộc Hà đã vào cuộc điều tra và báo cáo vụ việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) Bộ Công an để ngăn không cho Phúc và Hường bỏ trốn ra nước ngoài.

Tuy nhiên, vào tháng 4.2013, lợi dụng lúc cơ quan chức năng chưa nắm bắt được vụ việc, Hường đã bỏ trốn ra nước ngoài theo đường xuất cảnh tại sân bay Nội Bài, còn Phúc không kịp xuất cảnh vì bị cơ quan chức năng giữ lại hộ chiếu.

Rất có thể, Phúc hiện đang lẩn trốn ở trong nước.

 Vợ chồng ông Trần Văn Lạc (trú xã Thạch Kim) có nguy cơ mất trắng 200 triệu đồng từ vụ bể đường dây tín dụng đen
Vợ chồng ông Trần Văn Lạc (trú xã Thạch Kim) có nguy cơ mất trắng 200 triệu đồng
từ vụ bể đường dây tín dụng đen

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, trong thời gian từ tháng 8.2011-4.2013, với chiêu hứa trả lãi suất cao (trên 15%), Phúc và Hường đã lừa lấy của hàng chục nạn nhân ở H.Lộc Hà số tiền trên 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

 Hàng chục năm trời làm nghề nướng cá thuê, bà Trần Thị Thanh (trú xã Thạch Kim) gom góp được 150 triệu đồng và 2 cây vàng, nay có nguy cơ mất hết vì cho vay tín dụng đen
Hàng chục năm trời làm nghề nướng cá thuê, bà Trần Thị Thanh (trú xã Thạch Kim)
gom góp được 150 triệu đồng và 2 lượng vàng, nay có nguy cơ mất hết vì cho vay tín dụng đen

Tin; ảnh: Nguyên Dũng

>> Tín dụng đen vào trường cao đẳng
>> Tội phạm tín dụng đen tăng
>> Bị đuổi khỏi nhà vì vướng tín dụng đen
>> Chủ quyền hàng trăm căn nhà trong tay "tín dụng đen
>> Các bị cáo đường dây "tín dụng đen" hầu tòa
>> Trùm tín dụng đen cướp lúa trừ nợ
>> Có “bàn tay” của tín dụng đen
>> Những chiêu lừa tiền tỉ - Mê hồn trận tín dụng đen
>> Vợ cán bộ ngân hàng vỡ nợ tín dụng đen
>> Tín dụng đen ở Hàn Quốc
>> Khúc biến tấu" của tín dụng đen
>> Tiểu thương kết bạn "tín dụng đen
>> Vụ Chủ quyền hàng trăm căn nhà trong tay “tín dụng đen”: Bắt khẩn cấp bà Đỗ Thị Luận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.