Thực phẩm bẩn bán tràn lan gây ung thư, ai bồi thường cho người tiêu dùng?

10/11/2022 15:47 GMT+7

Đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật Bảo vệ người tiêu dùng cần phải có điều khoản rõ ràng, đầy đủ về việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh , phân phối cung cấp thực phẩm bẩn, kém chất lượng... bào mòn sự sống, gây nguy cơ ung thư cho người tiêu dùng.

Chiều 10.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (đoàn Quảng Nam), cho biết hiện nay thực phẩm bẩn, kém chất lượng bán tràn lan trên thị trường không được kiểm soát. Nó có thể không tác hại ngay đến người tiêu dùng nhưng bào mòn dần sự sống, gây ung thư sau một thời gian sử dụng.

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh (Quảng Nam)

qh

“Với người tiêu dùng chẳng khác nào mang tiền mua bệnh. Vì vậy, họ cần được pháp luật bảo vệ theo hướng người sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, nguyên liệu kém chất lượng phải có trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng”, đại biểu Trinh đề nghị.

Vẫn theo đại biểu của Quảng Nam, trên thị trường hàng giả hàng, kém chất lượng còn tồn tại do quản lý còn yếu kém, tâm lý dễ dãi của người dân. Đặc biệt, người kinh doanh "thổi bùng" chất lượng đánh lừa người tiêu dùng. Hệ lụy của nó làm cho nhiều sản phẩm xanh, nhiều mô hình xanh gặp khó khăn khi giá thành cao, trong khi người dân chỉ cần rẻ, đẹp.

Đại biểu Trinh lo ngại nông sản sạch khó đất sống, nông sản bẩn thì tràn lan do trách nhiệm của cơ quan quản lý, của cơ sở sản xuất... Vì vậy, đại biểu đề nghị dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm của từng đối tượng, kể cả người tiêu dùng khi bản thân họ cũng có lỗi.

Liên quan đến môi trường không gian mạng, theo đại biểu Trinh hiện nay người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các ứng dụng, các sản phẩm bán trên mạng. Tuy nhiên, vừa qua sản phẩm chức năng, thuốc bị phù phép như thần dược trên Youtube, Tiktok, Facebook…; kể cả báo điện tử chính thống cũng đưa thông tin nghệ sĩ Việt Nam quảng cáo thuốc sai sự thật.

Lý do dẫn tới tình trạng này, theo đại biểu Trinh là do chế tài chưa đầy đủ. “Dự thảo cần quy định hành vi chuyển tải quảng cáo sai sự thật là hành vi cấm. Các đơn vị cho phép quảng cáo đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”, đại biểu của Quảng Nam bày tỏ quan điểm.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: 'Giữ tên luật HTX như làm luật vũ khí lại đặt tên luật súng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.