Live Tin tức quốc tế ngày 22.10: Động thái mới của Mỹ và Nga

Ngọc Mai
Ngọc Mai
Các diễn biến mới về Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine... Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày 22.10.

Bạn có bỏ lỡ gì không?

Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao không thiết yếu ở Ả Rập Xê Út rút về nước

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.10 cho biết đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út cùng gia đình họ rời khỏi quốc gia này.

Một nguồn tin ngoại giao tại Trung Đông tiết lộ với AFP rằng, gia đình của một số nhân viên đại sứ quán Mỹ tại UAE, Jordan, Qatar và Bahrain cũng đang được rút về nước. Tuy nhiên, ông Pigott nhấn mạnh rằng yêu cầu đưa ra hôm 21.10 chỉ áp dụng đối với các nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út cùng gia đình của họ.

Tin tức quốc tế sáng 22.10 - Ảnh 1.

Lửa bùng lên tại một cơ sở thuộc Tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út, nằm ở phía nam Riyadh ngày 3.10

Ảnh: AFP

Trong một diễn biến mới cập nhật, AFP sáng 22.10 đưa tin cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, một vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế King Fahd tại Dammam, miền đông Ả Rập Xê Út, đã khiến một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương vào tối 21.10 (giờ địa phương).

Diễn biến mới về xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.10 cho biết ông tin rằng việc chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine có thể đang đến gần hơn bao giờ hết. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ.

"Hôm nọ, tôi đã trao đổi với ông Vladimir Putin về việc giải quyết cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhân tiện, tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến kết quả đó, có lẽ đây là thời điểm chúng ta tiến gần nhất từ trước đến nay", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tin tức quốc tế sáng 22.10 - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Alaska hồi tháng 8.2025

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nga cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, tuy nhiên Moscow lại hạ thấp khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, theo AFP.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói rằng Nga về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, đồng thời cho biết Điện Kremlin muốn các cuộc đàm phán này tập trung vào vấn đề an ninh thời hậu chiến.

Ông Ushakov cho hay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff khi gặp Tổng thống Putin ở Saint Petersburg đã nói về một số khía cạnh mới trong cách tiếp cận của phía châu Âu và Kyiv từ cuộc họp tại Oslo, nhưng lưu ý rằng những khía cạnh đó thực chất không có nhiều nội dung đáng kể.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ ở cấp độ các nhà đàm phán, càng sớm càng tốt, theo Reuters ngày 22.10.

Chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga – Trung Quốc

Phía Nga cho biết một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang được chuẩn bị tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11, và gọi đây là cuộc gặp đầu tiên như vậy trong lịch sử.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 19.10 cho biết ông sẵn sàng tham gia một cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, đồng thời cho hay cuộc gặp này có thể tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa.

Xuất hiện thêm ứng viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

UAE ngày 21.10 đã đề cử bà Lana Nusseibeh, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao nước này, tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, giữa lúc chưa có ứng cử viên nào trong số những người hiện tại tỏ ra chiếm ưu thế rõ rệt.

Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò không chính thức diễn ra tuần trước nhằm đánh giá cơ hội của các ứng cử viên, tất cả những người tham gia đều phải nhận ít nhất hai phiếu phủ quyết từ 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Sau đó, một ứng cử viên là ông Macky Sall (người Senegal) đã rút lui khỏi cuộc đua. Tổng Thư ký đương nhiệm Antonio Guterres (người Bồ Đào Nha), sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của mình vào ngày 31.12 tới.

Ứng cử viên phải giành được đủ 9 phiếu ủng hộ từ 15 thành viên Hội đồng Bảo an, và không bị phủ quyết bởi 5 thành viên thường trực (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) thì mới được trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để phê chuẩn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.