• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

“Tinh Khôi” – nét duyên của tín ngưỡng trong BST thời trang đi lễ nơi cửa Phật

Quảng Hà
trangdtbtn@gmail.com
06/08/2022 19:00 GMT+7

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ban sơ, tính khiết của nội tâm, của khát vọng hạnh phúc, yêu thương và bình an trong mỗi con người, bộ sưu tập thời trang nơi cửa Phật mang tên “Tinh Khôi” như một phần quà gửi gắm thông điệp trở về nội tâm thuần khiết của mỗi người, cùng với nguyện cầu hạnh phúc cho mọi người trên mọi nẻo đường đời.

Gửi gắm vào những mẫu thiết kế dành cho các tín đồ thời trang khi đến cửa Phật là: "Hãy nâng niu bản thể nội tâm, thay vì trở thành những bản sao trống rỗng" các nhà nhà thiết kế của “Tinh Khôi” mong mỏi mỗi sản phẩm vừa đảm bảo được sự tôn trọng nét đẹp của trang phục truyền thống lại vừa ẩn chửa các giá trị tâm linh, văn hoá lâu đời, đồng thời vẫn tôn vinh được tính thẩm mỹ và thời trang…

Văn hóa mặc gần đây được nhắc tới nhiều. Chung quy cũng chỉ một khái niệm ăn đúng nơi, chơi đúng chỗ, mặc đúng đồ. Cửa Phật là chốn linh thiêng, là nơi lui tới đặc biệt với nhiều người Á Đông, là điểm nhấn văn hóa sâu sắc, là bến đỗ tâm linh của nhiều người lại càng có những nguyên tắc và yêu cầu khắt khe về trang phục.

Các dòng sản phẩm dành riêng cho lễ Phật vừa phải đủ thoải mái để người đi lễ tập trung cho thiền tịnh lại phải vừa kín đáo, có màu sắc, hoa văn đảm bảo phù hợp văn hóa cùng các nguyên tắc riêng của đạo Phật. Cũng theo đó thì đẹp, thời trang lại cũng là yếu tố rất cần thiết cho đông đảo tín đồ thời trang theo đạo Phật” - NTK của BST “Tinh Khôi”, thương hiệu thời trang Pháp Phục Chân Thiện Mỹ cho biết.

“Thời trang đâu đó là cảm nghĩ của tâm hồn. Thế nên, những điều làm nên sự khác biệt của BST lần này, ta tưởng chừng như đơn giản nhưng thật đầy ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây không chỉ được thể hiện qua chất liệu, màu sắc hay kiểu dáng, mà còn là sự an nhiên, tỉ mẩn từ từng đường kim mũi chỉ của những người thợ lành nghề”, đại diện thương hiệu nói thêm.

Xuyên suốt BST là chất liệu lụa tơ tằm, vải gấm - chất liệu gần gũi với thiên nhiên, đặc trưng của thời trang truyền thống Á Đông. Được nhuộm thủ công nên vải và sản phẩm có mùi thơm của cỏ cây dịu nhẹ, tự nhiên. Tức người nghệ nhân khi dệt rồi tạo hoa văn trên vải mộc trắng sau đó mới đem nhuộm với các loại màu từ vỏ cây, lá cây để tạo sắc, tạo bền và cũng để lưu giữ những hương thơm mong muốn.

Không quá phức tạp về mỹ thuật song để xây dựng thành công BST, nhà thiết kế cũng phải rất dụng công. Từ khâu chọn vải ,chọn màu sắc, lên ý tưởng đến vẽ thiết kế, ghép vải, cắt dập, cắt vải rồi may lên thành phẩm và duyệt mẫu nước 1 (duyệt lần đầu tiên) sau đó chỉnh sửa cho ứng ý để rồi, thành phẩm cuối cùng là một sản phẩm đủ hoàn hảo, đủ tinh tế và đủ “sắc”, “thần”.

Sự phát triển của dòng thời trang đi lễ giúp cho các tín đồ thời trang có thêm cơ hội thể nghiệm đam mê của mình mọi lúc, mọi nơi mà vẫn đảm bảo hợp cảnh, hợp tình, hợp văn hóa, tín ngưỡng

“Trong phom dáng rộng rãi, ít chi tiết cắt cúp, tạo kiểu, chiết eo, các sản phẩm thời trang đi lễ Phật thường mang đến sự thoải mái và độ thấm hút, thuận tiện tối đa cho người sử dụng. Việc lễ lạt, thiền tịnh vì thế cũng được chuyên chú, tập trung hơn hẳn”, chị Minh Hằng – một tín đồ thời trang cũng là tín đồ của Đạo Phật trả lời khi được hỏi về cảm nghĩ với dòng thời trang đi lễ cửa Phật.

Nguồn: Thời Trang Pháp Phục Chân Thiện Mỹ

Top
Top