Hà Nội phát động chương trình ủng hộ miền Trung, Tây nguyên
Sáng 22.11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, trước những thiệt hại nặng nề đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Trung và Tây nguyên, hơn lúc nào hết, tinh thần nhân văn của dân tộc ta phải tiếp tục được lan tỏa.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cùng cán bộ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
ẢNH: VIẾT THÀNH
Bà Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt vận động. Mỗi tấm lòng, mỗi sự đóng góp dù nhỏ hay lớn đều vô cùng quý giá trong thời điểm này.
Khẳng định "thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người - tình đồng bào, nghĩa ruột thịt vốn là cội nguồn sức mạnh dân tộc ta", bà Mai kêu gọi các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay, góp sức để giúp miền Trung - Tây nguyên sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã tham gia ủng hộ. Số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên thu được tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội là hơn 279 triệu đồng.
Quảng Ninh huy động tổng lực hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc giao tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì phiên họp với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh bàn biện pháp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục mưa lũ
ẢNH: Q.M.G
Hiện các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân vùng lũ. Đồng thời, Quảng Ninh liên tục trao đổi thông tin với tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế, làm cơ sở xây dựng các phương án triển khai trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lâm Đồng là rất lớn, vì vậy các hoạt động hỗ trợ phải được triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện tốt nhất của tỉnh. Trước mắt, Quảng Ninh sẽ tập trung hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Một đoàn công tác của tỉnh sẽ lập tức lên đường đến Lâm Đồng để triển khai công tác cứu trợ trực tiếp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lưu ý, ngoài hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, cần sớm bắt tay vào khắc phục hậu quả lâu dài sau lũ. Ngành Y tế đã sẵn sàng lực lượng để chi viện khi điều kiện cho phép. Cùng với nguồn lực xã hội hóa và Ủy ban MTTQ tỉnh, ngân sách Quảng Ninh sẽ trước mắt hỗ trợ 50 tỉ đồng giúp Lâm Đồng khôi phục hạ tầng, nhà cửa và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.
Mở kho dự trữ quốc gia cứu trợ người dân vùng lũ
Ngày 22.11, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ.
Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân khu 7 nghiên cứu đề xuất bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Gia Lai hỗ trợ khẩn cấp hàng chục ngàn hộ dân vùng lũ
Tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử. Cụ thể, hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng cho các hộ có nhà bị ngập, thời gian hỗ trợ 3 tháng.
Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng.
Hỗ trợ thiệt hại về nhà ở: Nhà sập hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; bị hư hỏng, tốc mái một phần hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.
Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước; Quỹ phòng, chống thiên tai; nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Xúc động tại Metro số 1 (TP.HCM): Hàng hóa cứu trợ chuyền tay hối hả gửi về miền Trung
Người dân Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung bộ, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Chị Trần Thị Lan Hương, thành viên của nhóm Bếp ăn dã chiến thiện nguyện Hà Tĩnh. cho biết những ngày qua chị lên mạng kêu gọi người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức để mua nhu yếu phẩm đưa vào tiếp tế cho bà con vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk.
“Những lúc này cần lắm sự chung tay giúp đỡ bà con một chút vật chất, ai có gì em nhận cái đó...”, dòng kêu gọi mà chị Hương chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.
Trao đổi với PV, chị Hương nói rằng nhóm đã lập 2 điểm tập kết và tiếp nhận nhu yếu phẩm để người dân thuận lợi chung tay. Hay tin, người góp bánh, góp nước, người mang quần áo, mang tiền đến với mong muốn đóng góp chút tấm lòng cho bà con vùng lũ.

Nhóm của chị Hương lập điểm tập kết để tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi vào cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk
ẢNH: PHẠM ĐỨC
“Sau 2 ngày kêu gọi, nhóm đã gom được khoảng 1.000 két nước đóng chai, 900 thùng mì tôm, bánh mì tươi, sữa, lương khô và khoảng 2 tấn quần áo, chăn màn… Tối 22.11, nhóm sẽ xuất phát mang nhu yếu phẩm để trao tận tay cho người dân vùng lũ đang bị cô lập tại tỉnh Đắk Lắk”, chị Hương nói.
Từ 2 ngày nay, nhóm Kết nối yêu thương Hương Sơn cũng đã tổ chức gói và nấu gần 1.000 bánh chưng để gửi vào vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đại diện nhóm cho hay nhóm đã huy động người, bếp và nguyên liệu để gói bánh suốt đêm 21.11. “Chúng tôi đã vận động được hơn 40 triệu đồng để chuẩn bị hàng cứu trợ gửi vào tỉnh Đắk Lắk”, chị Thúy chia sẻ.
Không chỉ gom nhu yếu phẩm mà những ngày qua, một số nhóm cứu hộ, cứu nạn thiện nguyện ở Hà Tĩnh cũng đang có mặt tại các vùng lũ các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai để tham gia hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt.
Anh Đậu Văn Mân, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn thiện nguyện SOS Mân Côi Hà Tĩnh bảo đội có mặt tại P.Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 20.11, dùng 4 xuồng hơi tham gia hỗ trợ di dời người dân có nhà bị ngập sâu tại khu vực này ra ngoài an toàn.
“Sau 2 ngày tham gia cứu hộ, nhóm đã đưa được nhiều người dân bị mắc kẹt tại các khu vực rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhóm cũng đã huy động được một số nhu yếu phẩm để vận chuyển vào tiếp tế cho người dân”, anh Mân nói.
TP.HCM mở thêm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ người dân vùng lũ
Trưa 22.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo bổ sung thêm các điểm tập trung tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ.
Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ phối hợp tiếp nhận tiền mặt và hàng hóa cứu trợ tại 3 cơ sở:
- Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh
- Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi
- Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bố trí điểm tiếp nhận tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).
Liên hệ: chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).
Thời gian tiếp nhận khẩn Ngày 22.11.2025: đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 18 giờ.
Đợt 2: tiếp nhận đến trước 10 giờ ngày 24.11.2025.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ưu tiên 2 nhóm hàng cứu trợ:
Nhóm 1 - Thực phẩm dùng liền, không phải nấu: cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy…
Nhóm 2 - Đồ dùng, vật dụng y tế cá nhân: khăn mới, chăn mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió…
Ngoài ra, các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ hiện rất cần quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, đã giặt sạch - phơi khô, phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài. Tất cả nhu yếu phẩm phải còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn.
Bình luận (0)