Ukraine nói Nga 'tung hỏa mù' với tuyên bố sẵn sàng đàm phán

10/11/2022 15:05 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã phản ứng gay gắt trước thông tin phía Nga đưa ra rằng Moscow sẵn sàng đàm phán với Kyiv.

Tuyên bố của ông Nikolenko nhấn mạnh: "Thông tin của Bộ Ngoại giao Nga lại là một màn tung hỏa mù khác. Giới chức Nga bắt đầu đề cập đến các cuộc đối thoại mỗi khi binh sĩ Nga thất bại trên chiến trường. Moscow không hề quan tâm đến việc khôi phục hòa bình ở Ukraine".

Ngoài ra, ông Nikolenko cho rằng khi thể hiện sự sẵn sàng đối thoại, Nga "đang tìm cách câu giờ để tái tập hợp các đơn vị, chuẩn bị các lực lượng mới được huy động, giải quyết vấn đề thiếu vũ khí, loại bỏ thiếu sót hậu cần, và thực hiện làn sóng tấn công mới với các lực lượng mới".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ra lệnh quân đội rút khỏi thành phố Kherson

Theo hãng tin TASS, vào ngày 9.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẵn sàng đàm phán và chưa từng bỏ qua khả năng này. Trước đó, Nga tuyên bố rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro.

Hôm 8.11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cũng cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine "vô điều kiện" miễn là "phía Ukraine cho thấy có thiện chí". Ông cũng đề cập việc Ukraine gần đây ra luật cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, cũng như việc Ukraine đã cắt đứt đàm phán từ sau tháng 3.

Theo phát ngôn viên Nikolenko, tình hình này tương tự như hồi năm 2014 và 2015 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Bất chấp các tuyên bố thể hiện sự cởi mở trước các cuộc đàm phán hòa bình, ông Nikolenko cho rằng các hoạt động của Nga đang đi ngược với mục đích này.

Ông cáo buộc Nga vẫn tiếp tục phá hủy các thành phố, làng mạc và hạ tầng năng lượng, làm hại dân thường, qua đó cho thấy không thật sự quan tâm đến đàm phán hòa bình.

Ukraine khẳng định với các đồng minh phương Tây rằng nước này vẫn mở ra cơ hội đàm phán nhưng phải theo các điều kiện Kyiv đặt ra. Báo Mỹ The Washington Post gần đây cho biết Washington đã khuyến khích Kyiv tỏ ra cởi mở với việc đàm phán hòa bình để tránh các phản ứng bất lợi từ nhiều nước trên thế giới.

Mỹ nhắn riêng Ukraine phải cởi mở cho khả năng đàm phán hòa binh với Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.