Vì sao tỉnh Bình Định cho học sinh nghỉ Tết Quý Mão có 7 ngày?

20/12/2022 16:03 GMT+7

Nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão của học sinh các cấp, tuy nhiên thời gian nghỉ tết mỗi nơi lại khác nhau, thậm chí chênh lệch khá cao về số ngày nghỉ.

Ngày 20.12, một lãnh đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 chỉ 7 ngày là căn cứ theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH và của UBND tỉnh Bình Định.

Đồng bộ với thời gian nghỉ tết của người lao động

Theo đó, công chức, viên chức, học sinh, học viên và người lao động trong ngành GD-ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Định được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, bắt đầu từ 20.1 đến hết 26.1.2023 (tức từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần.

Ngay sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định thông báo lịch nghỉ tết, nhiều phụ huynh cho rằng học sinh tỉnh này nghỉ quá ít ngày so với các tỉnh khác. Trong khi đó, theo lịch nghỉ tết của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, việc dạy - học trở lại từ 27.1.2023 (tức mùng 6 tháng giêng năm Quý Mão) lại trúng vào ngày thứ sáu, nên học sinh chỉ đi học 1 ngày rồi lại nghỉ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, cũng bất tiện cho nhiều người.

Học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 13 ngày

ĐỨC NHẬT

Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết lịch nghỉ tết của học sinh và giáo viên trong tỉnh được tính toán nhằm mục đích đồng bộ thời gian nghỉ tết của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

“Nếu cán bộ, công chức ngày mùng 6 tháng giêng đi làm mà con nhỏ còn nghỉ học thì biết gửi con đi đâu, có người phải dẫn con đến cơ quan cũng xảy ra nhiều chuyện không hay. Chúng tôi đã tính toán, tất cả vì cái chung thôi, nếu giáo viên và học sinh nghỉ nhiều, phụ huynh không gửi được con để đi làm thì biết làm sao? Đâu phải nhà nào cũng có ông, có bà hay có người thân để gửi con”, vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Định giải thích.

Học sinh Phú Yên được nghỉ trên 10 ngày

Tại Phú Yên, theo thông báo của Sở GD-ĐT, học sinh tỉnh này được nghỉ tết trên 10 ngày. Trong đó, học sinh mầm non và tiểu học nghỉ từ 16.1 (25 tháng chạp) và đi học trở lại vào ngày 30.1.2023 (mùng 9 tháng giêng). Học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thì nghỉ tết từ ngày 18.1 (27 tháng chạp) và đi học trở lại vào 30.1.2023.

Trong khi đó, lịch nghỉ tết của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 20.1 (29 tháng chạp) và đi làm trở lại vào ngày 27.1.2023 (mùng 6 tháng giêng). Còn công chức, viên chức và người lao động của ngành giáo dục Phú Yên thì thời gian nghỉ tết từ 20 - 26.1.2023 (từ 29 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng).

Với lịch nghỉ tết nêu trên, một phụ huynh ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) có con nhỏ cho biết, việc cho học sinh nghỉ tết sớm và đi học muộn sẽ gặp khó khăn nếu không có chỗ gửi con.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết việc nghỉ tết của học sinh trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành kế hoạch ngay từ đầu năm học 2022-2023. Thời gian nghỉ tết của học sinh mầm non, tiểu học sớm hơn lịch nghỉ của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh là 4 ngày và đi học muộn hơn 2 ngày. Còn học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thì nghỉ tết sớm hơn 2 ngày và đi học lại muộn hơn 2 ngày.

“Trong 2 ngày nghỉ sớm, các trường trung học có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt ngoại khóa hoặc các hoạt động tôn tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp… để mừng xuân Quý Mão 2023”, ông Lễ nói.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 13 ngày, từ 16.1 đến hết ngày 28.1.2023. Tuy nhiên do 14 - 15.1 và 29.1 rơi vào thứ bảy và chủ nhật nên học sinh mầm non và tiểu học sẽ được nghỉ 16 ngày. Học sinh THCS và THPT được nghỉ 15 ngày. Còn tại Gia Lai, học sinh bắt đầu nghỉ tết từ 18.1 đến hết ngày 29.1.2023. (Đức Nhật – Trần Hiếu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.