WHO: chủng biến thể Covid-19 Ấn Độ đã xuất hiện tại 53 nước, vùng lãnh thổ

27/05/2021 13:30 GMT+7

Ngày 26.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức ghi nhận các ca nhiễm biến thể virus B.1.617, được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ các nguồn chưa chính thức, biến thể virus này đã xuất hiện tại thêm 7 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
Nếu thông tin trên được xác nhận, tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có ca bệnh Covid-19 liên quan đến chủng virus B.1.617 hiện lên đến 60.
Theo báo cáo của WHO, biến thể B.1.617 đã tăng khả năng lây lan, còn mức độ nghiêm trọng của triệu chứng bệnh và nguy cơ nhiễm vẫn đang được điều tra.

Các bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại một lớp học chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến ở Mumbai (Ấn Độ)

Reuters

Trong tuần qua, số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu tiếp tục tăng với thêm 4,1 triệu ca nhiễm và 84.000 ca tử vong. Hai dữ liệu này lần lượt tăng 14% và 2% so với 1 tuần trước đó.
Trong tuần qua, châu Âu và Đông Nam Á là 2 khu vực ghi nhận số ca bệnh và ca tử vong giảm nhiều nhất. Cũng trong 7 ngày qua, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận số ca Covid-19 mới cao nhất với 1.846.055 ca, theo sau đó là Brazil với 451.424 ca và Argentina với 213.046 ca.
Hiện tại, có 4 biến thể virus corona gây Covid-19 gây nhiều lo ngại gồm chủng B.1.1.7 (phát hiện lần đầu ở Anh), chủng B.1.351 (phát hiện lần đầu ở Nam Phi), chủng P.1 (phát hiện lần đầu ở Brazil) và chủng B.1.617 (phát hiện lần đầu ở Ấn Độ).

Biến thể virus corona Ấn Độ hiện đã chính thức có mặt tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Reuters

Chủng B.1.1.7 đã được ghi nhận ở 149 vùng lãnh thổ; chủng B.1.351 ở 102 vùng lãnh thổ và chủng P.1 ở 59 vùng lãnh thổ.
Ngoài ra còn có 6 biến thể virus khác đang được theo dõi chặt chẽ. WHO nhấn mạnh rằng sự tiến hóa của virus là không ngoài dự đoán vì virus SARS-CoV-2 để càng lâu thì càng có nhiều cơ hội tiến hóa.
Do đó, “việc giảm truyền nhiễm bằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được thiết lập và chứng tỏ hiệu quả đóng vai trò thiết yếu trong chiến lược toàn cầu” nhằm giảm nguy cơ tạo ra biến thể, theo WHO. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.