Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền”

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền”

Thanh Niên
Đỗ Hùng - Tổ chức sản xuất | Đại Vân - Biên tập | Đặng Sinh - Biên tập | Thanh Nguyên - Dựng phim | Tấn Cư - Quay phim | Cẩm Tú - Dẫn chương trình Đọc thuyết minh | Yến Thi - Đọc thuyết minh 2 tin | Quỳnh Phương - Đọc thuyết minh
02/02/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 2.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Nút thắt mâu thuẫn VPF và HAGL kịp gỡ trước giờ G

Cuộc chiến liên quan đến quyền lợi nhà tài trợ của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và nhà tài trợ CLB HAGL đang trở thành sự kiện nóng của bóng đá VN, liên tục có những "khúc cua gắt". 

 Hôm qua (1.2), CLB HAGL đã gửi công văn đến VPF, với mục đích đề xuất quyền lợi cho nhà tài trợ của CLB, với hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng với nhà tài trợ V-League 2023.     

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền”

Công văn của HAGL cho biết đang tiến hành đàm phán với nhà tài trợ chính của CLB về các yêu cầu của VPF trong công văn 16/VPF-TrT. Nhà tài trợ V-League yêu cầu HAGL xác nhận lại các nội dung mà đại diện VPF và HAGL đã trao đổi về quyền lợi để nhà tài trợ ngiên cứu trả lời.

HAGL đưa ra đề xuất: "Trên trang phục thi đấu và tập luyện đội HAGL: Chỉ in logo nhà tài trợ CLB (Không có chữ nước tăng lực bằng tiếng Anh và tiếng Việt). Trên các hạng mục của bộ nhận diện giải đấu: In logo nhà tài trợ CLB (Không có chữ nước tăng lực bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Nội dung trên bảng LED và bảng cứng trên sân Pleiku: sử dụng hình thức chạy logo và lon sản phẩm (Không có chữ nước tăng lực bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Hoạt động bên lề trên sân Pleiku: Trưng bày sản phẩm tại khu VIP khán đài, phòng họp báo: Chỉ đặt sản phẩm của nhà tài trợ chính giải đấu trên bàn. HAGL sẽ bố trí một phòng riêng ở khu vực khác để tiếp đón khách có thể sử dụng sản phẩm của nhà tài trợ CLB.

Hoạt động phát thử sản phẩm trên sân Pleiku và các địa phương khác: Nhà tài trợ CLB HAGL được quyền thực hiện bên ngoài sân Pleiku. Hoạt động ngoài lề tại các địa phương khác: HAGL phối hợp với nhà tài trợ CLB thực hiện tại các địa điểm ngoài sân thi đấu chính thức".

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cuộc họp vào cuối tuần trước giữa VPF và HAGL diễn ra trên tinh thần cầu thị. VPF hướng dẫn HAGL về việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi của mình trong các phương thức nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ của CLB. Còn đại diện HAGL cũng bày tỏ những mong muốn của nhà tài trợ, về tần suất xuất hiện, mức độ, kích cỡ… của các bảng biển quảng cáo trên sân và những điều kiện khác. Đôi bên đã không tìm được tiếng nói chung.

Điều này dẫn đến "cuộc chiến" công văn vào đêm 30.1, bởi các bên muốn bảo vệ tối đa quyền lợi các nhà tài trợ của mình với nhãn hàng đều là nước tăng lực. VPF vẫn yêu cầu HAGL thực thi đúng quy định của Điều lệ V-League 2023 (không được quảng cáo sản phẩm nước tăng lực là nhãn hàng độc quyền của giải), còn HAGL tuyên bố nếu không cho quảng cáo thì có khả năng bỏ giải.

Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ trao VPF giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng

Cũng theo tìm hiểu của Thanh Niên, có vẻ như sau khi đưa ra các thông điệp khá cứng rắn, cả CLB HAGL và VPF không muốn đẩy sự việc đi quá xa, đến mức phải đối đầu khốc liệt. Thực tế, cả hai đều hiểu nếu phải đưa nhau ra tòa sẽ rất bất lợi. Do vậy, rất có thể đôi bên sẽ có những động thái mềm dẻo hơn, bởi V-League 2023 đã cận kề. Khán giả vẫn hy vọng được nhìn thấy HAGL thi đấu. BTC giải cũng bày tỏ quan điểm, không muốn HAGL bỏ giải với bất kỳ lý do gì. Mọi khâu của công tác chuẩn bị về phía BTC giải vẫn được triển khai như kế hoạch.

Lập đoàn công tác xác minh vụ "3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc"

Chiều 1.2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với 2 phòng chức năng của Công an tỉnh Kiên Giang thành lập đoàn công tác đến Phú Quốc để tìm hiểu vụ 3 du khách nước ngoài cầm bảng xin tiền. Sau khi có kết quả xác minh và tìm gặp nhóm người này, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc.

Lập đoàn công tác xác minh vụ "3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc"

Cụ thể, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Kiên Giang sẽ tham gia đoàn công tác. Khi có kết quả xác minh, Sở Ngoại vụ có thể liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Nga để làm thủ tục đưa những người có liên quan về nước.

Như đã thông tin, chiều 28.1, một người dân ở P.Dương Đông (TP.Phú Quốc) gửi cho PV Thanh Niên hình ảnh và clip ghi lại cảnh nhóm du khách gồm 3 người đàn ông đứng ở một khu chợ để xin tiền. Hai trong 3 người này cầm một tấm giấy carton ghi những dòng chữ khá nắn nót "Xin chào! Chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cám ơn!".

Theo xác minh của PV Thanh Niên, hình ảnh nhóm du khách nước ngoài xin tiền được ghi tại đường Ngô Quyền, phía dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực, ngõ vào chợ Dương Đông, thuộc KP4, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc.

Người chồng trộm hơn 2,3 tỉ đồng của vợ

Chiều 1.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Thành (54 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ vụ nghi phạm này phá két sắt lấy tiền cùng trang sức vàng của vợ.

Tạm giữ hình sự người chồng trộm hơn 2,3 tỉ đồng của vợ ở Quảng Nam

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của Công an H.Thăng Bình về việc nhà bà N.T.M (54 tuổi, ở xã Bình Minh) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản để trong két sắt gồm hơn 2,3 tỉ đồng cùng trang sức được cất giữ trong phòng ngủ của bà M.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an H.Thăng Bình và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nghi phạm trộm tài sản là Đinh Văn Thành, nên đã triệu tập lên để làm rõ. Với chứng cứ thu thập được, sau 2 giờ đấu tranh thì Đinh Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền” - Ảnh 6.

Số tiền hơn 2,3 tỉ đồng cùng trang sức mà Đinh Văn Thành trộm của vợ

C.X

Bước đầu công an xác định, Thành và bà M. là vợ chồng nhưng đã ly thân từ nhiều năm nay, sống chung nhà nhưng không ở chung phòng. Tài sản thu nhập có được từ việc kinh doanh, buôn bán hải sản bà M. cất giữ trong két sắt để trong phòng ngủ của mình.

Giữa Thành và bà M. có sự mâu thuẫn, tranh chấp về tiền bạc trong sinh hoạt nên Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bà M.

Cụ thể, sáng 31.1, Thành biết bà M. đã đi làm nên vào phòng ngủ của bà, cạy két sắt và lấy toàn bộ tài sản bên trong bỏ vào túi ni lông, sau đó đem cất giấu tại nhà kho sau nhà.

Lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và thu giữ toàn bộ tài sản Đinh Văn Thành trộm cắp gồm hơn 2,3 tỉ đồng cùng các trang sức vàng.

Kỷ luật 2 nguyên chủ tịch và các nguyên phó chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Dương Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016, và ông Vũ Hồng Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền” - Ảnh 7.

Ông Dương Ngọc Long và ông Vũ Hồng Bắc (từ trái sang)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÁI NGUYÊN

Thủ tướng cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; và ông Đoàn Văn Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cá nhân nêu trên bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ sẽ đối đầu ông Trump? 

Cuộc chạy đua trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ có thêm một vật cản lớn, khi một ứng cử viên khác đã lên kế hoạch về chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa năm 2024 - đó là bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Dự kiến, trong ngày 15.2 sắp tới bà Nikki Haley sẽ công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, đối đầu với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng là sếp cũ của bà.

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền” - Ảnh 8.

Bà Nikki Haley trong một cuộc gặp với ông Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2018

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Là con gái của hai người nhập cư gốc Ấn Độ ở bang Nam Carolina, bà Haley, người cũng từng là thống đốc bang này, đã nổi danh trong đảng Cộng hòa nhờ khả năng giải quyết các vấn đề về giới và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn nhiều đồng nghiệp của bà, theo Reuters.

Với tư cách thống đốc bang, bà Haley đã nhận được sự chú ý của cả nước vào năm 2015 khi ký ban hành một luật loại bỏ cờ chiến của phe Liên minh miền Nam (trong Nội chiến Mỹ) khỏi khuôn viên trụ sở nghị viện Nam Carolina, sau vụ 9 người da đen bị sát hại bởi Dylann Roof, một kẻ có tư tưởng da trắng thượng đẳng.

Xem nhanh 12h ngày 2.2: Chồng trộm 2,3 tỉ đồng của vợ | Xác minh vụ “3 ông Tây xin tiền” - Ảnh 9.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bà cũng tự cho mình là thành trì bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, từng là Đại sứ Mỹ tại LHQ dưới thời ông Trump từ năm 2017 đến năm 2018. Trong thời gian đó, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vốn được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và rất không được lòng các đảng viên Cộng hòa.

Trong khi bà Haley chỉ trích đảng Cộng hòa vì nghi ngờ một cách vô căn cứ về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, bà đã tham gia vận động tranh cử cho nhiều ứng viên ủng hộ những tuyên bố sai trái của ông Trump về cuộc bầu cử này, trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Nếu giành được đề cử năm 2024, bà Haley sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đồng thời cũng là ứng viên không phải người da trắng đầu tiên của đảng này.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.