Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 280, Nga-Ukraine tính 'tất tay' ở Bakhmut?

01/12/2022 23:14 GMT+7

Ngày 1.12 được Ukraine xem là ngày mùa đông chính thức đầu tiên trong năm, và theo lời Tổng thống Volodymyr Zelensky , trong ngày này 6 triệu người trên cả nước Ukraine đang sống trong cảnh không có điện .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đêm 30.11 cho biết quân đội nước này chuẩn bị phản công quyết liệt hơn và ông tin xung đột với Nga có thể chấm dứt sau vài tháng nữa.

Ông cho biết đã họp với các tư lệnh cấp cao để chuẩn bị cho cuộc phản công, thảo luận việc cung cấp thêm vũ khí, trang thiết bị cho quân đội.

Tờ New York Times cùng ngày 30.11 đăng bài phỏng vấn nhà lãnh đạo Ukraine, trong đó ông nói mình hy vọng xung đột sẽ kết thúc sau vài tháng nữa. Ông nói: “Chiến sự sẽ chấm dứt khi Ukraine giành chiến thắng hoặc khi người Nga muốn dừng lại. Điều đó có thể xảy ra khi Nga nhận ra rằng họ đang ở thế yếu, bị cô lập và không có đối tác”.

Trong ngày thứ 280 của chiến sự Nga-Ukraine, những cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực miền đông của Ukraine. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.11 cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn làng Andriyivka, Bilogorivka và Pershe Travnya ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk cho hay các làng này đều nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine đóng ở thị trấn chiến lược Bakhmut.

Kyiv chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tổng thống Zelensky hôm 30.11 nói Nga dù chịu tổn thất lớn nhưng vẫn tiếp tục tấn công ở Donetsk. Ông cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đang đứng vững.

Trước đó, phe ly khai ở Donetsk nói các lực lượng Nga đã khép vòng vây Bakhmut. Thị trấn này nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Tổng thống Ukraine ngày 30.11 cho hay Bakhmut đã bị cắt khí đốt, điện và mạng di động cũng bị mất do pháo kích.

Tuy nhiên, theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) tại Mỹ, mặc dù Nga giành một số bước tiến nhất định ở Bakhmut nhưng tốc độ tiến công không nhanh như tuyên bố của Moscow.

Cũng trong ngày 30.11, Lầu Năm Góc cho biết tại Washington, một hợp đồng trị giá 1,2 tỉ USD cho 6 tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS để cung cấp cho Ukraine đã được chính phủ Mỹ ký kết với công ty sản xuất vũ khí quân sự Raytheon. Và theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bill LaPlante, NASAMS chỉ là vũ khí mới nhất trong rất nhiều trang bị phòng không mà Washington đang chuyển cho Kyiv.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới nay đã viện trợ về an ninh tổng cộng 19,3 tỉ USD cho Ukraine. Ukraine trong khi đó vẫn kêu gọi phương Tây giúp phòng thủ bầu trời trước các đợt tập kích gây thiệt hại lớn của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 1.12.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.