Xem nhanh: Ngày 316 chiến dịch Nga, ông Putin bất ngờ ra lệnh ngừng bắn; Mỹ, Đức, Pháp cấp xe tăng, thiết giáp cho Ukraine

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
06/01/2023 23:14 GMT+7

Vào sáng sớm 6.1 - cũng là đêm Giáng sinh đối với người Nga và nhiều người Ukraine - đạn pháo của Nga đã bắn vào Kramatorsk, một thành phố của Ukraine gần tiền tuyến trong khu vực Donetsk hiện đang do Nga kiểm soát.

Nga và Ukraine đã tấn công các vị trí của nhau ở miền đông Ukraine mà không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đơn phương đưa ra nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Truyền hình nhà nước Nga cho biết lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực trên toàn bộ mặt trận kể từ giữa trưa ngày 6.1 theo giờ Moscow (tức 4 giờ chiều giờ Việt Nam). “Vào trưa hôm nay, lệnh ngừng bắn có hiệu lực trên toàn bộ đường dây liên lạc và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày 7.1”.

Theo các chuyên gia nhận định, Nga có lẽ đang nhắm đến một vài mục tiêu khi tuyên bố ngừng bắn.

Thứ nhất, lệnh ngừng bắn giúp xây dựng hình ảnh của Tổng thống Putin trong mắt công chúng Nga, cho phép binh sĩ Nga được nghỉ ngơi và bày tỏ tinh thần hòa bình dịp Giáng sinh, mặc dù Kyiv đã từ chối điều này. Lệnh ngừng bắn dường như nhằm củng cố mối quan hệ giữa Điện KremlinGiáo hội Chính thống. Lệnh ngừng bắn có thể cũng nhằm truyền tải thông điệp của Tổng thống Putin rằng dân thường Ukraine cần được đảm bảo an toàn nhân dịp lễ Giáng sinh.

Mục tiêu tiếp theo của Tổng thống Putin khi tuyên bố lệnh ngừng bắn được cho là nhằm giúp lực lượng Nga có thêm thời gian nghỉ ngơi sau hơn 10 tháng giao tranh.

Và cuối cùng, một số chuyên gia cho rằng Moscow có thể đang gửi tín hiệu đàm phán với Kyiv khi thông báo lệnh ngừng bắn. Sắc lệnh được Tổng thống Putin đưa ra sau cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5.1, trong đó nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Moscow đơn phương ngừng bắn để tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm.

Trong khi đó, liên quan tình hình chiến sự, báo i dẫn thông tin từ một số sĩ quan Ukraine và tình báo của quân đội Anh ngày 4.1 cho biết Nga không còn tấn công Bakhmut với tần suất dữ dội như hồi tháng 12. Thay vào đó, Nga bố trí lại và chuyển hướng về thành phố Soledar gần đó.

Theo giới quan sát, động thái trên không có nghĩa là người Nga đã từ bỏ hoàn toàn mục tiêu kiểm soát Bakhmut, mà Moscow có thể đang điều chỉnh chiến thuật sau khi vấp phải sự kháng cự của Kyiv. Nga được cho là đang tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Soledar.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 6.1 đã đến thăm một căn cứ quân sự nơi quân đội Nga đóng quân. Trong cuộc họp, ông Lukashenko và một đại diện giấu tên của quân đội Nga đã thảo luận về cuộc tập trận chung của hai nước. Vị đại diện này nói rằng “Ở giai đoạn này, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.1.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.