Xem nhanh: Ngày 498 chiến dịch, Ukraine sắp có đạn chùm đáng sợ của Mỹ; trùm Wagner lại về Nga?

Xem nhanh: Ngày 498 chiến dịch, Ukraine sắp có đạn chùm đáng sợ của Mỹ; trùm Wagner lại về Nga?

07/07/2023 23:37 GMT+7

Chiều 6.7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm triển khai của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trữ thiết giáp phương Tây.

Ông Konashenkov khẳng định tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy và lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine đã bị thiệt hại đáng kể, hãng TASS đưa tin.

Còn ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên bộ tư lệnh miền nam của Ukraine, phát biểu trên truyền hình cho biết các lực lượng của nước này tiếp tục giữ thế chủ động, gây áp lực lên quân Nga, tiến hành các hoạt động tấn công, tiến công dọc theo sườn phía bắc và phía nam. Ông nói lực lượng Ukraine đã tiến được hơn 1 km ở gần thành phố Bakhmut ở miền đông.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 6.7 thừa nhận cuộc phản công của nước này “không nhanh chóng”, nhưng ông nhấn mạnh lực lượng Ukraine đang có thế chủ động.

Moscow cho rằng sau hơn một tháng phản công, Kyiv chưa thể đạt được các mục tiêu ở mọi hướng tấn công dọc theo tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Kyiv thì lưu ý rằng việc xuyên qua phòng tuyến kiên cố của Nga không phải nhiệm vụ đơn giản, nhưng nhấn mạnh phản công đang ở giai đoạn đầu và Ukraine chưa tiến hành những trận đánh lớn.

Theo một bản tin mới đây của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, Nga đang gia tăng cảnh giác với kịch bản Ukraine có thể vượt sông Dnipro thành công để di chuyển sang bờ trái. Các chuyên gia nhận định nếu Ukraine vượt sông thành công thì có thể tạo ra thế đột phá và mang tới bước ngoặt cho chiến dịch phản công của Kyiv. Qua được sông Dnipro, các lực lượng Ukraine có thể theo hướng nam từ Kherson về phía Crimea.

Trước nguy cơ lớn, tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội Nga đã tập hợp các đơn vị từ những khu vực quan trọng trên khắp nước Nga để đối phó cuộc phản công của Ukraine.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cùng ngày 6.7 nói rằng từ đầu năm đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 70 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào bán đảo Crimea. Đây là nơi mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine trong năm 2014.

Hãng tin TASS cũng dẫn lời ông Patrushev nói nhiều khu vực thuộc tỉnh Krasnodar và tỉnh Rostov của Nga đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công và pháo kích. Ukraine đến nay không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Về viện trợ, Liên minh châu Âu (EU) sẽ dành 500 triệu euro để tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên.

Trong thông báo được công bố hôm nay, đại diện của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đạt được một thỏa thuận tạm thời và dự kiến sẽ có hiệu lực trước cuối tháng này. Theo thỏa thuận, các công ty vũ khí châu Âu sẽ được trợ cấp để tăng khả năng sản xuất và giải quyết các vấn đề gây cản trở đã được xác định.

Chương trình này là phần thứ ba trong nỗ lực rộng hơn của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155mm, vũ khí được Kyiv kêu gọi cung cấp thêm khi xung đột với Nga nhiều khả năng sẽ kéo dài.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc sẽ gửi đạn chùm trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Nhà Trắng chỉ cho biết việc gửi đạn chùm tới Ukraine “đang được xem xét tích cực”, nhưng không đưa ra thông báo cụ thể.

Các vũ khí trong gói viện trợ mới sẽ được lấy từ các kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Ngoài đạn chùm, gói viện trợ mới cũng bao gồm xe bọc thép Bradley và Stryker cùng một loạt đạn dược như đạn cho lựu pháo và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.