Xung đột Nga - Ukraine: giằng co tại thành phố Mykolayiv

Khánh An
Khánh An
04/03/2022 21:04 GMT+7

Phía Ukraine cho hay đang chặn đứng đợt tấn công của Nga nhằm vào thành phố Mykolayiv ở phía nam.

Xung đột giữa các binh sĩ Nga và Ukraine tiếp diễn trong ngày 4.3

ảnh chụp màn hình perild.com

Hãng Reuters đưa tin các binh sĩ Nga ngày 4.3 lần đầu tiên tiến vào thành phố cảng Mykolayiv cách Kherson không xa ở phía nam Ukraine.

Thống đốc vùng Mykolayiv Vitaliy Kim cho hay giao tranh đã xảy ra tại một số nơi trong thành phố.

Tuy nhiên, sau đó cố vấn quân sự Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay phía Ukraine đã chặn đứng đợt tiến công của Nga.

“Chúng ta có thể lạc quan thận trọng về viễn cảnh tấn công của kẻ thù. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ bị chặn đứng tại những khu vực khác”, ông nhận định.

Sau đó vào cùng ngày Mykolayiv phát cảnh báo về không kích. Thành phố này nằm bên Biển Đen và là trung tâm đóng tàu lớn trên cả nước.

Xem nhanh: Diễn tiến ngày thứ 9 của chiến sự Nga-Ukraine

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Văn hóaChính sách thông tin Ukraine Oleksandr Tkachenko kêu gọi đóng cửa bầu trời ở Ukraine vì quân đội Nga “đang hủy diệt các công trình văn hóa”.

“Các tên lửa và máy bay Nga cố ý phá hủy các trung tâm lịch sử tại những thành phố lớn. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin muốn hủy diệt di sản và văn hóa châu Âu, xóa nó khỏi mặt đất”, The Guardian dẫn lời ông cáo buộc.

Theo ông, nhà lãnh đạo Nga đe dọa hủy diệt Nhà thờ chính tòa Thánh Sophia ở Kyiv, được xây vào thế kỷ 11 và là di sản được UNESCO công nhận. Phía Nga chưa nhận định về những thông tin trên.

EU dừng hợp tác với Nga, Belarus

Trong động thái mới nhất, Ủy ban châu Âu tuyên bố dừng các chương trình hợp tác và nghiên cứu với Nga và Belarus. Hiện EU tài trợ 8 chương trình hợp tác với Nga, với khoản đóng góp tổng cộng là 195 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển bền vững ở những khu vực biên giới.

EU cũng dừng 2 chương trình hợp tác với Belarus với tổng vốn khoảng 281 triệu USD.

Nga cảnh báo quân tình nguyện nước ngoài tham chiến tại Ukraine

Tại Moscow, Tổng thống Putin kêu gọi các nước bình thường hóa quan hệ và cho rằng Nga có thể hưởng lợi từ các lệnh cấm vận của phương Tây.

“Chúng tôi không có ý định xấu, không cần thiết gia tăng tình hình, áp dụng các giới hạn, chúng tôi đáp ứng mọi nghĩa vụ”, Đài CNN dẫn lời ông phát biểu tại một sự kiện hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho rằng nền kinh tế Nga sẽ thích nghi với tình hình hiện nay. “Chúng tôi chỉ phải điều chỉnh một số dự án để đạt tính cạnh tranh hơn”, ông cho biết.

Liên quan tình hình trong nước, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi mọi người ủng hộ Tổng thống Putin. “Giờ đây không phải là lúc chia rẽ mà là lúc đoàn kết, đoàn kết quanh tổng thống của chúng ta”, ông phát biểu.

Tổng thống Putin ca ngợi binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Cùng ngày, Hội đồng Liên bang Nga thông qua dự thảo luật đề xuất mức án lên đến 15 năm tù giam đối với những người cố ý truyền bá tin giả về lực lượng vũ trang Nga, theo Tass.

Dự kiến Tổng thống Putin sẽ sớm ký ban hành luật, trong bối cảnh Moscow cho biết đang đáp trả cuộc chiến thông tin với phương Tây liên quan xung đột ở Ukraine.

Xem thêm tình hình chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.