Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Cả nước 29.766 ca | TP.HCM 4 tuần liên tiếp là “vùng xanh”

30/01/2022 20:02 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 30.1 của Báo Thanh Niên được phát tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới.

Bản tin Covid-19 ngày 30.1 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Công bố 29.766 ca Covid-19, 55.018 ca khỏi

Bản tin Bộ y tế tối 30.1 cho biết tính từ 16h ngày 29.1 đến 16h ngày 30.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.694 ca nhiễm mới.

Ngoài ra, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 12.084 ca và Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 3.988 ca sau khi rà soát. Như vậy, tổng số ca nhiễm được công vố trong ngày 30.1 là 29.766 ca.

Ngày 30.1: Công bố 29.766 ca Covid-19, 55.018 ca khỏi | Hà Nội 2.924 ca | TP.HCM 148 ca

Trong ngày có 55.018 ca được công bố khỏi bệnh. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 184 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron.

Bản tin cũng thông báo về 121 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 37.668 ca.

Thông tin về 29.766 nhiễm ca vừa được công bố như sau:

  • 38 ca nhập cảnh.
  • 13.656 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.444 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.196 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.924), Đà Nẵng (876), Bắc Ninh (803), Hải Phòng (647), Phú Thọ (545), Nam Định (509), Thanh Hóa (505), Quảng Nam (480), Bình Định (360), Hưng Yên (354), Nghệ An (308), Hòa Bình (301), Hải Dương (277), Bắc Giang (269), Vĩnh Phúc (261), Thái Bình (257), Quảng Ninh (235), Bình Phước (228), Thừa Thiên-Huế (224), Ninh Bình (187), Lâm Đồng (185), Phú Yên (178), Hà Nam (157), Thái Nguyên (157), TP.HCM (148), Lào Cai (145), Đắk Nông (143), Quảng Bình (142), Bắc Kạn (112), Tây Ninh (106), Hà Giang (103), Sơn La (97), Quảng Trị (97), Đắk Lắk (93), Bến Tre (92), Cà Mau (92), Tuyên Quang (90), Kiên Giang (85), Quảng Ngãi (82), Yên Bái (82), Khánh Hòa (72), Bình Thuận (64), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Vĩnh Long (55), Gia Lai (52), Hà Tĩnh (46), Bạc Liêu (44), Trà Vinh (38), Bình Dương (35), Long An (32), Tiền Giang (31), Cao Bằng (30), Hậu Giang (26), Cần Thơ (24), Lai Châu (22), Đồng Nai (22), Sóc Trăng (20), Điện Biên (17), An Giang (13), Đồng Tháp (10), Ninh Thuận (9).
  • Ngày 30.1.2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 12.084 ca và Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 3.988 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Bắc Ninh và Bến Tre.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thanh Hóa (-227), Bắc Ninh (-189), Đắk Lắk (-178).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Yên (+178), Phú Thọ (+148), Hà Nội (+118).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.030 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 184 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.263.053 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.929 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.256.071 ca, trong đó có 2.014.798 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (513.726), Bình Dương (292.858), Hà Nội (128.790), Đồng Nai (99.881), Tây Ninh (88.068).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 55.018 ca
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.017.615 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.840 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 2.651 ca
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 543 ca
  • Thở máy không xâm lấn: 148 ca
  • Thở máy xâm lấn: 479 ca
  • ECMO: 19 ca

Từ 17h30 ngày 29.1 đến 17h30 ngày 30.1 ghi nhận 121 ca tử vong, gồm:

  • Tại TP.HCM (5) trong đó có 1 ca từ Tiền Giang chuyển đến.
  • Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (22), Đồng Nai (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (8), Tiền Giang (8), Kiên Giang (7), Vĩnh Long (6), Đồng Tháp (5), Hải Phòng (5), Bến Tre (4), Cần Thơ (4), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (3), Bình Dương (3), Đà Nẵng (3), Hậu Giang (3), An Giang (2), Bình Phước (2), Nam Định (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (1), Cà Mau (1), Đắk Lắk (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Hải Dương (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Thọ (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên-Huế (1), Yên Bái (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 136 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.668 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay là 32.183.057 mẫu tương đương 77.167.650 lượt người.

Trong ngày 29.1 có 223.939 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.118.415 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.055.543 liều, tiêm mũi 2 là 74.122.204 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 27.940.668 liều.

TP.HCM 4 tuần liên tiếp là “vùng xanh” Covid-19

Mới đây, UBND TP.HCM đã thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đến ngày 27.1. TP.HCM vẫn duy trì ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp – vùng xanh). Như vậy đã tròn 1 tháng, TP.HCM trở thành “vùng xanh” Covid-19.

TP.HCM 4 tuần liên tiếp là “vùng xanh” Covid-19

Đặc biệt, lần đầu tiên toàn bộ 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều đạt vùng xanh, không còn quận, huyện ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng).

Ở cấp phường xã, trong tổng số 312 phường, xã, thị trấn, chỉ còn 4 địa phương ở cấp độ 2, còn lại đều đạt vùng xanh.

Trong tuần từ ngày 21 đến 27.1, TP HCM ghi nhận 895 ca mắc mới Covid-19, tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước với 1.802 ca. Đây là tuần đầu tiên, số ca mắc mới xuống dưới 1.000 ca/tuần.

Tính đến ngày 29.1, tổng ca mắc Covid-19 cộng dồn do Bộ Y tế công bố tại TP.HCM là hơn 514.000 ca. TP.HCM đã tiêm 19,94 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, hơn 8,1 triệu liều mũi 1, hơn 7,28 triệu liều mũi 2, 658.981 liều mũi bổ sung và 3,89 triệu liều mũi nhắc lại.

Quy định mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho F0 điều trị tại nhà

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 250 về việc "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19", thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó tại Quyết định 4689 ngày 6.10.2021 và Quyết định số 5666 ngày 12.12.2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689.

Quy định mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho F0 Covid-19 điều trị tại nhà của Bộ Y tế

Tại Hướng dẫn mới nhất này, Bộ Y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà. Cụ thể như sau:

  • Người bệnh Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà.
  • Người bệnh Covid-19 cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.
  • Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin.

Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Cũng theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế có 5 mức phân loại bệnh đối với người mắc Covid-19, trong đó Bộ Y tế đã đưa nhóm F0 không triệu chứng vào mức đầu tiên.

Cụ thể, F0 được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra, nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời.

Hướng dẫn này cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp cho người mắc Covid-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị như sau:

Đối với người bệnh Covid-19:

Thời gian cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị ít nhất 5 ngày, giảm các triệu chứng lâm sàng, hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt)... trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên và có kết quả test PCR âm tính hoặc nồng độ vi rút thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện.

Ngược lại sẽ phải tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm).

Sau khi ra viện, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời. Tuân thủ thông điệp 5K.

Đối với người bệnh Covid-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo:

Cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly, điều trị ít nhất 5 ngày, sau khi đỡ, giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của Covid-19 và hết sốt từ 3 ngày trở lên và test PCR âm tính hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở hoặc khoa khác điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền (nếu cần) để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Nếu xét nghiệm PCR dương tính hoặc test nhanh còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày.

Đối với người bệnh Covid-19 điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi Covid-19, trong tình trạng nặng, nguy kịch do bệnh lý khác:

Đã cách ly, điều trị Covid-19 tối thiểu 14 ngày và kết quả xét nghiệm bằng PCR âm tính hoặc nồng độ vi rút thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi Covid-19.

Được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc, điều trị...

Theo quy định cũ tại Quyết định 4689 chỉ nêu điều kiện xuất viện với trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị và các trường hợp có triệu chứng lâm sàng.

Sức sống trở lại ngày tết trong những con hẻm “cựu ổ dịch Covid-19”

Những ngày cuối tháng Chạp, con hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM) đã được trang trí đầy màu sắc tết với hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ và bánh chưng xanh.

Sức sống trở lại ngày tết trong những con hẻm “cựu ổ dịch Covid-19”

Trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, con hẻm này cùng như rất nhiều con hẻm khác ở thành phố bị giăng dây, rào chắn để phòng chống dịch Covid-19. Những ngày tháng cao điểm về dịch bệnh vẫn còn trong ký ức của nhiều người dân sống trong con hẻm này.

Không riêng gì hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, rất nhiều con hẻm khác ở phường Phạm Ngũ Lão như hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo, hẻm 168 đường Nguyễn Thái Bình, cũng có các tiểu cảnh tết tương tự.

Mặc dù cách trang trí khác nhau nhưng đều người dân khu vực tự thực hiện và góp phần “hồi sinh” những con hẻm sau những ngày căng thẳng vì dịch Covid-19.

Sau những ngày giãn cách do dịch Covid-19, không chỉ ở các tuyến đường mà trong những con hẻm tại TP.HCM đã náo nhiệt hơn bởi âm thanh của cuộc sống bình thường mới. Giờ đây, với những màu sắc tươi mới của mùa xuân, của Tết nguyên đán có lẽ sẽ góp phần cho người dân thêm niềm tin về một năm mới tốt đẹp, bình an.

Hàng ngàn người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 29.1.2022 (Tức 27 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” chính thức khai mạc.

Hàng ngàn người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm mở cửa

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”; dài hơn 600 mét.

Đặc biệt, chất liệu để thi công đường hoa cũng thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan, cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Ngay sau lễ khai mạc, rất nhiều người dân TP.HCM vào tham quan đường hoa. Nhiều người đi cùng gia đình, bạn bè, người thân. Trong đó có những người từ các địa phương khác tới.

Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng với du khách tham quan, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM, đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển dời sang hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3 mét, dài gần 7 mét, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế.

Ngoài ra, phía cuối đường hoa, hướng ra sông Sài Gòn là một linh vật hổ làm bằng sỏi, cao 3,5 mét, dài 8 mét và nặng gần 2 tấn với hoa văn sọc đặc trưng, vóc dáng oai hùng.

Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính "phong thủy" của hổ. Những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc bao bọc xung quanh kết cấu thép và xốp.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004.

Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở ban ngành cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tại TP.HCM.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 29.1.2022 đến 17 giờ ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Người Bình Phước thích thú với linh vật đường hoa

Tối 29.1.2022, đường hoa xuân Tết Nhâm Dần 2022 tại quảng trường 23.2 (ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã khánh thành, đưa vào sử dụng, phục vụ người dân và du khách.

Với chủ đề “Bình Phước xuân hội nhập”, Đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 mở cửa phục vụ từ ngày 29.1 đến 6.2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tết), được chia thành 4 đoạn với 4 chủ đề, cụ thể: “Đất nước vào xuân”; “Sắc xuân”; “Xuân Bình Phước” và “Bình Phước tương lai” với 10 đại cảnh, tiểu cảnh.

Người Bình Phước thích thú với linh vật đường hoa “không giống hổ trên TikTok”

Điểm nhấn ấn tượng, đặc sắc nhất là hình tượng những chú hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 mang khát vọng cuộc sống tươi đẹp, phát triển.

Theo đánh giá của những người tham quan, hổ ở đường hoa xuân Bình Phước được khắc họa đẹp dũng mãnh, oai nghiêm nhưng cũng rất thân thiện, đáng yêu và gần gũi.Đặc biệt là đại cảnh chính của đường hoa với hình ảnh linh vật 5 con hổ biểu trưng cho: “Hổ Việt Nam, Hổ y tế, Hổ quân đội, Hổ giáo dục và Hổ doanh nhân” cùng nhau sum họp.

Chỉ trong đêm đầu tiên mở cửa đón khách, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 tại thành phố Đồng Xoài đã đón hàng ngàn lượt người đến tham quan, chụp hình.

Thế giới vượt mốc 372 triệu ca nhiễm Covid-19

Đến 17 giờ chiều 30.1 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 372.753.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.659.000 ca tử vong và hơn 9.953.077.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

  • Dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong là Mỹ với hơn 74.236.000 trường hợp mắc bệnh cùng 883.939 người chết vì Covid-19.
  • Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 41.092.000 ca nhiễm và 494.091 người tử vong vì Covid-19.
  • Kế tiếp là Brazil với hơn 25.256.000 ca Covid-19 và 626.870 ca tử vong vì Covid-19.
  • Pháp xếp ở vị trí thứ tư với hơn 18.928.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 131.440 ca tử vong.
  • Vương Quốc Anh xếp thứ năm với hơn 16.529.000 ca nhiễm và 156.137 ca tử vong.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 30.1 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.