Binh sĩ Ukraine tỏa đi khắp châu Âu nhận đào tạo sử dụng vũ khí, kỹ thuật mới

Binh sĩ Ukraine tỏa đi khắp châu Âu nhận đào tạo sử dụng vũ khí, kỹ thuật mới

31/03/2023 14:29 GMT+7

Hàng chục binh sĩ công binh Ukraine đang dự đợt huấn luyện kéo dài 4 tuần tại Tây Ban Nha để học cách dựng chiến hào và cầu, trước khi quay trở lại Ukraine và thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở miền bắc Tây Ban Nha trong tuần huấn luyện thứ ba tại đây.

Cô Ana, phiên dịch viên người Ukraine cho khóa huấn luyện, nhấn mạnh việc chuẩn bị sẵn sàng là không bao giờ thừa. “Tôi hy vọng họ có thể có tất cả thông tin để sống sót và giành chiến thắng”.

Khóa huấn luyện do chính phủ Tây Ban Nha tổ chức nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ Ukraine của Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU).

Binh lính Ukraine huấn luyện ở Tây Ban Nha để quay trở lại tham chiến - Ảnh 1.

Lực lượng Vũ trang Tây Ban Nha huấn luyện quân nhân Ukraine tại một căn cứ ở Burgos (Tây Ban Nha), ngày 24.3.2023

REUTERS

Ngoài Tây Ban Nha, nhiều nước phương Tây khác như  Anh, Đức, Mỹ cũng đang tổ chức huấn luyện cho quân nhân Ukraine, đặc biệt là để sử dụng các loại vũ khí hiện đại mà Kyiv sắp được cung cấp.

Trước đó vào ngày 23.3, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết Tây Ban Nha sẽ gửi 6 trong số 10 xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất tới Ukraine trong tuần kế tiếp.

Các quốc gia NATO khác, bao gồm Đức, Ba Lan và Bồ Đào Nha, cho biết họ sẽ cung cấp tổng cộng 48 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới đây cho biết nhóm binh sĩ Ukraine đến Anh để được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2 cũng đã hoàn thành khóa học và trở về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.