
Nga rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic, cáo buộc phương Tây ‘gây chiến’
Nga quyết định rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic, đồng thời cáo buộc tổ chức này lấy phần đóng góp của Nga trong ngân sách.
Ngày 21.4, Nga bổ sung 29 cá nhân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh vô thời hạn, trong đó có cả bà Kamala Harrris, Phó tổng thống Mỹ và Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, công ty mẹ của Facebook.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 16.4 tuyên bố cấm vận Thủ tướng Anh Boris Johnson và một loạt quan chức cấp cao của Anh để đáp trả các lệnh trừng phạt London đưa ra.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 13.4 thông báo áp đặt cấm vận đối với 398 hạ nghị sĩ Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada, sau khi Mỹ và Canada có động thái tương tự đối với hàng trăm nghị sĩ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.
Moscow kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv sau cuộc tấn công chết người tại ga tàu ở thành phố Kramatorsk (Ukraine) khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Anh đánh giá lực lượng Ukraine đã chiếm lại hai ngôi làng Sloboda và Lukashivka, ở phía nam thành phố Chernihiv và nằm dọc những tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa thành phố này và thủ đô Kyiv.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bị cấm đến Nga nhằm đáp trả “những hành động không thân thiện” của EU, sau khi khối này áp đặt lệnh cấm vận lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Nga đã gửi cho Mỹ danh sách các nhà ngoại giao của Washington được tuyên bố là persona non grata (người không được chào đón) để đáp trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga tại phái bộ ở Liên Hiệp Quốc.
Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã kéo dài đến ngày thứ 27. Trong 27 ngày qua, đã có rất nhiều mất mát không mong muốn xảy ra, hàng trăm dân thường đã thiệt mạng, nhiều nhà cửa công trình bị phá hủy vì bom đạn xung đột.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 21.3 cho hay nước này sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật Bản về một hiệp ước hòa bình để đáp trả lệnh cấm vận của Nhật liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Tòa án Nga vừa ra lệnh cấm Facebook và Instagram vì công ty mẹ Meta để cho “các hoạt động cực đoan” diễn ra trên hai mạng xã hội này.