• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Dấu ấn từ fashion show đầu tay của sinh viên thời trang Hutech

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
07/07/2022 12:00 GMT+7

Buổi trình diễn đồ án trang phục lễ hội và dạ hội vừa tổ chức tối ngày 4.7 chính là fashion show đầu tay của sinh viên ngành Thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật, trường đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) .

24 mẫu thiết kế trong đồ án Evening Gown and Festival của sinh viên thời trang lớp 19DTTA1 vừa được trình diễn trong mini fashion show tổ chức vào tối ngày 4.7.2022 tại trường Đại học Hutech.

Khu vực trưng bày ảnh chụp đồ án lễ hội và dạ hội của lớp thời trang 19 được đầu tư.

Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Liên - Trưởng ngành Thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật trường Đại học HUTECH cho biết toàn bộ show trình diễn đồ án lễ hội và dạ hội của lớp 19DTTA1 được lên ý tưởng, thiết kế và tổ chức thực hiện bởi sinh viên. Sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là đồ án đầu tiên các em được lên mẫu thật và tổ chức trình diễn. Chương trình là một bước đệm để sinh viên thời trang được trải nghiệm, tập dượt mọi kỹ năng và lắng nghe phản hồi từ nhiều phía, qua đó có thể thực hiện đồ án tốt nghiệp một cách tốt hơn.

Khu vực hậu trường - nơi sinh viên thời trang lớp 19DTTA1 lần đầu trải nghiệm không khí gấp rút, hồi hộp đầy hào hứng khi làm việc cùng người mẫu, chuyên gia trang điểm, làm móng… chuẩn bị cho màn trình diễn trên sàn catwalk.

Trước buổi trình diễn 19DTTA1 Evening Gown and Festival show, các sinh viên đã được chấm điểm và nhận xét chuyên môn từ các giảng viên. Sự tham gia của các nhà thiết kế, stylist và nhà báo đang làm việc trong lĩnh vực thời trang trong vai trò ban giám khảo khách mời nhằm đưa ra góc nhìn đa chiều cho sinh viên thời trang Hutech.

Lãnh đạo, Giảng viên Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật Đại học Hutech và các giám khảo khách mời bao gồm: NTK Hoàng Minh Hà, NTK Lê Thanh Hòa, NTK Lê Ngọc Lâm, stylist Trần Đạt và nhà báo Thùy Dung - ban Thời Trang Trẻ báo Thanh Niên.

Busójárás - trang phục lấy ý tưởng từ lễ hội quái vật ở Hungary của sinh viên Lại Thị Thùy Linh mở màn show diễn.

Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Liên cho biết tuy thời gian gấp rút chỉ vỏn vẹn 8 tuần từ khâu tìm ý tưởng, giải pháp thực hiện đến việc lên mẫu, chỉnh sửa, chụp ảnh, dựng clip giới thiệu và tổ chức trình diễn nhưng các sinh viên thời trang lớp 19DTTA1 đã cho thấy sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc. Các nhà thiết kế tương lai đã vượt qua rất nhiều thử thách và áp lực để hoàn thành đồ án và tổ chức thành công show trình diễn.

Sinh viên Phạm Trần Cao Trí đưa lễ hội hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu lên đồ án trang phục lễ hội.

Trăng hội - thiết kế lấy cảm hứng từ lễ hội trăng rằm (Tết Trung thu) của người Việt được chuyển tải qua ngôn ngữ thời trang của sinh viên Võ Hương Giang và Nguyễn Thị Mỹ Xuyên.

Từ góc độ của một nhà thiết kế và giảng viên thời trang, NTK Hoàng Minh Hà nhận xét đồ án phần lễ hội khá đặc sắc với nhiều chủ đề thú vị. Khá nhiều mẫu thiết kế kết hợp tốt giữa tính lễ hội và tính ứng dụng - điều mà thị trường thời trang hiện nay đang thiếu. Tuy nhiên nếu như trang phục lễ hội có thể du di một chút về kỹ thuật thì ở trang phục dạ hội lại đặt ra yêu cầu cao về mặt kỹ thuật. Trong loạt trang phục trình diễn, một số mẫu thiết kế có ý tưởng tốt nhưng thiếu sót về kỹ thuật, thiếu một chút để trở nên xuất sắc.

Lễ hội múa Cham của người Tây Tạng được sinh viên Xiếu Tiên đưa lên đồ án.

"Trong các đồ án sinh viên sẽ luôn có thiếu sót nhưng nếu các em quyết liệt hơn, tranh đấu và vượt lên trên những nỗi sợ và áp lực, thì sẽ có được những thiết kế trọn vẹn và xuất sắc hơn nữa. Một cách hay mà sinh viên có thể áp dụng là lên mẫu thử (sample) để có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho mẫu hoàn thiện", NTK Hoàng Minh Hà chia sẻ. Anh hy vọng các nhà thiết kế tương lai sẽ có sự điều chỉnh để làm tốt hơn khi thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Kitsune No Yomeiri - trang phục lấy ý tưởng từ lễ rước dâu của Hồ Ly trong lễ hội Inari của sinh viên Nguyễn Mộng Tâm Bình.

Vẻ đẹp của nấm Vân Chi trên trang phục của sinh viên thời trang Hutech.

Mẫu thiết kế Băng Đăng lấy ý tưởng từ lễ hội điêu khắc trên băng của Bỉ chủ đề Lọ Lem của sinh viên Lê Thị Mỹ Duyên nhận được nhiều lời khen từ giám khảo khách mời NTK Hoàng Minh Hà và NTK Lê Ngọc Lâm. Trang phục sử dụng ni lông được gia nhiệt, đèn led phát sáng kết hợp mượt mà với trang phục lót tạo hình ảnh chỉn chu đẹp mắt.

Nguyệt quế đỏ của sinh viên Đặng Thị Ngọc Vân.

Đồ án của Nguyễn Thị Tú Anh lấy ý tưởng từ loài bướm với ý nghĩa tâm linh, hình ảnh cánh bướm tượng trưng cho tâm hồn con người.

The Brazil Ruby - thiết kế lấy cảm hứng từ lễ hội Carnival de Rio de Janeiro kết hợp cùng hình ảnh chim ruồi Ruby của sinh viên Trần Thị Kim Chi.

Small Sail Wings - thiết kế chuyển tải vẻ đẹp loài sứa Velella của Nguyễn Duy Tân.

Sling Ring lấy ý tưởng từ sức mạnh của nhân vật Doctor Strange của Nguyễn Thị Kim Anh.

Tác phẩm của Phạm Yến Nhi - Petit Champignon lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của nấm bào ngư.

Opposition - thiết kế lấy cảm hứng từ sự đối lập trong vẻ đẹp của thiên nga trắng và thiên nga đen trong Black Swan của sinh viên Lê Hồng Nam.

Thiết kế Alice của Võ Thị Thúy Vy mang hình ảnh của Alice in the wonderland.

Athena - trang phục sự kiện lấy cảm hứng từ nữ thần chiến tranh chính nghĩa của sinh viên Nguyễn Hồng Phúc.

Light of hope - thiết kế lấy ý tưởng lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ. Những vòng tròn được tạo hình kỳ công kết hợp mặt nạ đầu voi ấn tượng. NTK Hoàng Minh Hà nhận xét nếu có thêm áo choàng, thiết kế của Trần Minh Luân sẽ xuất sắc và ấn tượng hơn nữa.

Bộ phim The Witches 2020 mang đến ý tưởng cho đồ án The W của hai sinh viên Lê Mỹ Nhân và Vũ Ngọc Minh Trang với thành phẩm là hai cô phù thủy xinh đẹp.

Trần Thị Kim Loan là sinh viên duy nhất làm trang phục cho nam. Dù lấy ý tưởng từ lễ hội người chết ở Mexico nhưng thiết kế The Rebirth vẫn ghi điểm với cách phối màu, họa tiết, phụ kiện và phong cách trình diễn mang tinh thần lạc quan và đẹp mắt.

Hai thiết kế nhận được nhiều tràng vỗ tay nhất mang tên Masskara của hai sinh viên Võ Thanh Mai và Nguyễn Thị Thiên Oanh. Thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc mặt nạ cười trong lễ hội Masskar được đầu tư chu đáo từ trang phục đến phụ kiện, phong cách trang điểm và phong cách trình diễn mang đến cảm xúc cho khán giả.

Stylist Trần Đạt - người đứng sau hình ảnh của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc và hàng loạt ngôi sao showbiz khuyên các sinh viên thời trang Hutech nên có sự phân bổ và đầu tư hợp lý cho trang phục và makeup, phụ kiện, làm tóc; trong đó trang phục nên được chú ý nhất với sự đầu tư về kỹ thuật, chỉn chu từng chi tiết và mang đến đến hiệu ứng sân khấu khi trình diễn.

Nguyễn Gia Hân và thiết kế Shamrock lấy cảm hứng từ cỏ ba lá trong lễ hội Patrick.

NTK Lê Ngọc Lâm nhận xét dù chỉ là mini fashion show trình diễn đồ án môn học của sinh viên nhưng chương trình được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, âm nhạc, khâu chuẩn bị. Trên hết, những bộ trang phục được đầu tư kĩ lưỡng, chất liệu phong phú, xử lí in ấn và form dáng rất sáng tạo… Lê Ngọc Lâm cũng dành lời khen cho cách sắp xếp thứ tự trình diễn - hai mẫu thiết kế RebirthMasskara khép lại đêm diễn mang đến cảm giác tươi vui, hạnh phúc và sự chỉn chu qua từng món phụ kiện đi kèm trang phục.

Nguyễn Thị Ngọc Huệ và thiết kế SHE lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục hưng.

Trong khi đó, NTK Lê Thanh Hòa dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của lớp thời trang 19DTTA1. Anh nhận xét dù là lần đầu lên mẫu thật và thực hiện trong thời gian rất gấp nhưng đa số các bài làm rất tốt từ ý tưởng đến mẫu hoàn thiện. Với những sinh viên chưa có kinh nghiệm lên mẫu thật, Lê Thanh Hòa hy vọng các bạn sẽ trau dồi thêm để cải thiện ở các đồ án tiếp theo.

Sau show trình diễn đồ án trang phục lễ hội và dạ hội của lớp 19DTTA1, show trình diễn đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm cuối ngành thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật đại học Hutech được dự kiến tổ chức vào tuần đầu của tháng 8.2022.

Ảnh: NVCC

Top
Top