• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Đêm tiệc thời trang “Bản sắc đất thủ” tôn vinh bản sắc văn hoá Việt

Kim Ngọc
thuydung12@gmail.com
13/11/2022 11:00 GMT+7

Nhằm tôn vinh bản sắc Việt và nhấn mạnh mục tiêu phát triển sân chơi về thời trang theo hướng chuyên nghiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã chiêu đãi người hâm mộ bằng " bữa tiệc thời trang " với 3 BST trong chương trình "Bản sắc đất thủ", đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Vừa qua tại Công viên KDC Hiệp Thành 3, Bình Dương đã diễn ra chương trình nghệ thuật và thời trang “Bản sắc đất thủ" với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đại biểu các ban ngành và nhiều nhà thiết kế trẻ.

Đây là chương trình do UBND phường Hiệp Thành phối hợp tổ chức, Nguyễn Xuân Huy làm đạo diễn. Sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc Việt cũng như nhấn mạnh mục tiêu phát triển của thành phố Thủ Dầu Một. Hiện thành phố đang tập trung nâng tầm sân chơi về thời trang theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về văn hóa, thời trang, du lịch, quảng bá về hình ảnh của thành phố.

Sự kiện gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc xen kẽ những màn trình diễn thời trang mãn nhãn, thu hút. Mở đầu cho "đại tiệc thời trang" là 10 trang phục được sinh viên trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương thực hiện. Từng thiết kế là từng câu chuyện, thể hiện sự sâu sắc và tư duy sáng tạo của người trẻ luôn mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn hướng về những giá trị truyền thống dân tộc.

Bộ sưu tập xoay quanh kiểu dáng áo dài được lấy cảm hứng từ hoa sen, các họa tiết rồng, phượng và hoa văn vốn cổ bắt nguồn từ thời Nguyễn, Lê - Trịnh. Trang phục được sử dụng nhiều kỹ xảo, thêu dệt, đính kết hạt, cườm với chất liệu và màu sắc khác nhau để tạo nên chất riêng.

Nhà thiết kế Trinh Châu mang đến một làn gió mới, trẻ trung và nhiệt huyết qua BTS thời trang dành cho trẻ em mang tên “Season 1”. Trên sàn runway, các model nhí tự tin phô diễn thần thái, độ chuyên nghiệp trong các thiết kế thời trang năng động, phá cách, mang hơi thở của hiện đại.

Các bộ cánh có tông màu chủ đạo là đen, trắng với những họa tiết in nổi bật. NTK khéo léo ứng dụng những kỹ thuật xử lý chất liệu 3D mới mẻ giúp BST bứt phá mọi giới hạn, vượt ra vùng an toàn và chiêu đãi tất cả những người yêu thời trang có mặt tại sự kiện.

Những thay đổi nhỏ, tiên phong trong lĩnh vực thời trang cho trẻ em này sẽ góp phần thúc đẩy, tạo nên một cuộc “cách mạng" thời trang và xu hướng mới cho các bộ cánh của người trưởng thành.

Để khép lại đêm tiệc thời trang đẳng cấp, NTK Trung Beret gây chú ý với 16 bộ trang phục Dân tộc Việt Nam. Với những đường nét trang trí, hoa văn thổ cẩm trên các thiết kế đã giúp khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của các khách mời tại đây.

Ngoài 3 bộ sưu tập thời trang, chương trình còn có phần trình diễn của các ca sĩ Công Danh, Hình Vuông, Hoàng Tahi... tạo nên một màn trình diễn đồng điệu, mãn nhãn cho người xem.

Phó chủ tịch UBND Phường Hiệp Thành và đạo diễn Nguyễn Xuân Huy.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Huy - người mang đến sàn catwalk cho “vùng đất mới” hào hứng chia sẻ: “Khi thực hiện chương trình Bản sắc đất thủ tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được rất nhiều người dân đón nhận và hào hứng. Tôi mong muốn có một sân khấu lớn hơn, chương trình nhiều tiết mục đặc sắc hơn để mang đến cái nhìn mới về nền thời trang Việt Nam".

Được biết, Bản sắc đất thủshow thời trang đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ảnh: BTC

Top
Top