Mở rộng không gian để người trẻ sáng tạo và khởi nghiệp

Lê Thanh
Lê Thanh
02/11/2019 08:21 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong hai ngày 2 và 3.11.

Theo anh Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM, mục tiêu mà Hội hướng đến đó là “thanh niên thành phố sáng tạo, khởi nghiệp”.
Anh Hải cho biết thời gian đến Hội sẽ đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong thanh niên, qua đó phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên gắn với học tập, lao động, công tác, phối hợp với các đơn vị đầu tư cho ý tưởng sáng tạo. Hội cũng sẽ duy trì tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ TP.HCM” hằng năm, nhằm tập hợp và hỗ trợ phát triển các ứng dụng công nghệ của thanh niên.
Nói về khởi nghiệp, anh Hải chỉ ra: Hội sẽ tiếp tục nâng chất hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (Startup Wheel), Ngày hội khởi nghiệp (Vietnam Startup Day), các chương trình “Vườn ươm doanh nghiệp trẻ”, “Khởi sự doanh nghiệp”, “Mỗi doanh nhân - Một người thầy”...
“Hội sẽ tiếp tục xây dựng, duy trì và mở rộng các không gian, môi trường thuận lợi để tập hợp và hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, phát triển các ý tưởng làm kinh tế. Giới thiệu cho thanh niên các công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới, các mô hình quản trị kinh doanh mới, mô hình phân phối sản phẩm mới...”, anh Hải cho biết thêm.
Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM nhìn nhận thời gian tới công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố nói riêng thêm nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời phải đối mặt với những thách thức, khó khăn trong 5 năm tới.
Về cơ hội, theo anh Hải, thanh niên tiếp tục được quan tâm đáp ứng về các nhu cầu, nguyện vọng chính như học tập, việc làm, vui chơi giải trí và cống hiến. Có cơ hội nâng cao khả năng lao động, mức thu nhập, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Có những điều kiện tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, mở rộng cơ hội du học, lao động ở nước ngoài; tạo ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo...
Nhưng vẫn còn đó những thách thức, đó là thanh niên phải tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp và khả năng tiếp cận, nắm vững khoa học công nghệ hiện đại. Hội nhập quốc tế sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh lao động trong và ngoài nước. Thanh niên cũng sẽ phải đối mặt với diễn biến xâm lấn văn hóa đang tác động mạnh đến việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc...
“Với những cơ hội và thách thức ấy, chúng tôi sẽ tìm tòi, đổi mới để đưa ra các giải pháp phù hợp. Qua đó, tập hợp rộng rãi và đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Mục tiêu là giúp thanh niên TP.HCM góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM chia sẻ.

Giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên

Đây là một trong những mục tiêu trọng điểm mà Hội LHTN VN TP.HCM hướng đến. Bên cạnh đó là những mục tiêu như: hướng nghiệp cho 750.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên (trong đó 30% có việc làm ổn định), hỗ trợ ít nhất 200 dự án khởi nghiệp, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.