• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Không chỉ gây sốc khi nhận là “gay”, Vũ Cát Tường còn gây ấn tượng style unisex

Quảng Hà
trangdtbtn@gmail.com
21/07/2022 18:00 GMT+7

Thừa nhận mình là “gay” trên trang cá nhân, Vũ Cát Tường là một trong số ít, rất ít nghệ sĩ dám nói thẳng, công khai về giới tính của mình. Từ khóa về Vũ Cát Tường cũng như phong cách âm nhạc, sở thích, gu thời trang của cô tăng chóng mặt. Xuyên suốt sự hâm mộ của các fans vẫn là phong cách thời trang unisex và cách sử dụng phụ kiện ấn tượng của “cô nàng”.

Sinh năm 1992, nữ nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được ký hợp đồng và được phân phối nhạc bởi Universal Music Group, Vũ Cát Tường không ngần ngại thổ lộ mình là “gay” và công khai ý định muốn mặc vest - cầm tay một cô gái, làm đám cưới.

Những bộ đồ phi giới tính mà cả nam lẫn nữ đều có thể mặc - trên mỗi trang phục mỗi giới đều có thể "tìm" thấy sự duyên dáng hay mạnh mẽ của chính mình, chính là các set đồ unisex.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1992 lăng xê khá "trung thành" style thời trang đặc biệt này.

Đặc trưng của các sản phẩm dòng thời trang unisex chính là những chiếc áo vest, sơ mi cùng những chiếc quần ống suông...

Minh chứng một phần cho “tuyên bố” cũng là khao khát của chính mình, nữ nghệ sĩ thường xuyên lựa chọn phong cách unisex - sử dụng các loại trang phục không có các đường cut nữ tính, đường nhún, chiết ly, xếp nếp bánh bèo mà sử dụng các loại áo dáng suông, phom rộng, quần ống đứng, vest...

Với Vũ Cát Tường cô luôn chọn các sản phẩm có đính đá và thiết kế phá cách nhằm nêu bật những đặc trưng nghề nghiệp của mình.

Phụ kiện cũng là thứ mà nữ nghệ sĩ chú ý dùng.

Và đặc biệt là các loại áo khoác ngắn, khỏe khoắn có đính đá cùng các thiết kế bắt sáng, ăn hình phù hợp với sân khấu và các hoạt động trình diễn.

Cách sử dụng mũ của nữ nghệ sĩ cũng là một yếu tố thời trang của phong cách cô theo đuổi.

Với những tín đồ làm chủ phong cách thời trang của mình thì phụ kiện chính là chìa khóa để họ khai thác tối đa.

Ấn tượng hơn nữ nghệ sĩ còn sử dụng các loại phụ kiện cá tính thể hiện phong cách và gây hấp dẫn với người đối diện cũng như các fans. Một Cát Tường rất “nuột”, một Cát Tường rất “chất” và một “Cát Tường” rất “men” được tạo nên bởi ngôn ngữ thời trang của chính cô, một fan của nữ nghệ sĩ đã thốt lên như vậy.

Một Cát Tường pha trộn giữa ngọt ngào và mạnh mẽ - nhờ ngôn ngữ thời trang cô sử dụng.

Xuất hiện từ khoảng thập niên 60 thế kỷ trước, unisex dùng để mô tả những vật phi giới tính (nam nữ đều có thể sử dụng) và hẳn nhiên nó được những người đồng giới tính (gay, lesbian, bisexual) quan tâm sử dụng bởi đặc trưng thời trang trung tính - bớt gây “khó xử” về giới trong thời trang.

Style unisex đầu tiên phải kể đến là những món đồ như: Áo thun, quần côn, quần thụng, mũ lưỡi trai và đặc biệt là vest và các sản phẩm phong cách vest…

Sự linh hoạt giới tính hay sự tôn vinh những người có khác biệt về giới tính đã được các hãng thời trang lắng nghe, sáng tạo và đẩy lên thành xu hướng của thiên niên kỷ mới và theo dòng xu hướng nhiều tín đồ thời trang đã không chọn các trang phục được dán mác “chỉ dành cho nam” hay “chỉ dành cho nữ”.

Trên thế giới, theo trào lưu này, nhiều thương hiệu đã cho ra đời các dòng sản phẩm, trang phục mang đậm sự pha trộn của hai giới tính nam - nữ.

H&M, John Lewis, Altuzarra, Gucci… đều là những thương hiệu có cho riêng mình các bộ sưu tập cũng như các sản phẩm thời trang phi giới tính được các sao hạng A quốc tế lựa chọn, yêu thích.

Dù không chính thức nói về giới tính và "gay" song cùng với Vũ Cát Tường, nghệ sĩ Việt cũng có một số sử dụng những trang phục unisex gây trầm trồ đối với các fans - cả bởi những món đồ phi giới tính lẫn những món trang phục, phụ kiện cá tính và khác biệt như Gil Lê...

Nguồn: FBNV

Top
Top