• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Mang “con mắt” Dzi bên mình - cầu điềm may, đón điềm lành cho năm mới

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
24/01/2023 22:00 GMT+7

Đá Dzi trong phong thủy là biểu tượng của may mắn, thành công. Mang theo viên đá Dzi bên mình là chủ nhân mang theo điềm lành, sự hộ vệ quý giá không chỉ bởi năng lượng tốt đẹp từ viên đá giúp thu hút những điều tích cực mà hơn hết nó còn được xem như một lá bùa may mắn với đặc trưng không món đồ phong thủy nào có được, đó là mắt đá Dzi thần kỳ.

Dzi trong tiếng Tạng có nghĩa là tỏa sáng, là vẻ đẹp rực rỡ, trong suốt ví như ánh mặt trời lúc ban mai. Đá Dzi có nguồn gốc từ Tây Tạng, thường được người Tây Tạng yêu quý gọi là “kim cương Tây Tạng” (hay kim cương Himalaya). Mỗi viên đá Dzi thường có một hay nhiều chấm đen hoặc đỏ loang trong vòng tròn lớn hình dạng tựa như con mắt - mắt đá Dzi. Chính vì vậy mà nó còn có một cái tên khác đó là “thiên châu” (con mắt của Trời).

Đá Dzi tự nhiên có giá thành rất đắt và không dễ mua. Để phục vụ nhu cầu trang sức từ đá Dzi, các nghệ nhân chế tác những viên mã não theo diện mạo của đá Dzi tự nhiên rất đẹp, độc đáo.

Phụ nữ Bhutan với trang sức từ đá Dzi.

Người ta tin rằng đá Dzi được tạo nên từ siêu nhiên chính là bảo hộ của chư Phật, là chỉ dẫn của thần linh có khả năng chống lại thiên tai và linh hồn ma quỷ, mang đến cho con người sự bình an, may mắn và hạnh phúc.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Bhutan 2022 với trang sức từ đá Dzi.

Không như các loại trang sức phong thủy khác - chỉ từ nguyên liệu tự nhiên ban đầu qua bàn tay kiến tạo của con người mà hình hài mỹ thuật của trang sức mới được hình thành.

Thành viên hoàng tộc Bhutan sử dụng trang sức đá Dzi.

Đá Dzi ngay từ khi xuất hiện đã có sẵn vẻ đẹp mê hoặc hiển hiện trên chính viên đá. Đó là dấu hiệu hình rồng tròn, các hình mờ, chấm thủy ngân, hoa văn mặt, màu sắc thân ngọc và cả dấu hiệu phong trần mòn theo ngày tháng…

Các hạt Dzi thật có thể được bắt nguồn từ năm 2000 hoặc ngay từ nền văn minh sông Indus. Khi trở thành món đồ trang sức mang bên mình, những hạt Dzi sẽ mang lại điềm lành cho chủ nhân.

Để biến nó thành một món đồ trang sức đầy tính thẩm mỹ, con người gần như không phải làm gì ngoài việc giũa chỉnh đôi chút giúp cho việc sử dụng và chưng diện được dễ dàng nổi bật hơn.

Theo quan niệm, đá Dzi càng nhiều mắt thì giá trị của viên đá càng cao. Số lượng mắt hiển hiện trên thân đá mang những ý nghĩa khác nhau.

Đá Dzi một mắt là biểu tượng của trí tuệ minh mẫn, sức khỏe dồi dào. Đá Dzi hai mắt là biểu tượng của hạnh phúc vợ chồng ấm êm, tình yêu đôi lứa thuận lợi và cũng giúp cho quan hệ của chủ nhân với những người xung quanh được tốt đẹp hơn.

Cô gái Bhutan làm duyên với các trang sức độc đáo từ Dzi.

Đá Dzi ba mắt mang tới cùng lúc sự may mắn, hạnh phúc, sức khỏe. Bốn mắt giúp hóa giải sự xui xẻo, xua tan các điềm xấu mang sự tốt lành tới cho chủ nhân. Năm mắt mang tới sự thành công và quyền lực trong sự nghiệp.

Các người đẹp Hoa hậu Hoàn Vũ Bhutan 2022

Sáu mắt tiếp năng lượng vượt qua mọi khó khăn, cập bến bình an. Bảy mắt mang tới sự hồi sinh. Tám mắt mang tới những mối nhân duyên thiện lành, tốt đẹp và cuối cùng là những viên đá chín mắt mang tới tiền bạc cùng các may mắn về tài lộc.

Trang sức là một phần không thể thiếu của người Tây Tạng nói riêng và người châu Á nói chung nhất là phụ nữ.

Tùy theo ước vọng trong cuộc sống của mình mà mỗi người sẽ chọn cho mình một viên đá Dzi với số mắt khác nhau để không chỉ là cách tự tiếp dẫn cho mình một nguồn năng lượng đẹp, một tư duy tích cực mà còn là cách tự tạo ra một thứ kim chỉ nam cho bản thân trong cuộc sống nhằm hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Hơn cả việc chưng diện, các món trang sức còn như một món đồ tâm linh giúp con người mạnh mẽ, vững tin và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Cũng tùy theo điều kiện và phong cách thời trang ưa chuộng mà các chủ nhân sẽ lựa chọn các viên đá cùng các mắt đá Dzi khác nhau để có thể xây dựng ra một hình ảnh cá nhân khác nhau.

Đá Dzi được sử dụng trở thành rất nhiều món đồ trang sức đẹp và quý của con người.

Và dù là với mục đích gì thì trong những ngày đầu năm mới, nếu lựa chọn, sở hữu một hoặc nhiều viên đá Dzi cùng các mắt đá thần kỳ chắc chắn hai nửa trong một con người (nửa tinh thần và nửa vật chất) trong một chủ nhân đều sẽ được tận thưởng những điều tốt đẹp. Đó là sự tiếp dẫn đầy nhiệt thành cho tinh thần và sự tô điểm hoàn hảo cho diện mạo thời trang…

Nguồn: Etsy.com, Nhà Gốm Nhật, Đặng Thị Trúc Giang, Tatler.com, New My Royal, Itibet Travel, Feng Shui Beginner

Top
Top