• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

May quần áo bằng lá dứa khiến các “cá mập” ở Shark Tank thích thú dốc tiền

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
31/08/2022 18:00 GMT+7

Shark Tank mùa 5 ghi dấu ấn với các tín đồ thời trang Việt bởi màn gọi vốn thành công của Ecosoi - đơn vị chuyên cung cấp nguyên liệu sợi thiên nhiên đặc biệt là nguyên liệu vải làm từ sợi của lá dứa. Như vậy là cùng với các loại nguyên liệu thiên nhiên đã quen “mặt” như sợi đay, bông, gai… thì nay nguyên liệu thời trang xanh được phổ biến thêm từ sợi lá dứa.

Việc được tiếp vốn từ các Shark (dự kiến) tại chương trình Shark Tank Việt Nam thông qua hoạt động gọi vốn, thực tế đã giúp cho các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực thời trang, cụ thể của lần này là Ecosoi (do chị Vũ Thị Liễu và các cộng sự sáng lập nên) có điều kiện tốt hơn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững - tạo ra các sản phẩm, nguyên liệu từ tự nhiên, có tính thân thiện với môi trường cao...

Tại Shark Tank mùa 5, chị Liễu Vũ và team đã kêu gọi 100.000 USD cho 20% để tiếp tục phát triển mạnh hơn "giấc mơ xanh hóa ngành thời trang Việt".

Màn gọi vốn thành công mở ra nhiều cơ hội cho việc xanh hóa ngành thời trang Việt và cũng giúp làm giàu nguyên liệu sản xuất thời trang nội địa - bởi những loại sợi thiên nhiên như lá dứa.

... Điều này không chỉ giúp làm thuận lợi hơn con đường xanh hóa ngành thời trang Việt mà còn giúp cho các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực này có thêm thành tựu để “show” và tiếp cận gần hơn với ngành thời trang xanh của thế giới.

Sợi dệt vải từ tơ lá dứa khiến các Shark thích thú và đồng ý "dốc tiền" đầu tư.

Trang phục được làm từ sợi thiên nhiên - lá dứa được chị Vũ Thị Liễu mang tới trình diễn tại Shark Tank mùa 5.

Quả dứa (trái thơm) là loại quả được yêu thích ở Việt Nam, chế biến thành rất nhiều món từ làm mứt, làm siro, sấy khô, làm thuốc… Và lá dứa vốn là sản phẩm thường bị bỏ đi sau khi người nông dân thu hoạch và chế biến dứa.

Dứa là loại cây phổ biến ở Việt Nam.

Quả dứa được dùng vào nhiều việc như làm mứt, sấy khô, ngâm đường, ép lấy mật, làm siro...

Tuy nhiên sau mỗi mùa thu hoạch thì hàng tấn lá dứa lại bị bỏ đi rất lãng phí.

Cứ sau mỗi mùa, vụ thu hoạch hàng tấn lá dứa bỏ không phải gom đi đốt rất lãng phí. Nhận thấy tiện ích của loại nguyên liệu này, chị Vũ Thị Liễu, anh Nguyễn Văn Hạnh và các cộng sự của mình đã tìm cách chế biến lá dứa thành nguyên liệu dệt vải, may quần áo.

Bà con đang chế biến lá dứa.

Lá dứa được thu hoạch, làm sạch chuẩn bị chế biến nguyên liệu.

Việc tận dụng nguồn lá dứa không chỉ giúp tạo ra nguyên liệu sản phẩm thời trang xanh mà còn tạo ra lợi nhuận kinh tế, công ăn việc làm cho bà con nông dân.

Để có thể tạo được ra nguyên liệu dệt vải, chị Liễu, anh Hạnh và các cộng sự đã tự sản xuất ra những chiếc máy cơ khí giúp đánh đi lớp thịt của lá dứa, giữ lại lớp tơ dai của lá.

Máy tách sợi tơ dứa được chế tạo bởi nhóm khởi nghiệp, anh Nguyễn Văn Hạnh là giám đốc sản xuất.

Các công đoạn chế biến sợi tơ dứa thành vải phục vụ ngành thời trang.

Sợi thiên nhiên dai, thân thiện với môi trường.

Lớp tơ dai này tiếp tục được đem ngâm vào giấm dứa rồi phơi khô, nối, se sợi, dệt thành vải. Nhiều nhà thiết kế, doanh nghiệp cùng trong cộng đồng các thương hiệu ủng hộ chất liệu nội địa, có tính bền vững, thân thiện với môi trường đã đồng hành với Ecosoi bằng cách đặt hàng mua sợi dứa về sản xuất các sản phẩm thời trang (quần áo, túi xách…).

Sợi dứa - từ lâu đã là nguyên liệu thời trang cao cấp ở châu Âu.

Chia sẻ với phóng viên, nhà thiết kế thời trang thương hiệu La Phạm - Phạm Ngọc Anh cho biết: “Ở châu Âu thì sợi dứa là một vật liệu thiên nhiên cao cấp được nhiều hãng thời trang tin dùng.

Ba lô được làm từ sợi dứa của Ecosoi.

Ba lô thời trang được làm từ sợi dứa của Ecosoi.

Ví cầm tay thời trang được làm từ sợi dứa của Ecosoi.

Các dự án như này nhận được nhiều hỗ trợ và thành công sẽ không chỉ biến giấc mơ xanh hóa ngành thời trang Việt của những nhà thiết kế như chúng tôi thành hiện thực, tiệm cận hơn với các thương hiệu thời trang xanh thế giới mà còn cung cấp cho ngành thời trang và may mặc trong nước một nguồn nguyên liệu dồi dào, bền vững…

Sản phẩm của thương hiệu thời trang La Phạm được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên như sợi đay, gai và trang trí bằng thổ cẩm.

Những sản phẩm có nguyên liệu thiên nhiên rất được ưa chuộng tại châu Âu.

… mình rất vinh dự khi được đóng góp một chút công sức bằng cách thiết kế và may trang phục, sử dụng nguyên liệu vải làm từ sợi lá dứa. Là một thương hiệu Việt, La Phạm rất ủng hộ các chất liệu nội địa, có tính bền vững, thân thiện với môi trường...

Đầm vải dệt từ sợi gai Việt Nam phối với thổ cẩm người H’mông ở tỉnh Hòa Bình.

Đầm lụa crepe Bảo Lộc phối với thổ cẩm cổ được thêu tay bởi người Thái ở Mai Châu.

NTK Ngọc Anh trong trang phục thương hiệu La Phạm.

... Hy vọng sợi dệt từ lá dứa sẽ là một nguồn nguyên liệu vải được yêu thích trong nước thậm chí là có thể xuất khẩu trong tương lai. Mong là Ecosoi với sự hậu thuẫn từ các shark trong Shark Tank Việt mùa 5 sẽ ngày càng vững mạnh và cũng ngày càng có nhiều đơn vị thời trang phát triển theo hướng đi này”.

Nguồn: La Phạm, Ecosoi, Shark Tank Việt Nam

Top
Top