
Quyết tâm nâng hạng nhiều chỉ số về môi trường kinh doanh
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Yahoo trở thành công ty công nghệ Mỹ mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc sau khi tuyên bố đã ngừng cung cấp các dịch vụ của họ tại quốc gia này.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến.
Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu bắt đầu năm 2021 với sự tích cực và lạc quan về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, dựa theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
70% doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai, và 68% doanh nghiệp cho biết phải huỷ bỏ hoặc trì hoãn kế hoạch sản xuất kinh doanh khi gặp các khó khăn trong quá trình làm thủ tục này.
57% thành viên EuroCham tham gia khảo sát dự đoán triển vọng kinh tế của Việt Nam về tính “ổn định và cải thiện” sẽ được duy trì trong quý 1/2021.
Chỉ khoảng 1 năm qua, điện mặt trời đã không dưới 3 lần thấp thỏm chờ giá.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định cần kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật.
Năm 2020, năm đầu tiên của thập niên thứ 3, thế kỷ 21 là bước ngoặt để Việt Nam cất cánh trở thành quốc gia thịnh vượng, hùng cường.
Theo Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn, nhiều mặt hàng chưa có quy chuẩn kỹ thuật nhưng vẫn cứ phải kiểm tra kiểm định là máy trộn bê tông, đu quay.
Đại diện VCCI cho hay vẫn còn 48% doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh và nếu nhân với hơn 714.000 doanh nghiệp hiện có thì có gần 350.000 doanh nghiệp vẫn phải xin một loại giấy phép con nào đó.
Việc điểm số gia tăng nhưng lại giảm thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới cho thấy, dường như cải cách môi trường kinh doanh trong nước đang chững lại.