Nga tìm cách kiểm soát các thị trấn nhỏ ở Donetsk để đến sát mục tiêu chính Slovyansk, Kramatorsk

13/07/2022 21:19 GMT+7

Theo nhận định của tình báo quốc phòng Anh , Slovyansk và Kramatorsk vẫn là mục tiêu chính trong giai đoạn này của chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành ở Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 13.7, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tập trung đánh chiếm các thị trấn nhỏ Siversk và Dolyna ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong tuần tới, nhằm tiếp cận các thành phố Slovyansk và Kramatorsk.

Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định “Nga tiếp tục tìm cách làm suy yếu tính hợp pháp của nhà nước Ukraine và củng cố quyền quản lý, kiểm soát hành chính của Nga đối với các khu vực ở Ukraine”.

Đến nay, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk và đang chuyển tập trung sang tỉnh Donetsk. Hai tỉnh này tạo nên vùng công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine.

Các nhân viên y tế quân đội Ukraine chăm sóc cụ bà Nina Trofimenko, 86 tuổi, bị thương trong trận pháo kích gần chiến tuyến ở vùng Donbass, ngày 12.7.2022

reuters

Giới chức Ukraine cho rằng Nga và phe ly khai đang tập trung lực lượng lớn, đặc biệt quanh Bakhmut, Siversk, Sloviansk và Kramatorsk ở tỉnh miền đông Donetsk, nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass. Lực lượng Nga cũng đã tăng cường pháo kích một số địa điểm khác như thành phố Mykolaiv ở tây nam và Kharkiv ở đông bắc Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.7 nói quân đội nước này đã phóng tên lửa tập kích các mục tiêu ở thành phố miền nam Mykolaiv, khiến hơn 420 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nói một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào nhà máy đóng tàu ở Mykolaiv làm hơn 350 lính Ukraine thiệt mạng và khoảng 20 khí tài dự bị của nhóm tác chiến chiến thuật Kakhovka bị phá hủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.