
Ngoại trưởng Blinken hé lộ chiến lược Mỹ đối phó Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26.5 đã có bài phát biểu về chiến lược của Mỹ đối phó Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng xấu đi.
Ngày 7.3, quân đội Nga tuyên bố một lệnh ngừng bắn và sẽ mở hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine và các thành phố Mariupol, Kharkiv và Sumy.
Trong khi tình hình Ukraine tiếp diễn căng thẳng, số người phải rời bỏ nhà cửa đi tìm nơi trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục tăng.
Ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đối khí hậu, đến Việt Nam từ ngày 22-25.2, trong chuyến thăm xây dựng sự đồng thuận về những hành động then chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu.
Hôm qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga nhất trí hội đàm thượng đỉnh về vấn đề Ukraine, theo sau nỗ lực trung gian của Pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang tại Đông Âu.
Tại cuộc họp ngày 17.2 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington tin rằng Nga đang chuẩn bị tấn công nước láng giềng Ukraine trong "những ngày tới".
Mỹ đã bắt đầu đối thoại về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do nước này khởi xướng, còn Anh vừa cam kết với Úc rằng sẽ chi 25 triệu bảng nhằm tăng cường an ninh ở khu vực.
Ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Trong một cuộc họp trực tuyến về Covid-19 ngày 14.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực chống Covid-19 trong năm 2022, theo Kyodo News.
Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích CHDCND Triều Tiên gây bất ổn khi phóng tên lửa nhưng khẳng định sẵn sàng đối thoại mà không cần điều kiện.
Nga đã phản ứng dữ dội sau khi chính quyền Mỹ cảnh báo rằng Moscow sẽ tấn công Ukraine "bất kỳ lúc nào".